Ông Trump lên tiếng về cảnh báo rút khỏi đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ có thể từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine nếu Moscow và Kiev không đàm phán, song vẫn hy vọng cuộc chiến kết thúc.

img-proxy.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump (EPA).

"Nếu vì lý do nào đó, một trong hai bên khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn, chúng tôi sẽ nói rằng các vị thật ngớ ngẩn và chúng tôi sẽ bỏ đi. Nhưng hy vọng là chúng tôi sẽ không phải làm vậy", Tổng thống Trump trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 18/4 về phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng Mỹ có thể ngừng làm trung gian hòa đàm Nga - Ukraine.

Ông Trump cho biết ông không xác định "số ngày cụ thể" để mong muốn đạt được thỏa thuận trước khi rời đi, nhưng ông cần thấy đàm phán tiến triển nhanh chóng.

"Tôi phải thấy được sự nhiệt tình, nghiêm túc của các bên muốn chấm dứt cuộc chiến này", ông nói thêm.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ có thể từ bỏ vai trò trung gian đàm phán hòa bình Nga - Ukraine nếu không thấy dấu hiệu rõ ràng về việc đạt được thỏa thuận.

"Chúng tôi cần biết chấm dứt chiến tranh tại Ukraine có phải là điều khả thi hay không. Trong vài ngày tới, Mỹ sẽ trao đổi với các bên để làm rõ điều này. Nếu hai bên nghiêm túc muốn có hòa bình, chúng tôi sẽ giúp họ. Còn không thì chúng tôi sẽ bước tiếp. Nếu hòa bình không khả thi, Tổng thống Donald Trump có thể tuyên bố chúng tôi đã hết nhiệm vụ", ông Rubio nhấn mạnh.

Ông lưu ý thêm: "Chúng ta cần xác định rất nhanh và tôi đang nói về thời hạn tính bằng ngày xem liệu tiến trình này có khả thi hay không".

Ngoại trưởng Rubio đã thông báo cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte về kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất cũng như lập trường về việc có thể từ bỏ nỗ lực trung gian đàm phán nếu không thấy dấu hiệu đạt được thỏa thuận.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp của ông Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff với đại diện Ukraine và một số nước châu Âu ở Paris trong tuần này. Một quan chức tham gia cuộc họp nói, Washington có ý định thúc đẩy lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Ukraine trong những tuần tới.

Tại cuộc họp, các quan chức Mỹ đã trình bày một kế hoạch hòa bình, bao gồm phác thảo các điều khoản để chấm dứt xung đột và nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga trong trường hợp ngừng bắn lâu dài.

Theo nguồn thạo tin, kế hoạch này đề xuất Nga duy trì kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ đã giành được ở Ukraine và cả bán đảo Crimea. Kế hoạch cũng bao gồm việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga và loại trừ các cuộc thảo luận về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Một quan chức giấu tên cho hay, các đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine bị kiểm soát là một phần của Nga. Quan chức Mỹ và châu Âu dự kiến nhóm họp tiếp vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!