Thái Lan có cụm siêu lây nhiễm biến thể Omicron

(Baohatinh.vn) - Thái Lan vừa phân loại cụm ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại tỉnh Kalasin phía Đông Bắc nước này là cụm siêu lây nhiễm sau khi hàng trăm ca bệnh có liên quan được phát hiện.

Thái Lan có cụm siêu lây nhiễm biến thể Omicron

Người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên một chiếc xe buýt ở quận Klong Toey, Thủ đô Bangkok ngày 28/12/2021. (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Opas Karnkawinpong - Tổng Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan ngày 29/12 khuyến cáo, người dân nước này nên chuẩn bị tinh thần về khả năng bùng phát đợt dịch COVID-19 mới. Tuyên bố được đưa ra sau khi giới chức y tế Thái Lan phân loại cụm ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng tại tỉnh Kalasin là cụm siêu lây nhiễm.

Cụm dịch xuất phát từ một cặp vợ chồng người Bỉ tới Thái Lan du lịch thông qua chương trình Test & Go vào đầu tháng 12. Cặp đôi có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đến Thái Lan. Hai vợ chồng này sau đó đã đi du lịch ở nhiều nơi, ghé thăm các quán bar, buổi hòa nhạc và chợ.

Ông Opas Karnkawinpong cho biết, cụm dịch sau đó đã lây lan ra hàng trăm người ở 11 tỉnh khác nhau. Tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 740 trường hợp nhiễm biến thể Omicron.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 28/12 đã đề ra 3 kịch bản có thể xảy ra khi biến thể Omicron lây lan ở quốc gia Đông Nam Á này, trong đó dự báo các ca mắc COVID-19 mới có thể tăng lên 10.000 hoặc thậm chí 30.000 ca/ngày vào đầu năm 2022.

Thái Lan từng ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vào tháng 8/2021 song số ca mắc mới đã giảm xuống mức khoảng 2.500 ca/ngày trong tuần qua.

Test & Go là chương trình nhập cảnh không cần cách ly dành cho du khách đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được Thái Lan áp dụng từ ngày 1/11. Quốc gia này đã dừng chương trình từ ngày 21/12 do số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh trên toàn cầu.

Về tình hình COVID-19 ở Thái Lan, nước này ngày 29/12 ghi nhận thêm 2.575 ca mới cùng 17 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.217.287 ca, trong đó có 21.647 người không qua khỏi.

(Theo Reuters)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast