Nga bất ngờ tuyên bố ngừng bắn 3 ngày nhân Ngày Chiến thắng

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “Nga cho rằng phía Ukraine nên noi gương. Trong trường hợp phía Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Nga sẽ có phản ứng thích đáng và hiệu quả."

Theo AFP, Điện Kremlin ngày 28/4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra lệnh ngừng bắn trong 3 ngày, từ 8-10/5, trùng với dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 của Moskva.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “Nga cho rằng phía Ukraine nên noi gương. Trong trường hợp phía Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn, các lực lượng vũ trang Nga sẽ có phản ứng thích đáng và hiệu quả”.

Trước đó, vào đêm trước lễ Phục sinh, Tổng thống Putin tuyên bố ngừng bắn trên toàn bộ tiền tuyến từ 18h ngày 19/4 đến 00:00 ngày 21/4.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lệnh ngừng bắn này nhằm mục đích nhân đạo và sẽ được quân đội Nga tôn trọng “với điều kiện Ukraine có thể tuân thủ” ngừng bắn.

Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/4 tuyên bố Moskva sẵn sàng khởi động đàm phán hòa bình với Kiev mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoài nghi về thiện chí của người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài hơn 3 năm qua.

Ông Peskov khẳng định: “Phía Nga đã nhiều lần xác nhận sự sẵn sàng, như Tổng thống (Putin) khẳng định, bắt đầu đàm phán với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết nào.”

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov quả quyết yêu sách chủ quyền của Moskva đối với 5 khu vực của Ukraine, trong đó có Bán đảo Crimea, là điều kiện “bắt buộc” cho những cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột.

Trả lời phỏng vấn tạp chí O Globo của Brazil, ông Lavrov nêu rõ: “Sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu của Nga đối với Crimea, Sevastopol, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, các khu vực Kherson và Zaporizhzhia là bắt buộc”.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết nước này sẵn sàng đối thoại với Nga "dưới bất kỳ hình thức nào" sau khi thiết lập được lệnh ngừng bắn.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Kiev ngày 22/4, Tổng thống Zelensky khẳng định: "Sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào,” cho rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình đạt đạt hòa bình toàn diện cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Ông nhấn mạnh bất kỳ cuộc thảo luận nào về thỏa thuận hòa bình chỉ có thể được tiến hành sau khi các cuộc giao tranh chấm dứt, đồng thời lưu ý việc đạt được mọi điều khoản sẽ không xảy ra trong "một sớm một chiều"./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.