Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương; tăng cường công tác chỉ đạo điều tiết, phân phối nguồn nước tưới, đảm bảo cho lúa hè thu sinh trưởng, phát triển tốt.

Sáng 2/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chống hạn, tình hình sản xuất nông nghiệp và khảo sát đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án nông nghiệp trên địa bàn 2 huyện: Thạch Hà và Kỳ Anh.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Chi cục Thủy lợi tỉnh cùng một số ban, ngành và địa phương đi cùng đoàn.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra vận hành trạm bơm Cồn Mưng, thôn Đại Đồng, xã Thạch Long.

Tại huyện Thạch Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra nguồn nước tưới tại cánh đồng ở thôn Đại Đồng, xã Thạch Long và thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến – những vùng thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước tưới trong vụ hè thu các năm trước.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Nhờ chủ động nước tưới mà diện tích lúa hè thu của huyện Thạch Hà sinh trưởng, phát triển tốt.

Vụ hè thu năm nay, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước trên đồng ruộng và các công trình thủy lợi bốc hơi nhanh, trong khi đó, nhu cầu dùng nước trong giai đoạn tỉa dặm và bón thúc kỳ đầu tiên của lúa tăng cao. Vì thế, huyện Thạch Hà đã chỉ đạo các xã, trong đó có Thạch Long và Việt Tiến chủ động trong việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, tập trung vận hành công trình thủy lợi cấp nước, điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay, 7.600 ha lúa vụ hè thu ở huyện Thạch Hà sinh trưởng, phát triển khá tốt. Địa phương cũng đã chủ động trong việc phòng trừ sâu bệnh hại lúa.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Trạm bơm Đội Triều, thuộc thôn Thống Nhất, xã Việt Tiến đang điều tiết nước cho lúa hè thu trên địa bàn.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng tới khảo sát, kiểm tra địa điểm mà Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao đề xuất đầu tư dự án trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Đoàn công tác kiểm tra khu vực mà Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao đề xuất đầu tư dự án trang trại chăn nuôi tổng hợp, trồng và chế biến cây dược liệu tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao đề xuất đầu tư dự án có số vốn 22,3 tỷ đồng, trồng cây dược liệu như: sâm bố chính, nghệ đen, đinh lăng lá to, tam thất, diệp hạ châu kết hợp với chăn nuôi gà. Khu vực mà nhà đầu tư muốn xây dựng dự án nằm gần đập 19/5 (xã Ngọc Sơn).

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Khu vực mà nhà đầu tư muốn xây dựng dự án nằm gần đập 19/5 ở xã Ngọc Sơn.

Tại huyện Kỳ Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra địa điểm mà ông Trần Hải Bắc (SN 1960, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh) đề xuất xây dựng dự án sản xuất và tiêu thụ lan Hoàng Vũ làm cảnh và lan Thạch Hộc Tía làm thuốc theo chuỗi giá trị tại thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn trao đổi với ông Trần Hải Bắc - người đề xuất xây dựng dự án sản xuất và tiêu thụ lan tại thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn.

Theo đề xuất, dự án có diện tích 4,8 ha với số vốn đầu tư 8 tỷ đồng. Khu vực đất dự kiến xây dựng là đất thuộc xã Kỳ Văn quản lý và nằm gần hồ Văn Võ, có dung tích 0,71 triệu m3 nước do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh quản lý.

Tiếp đó, đoàn công tác tới kiểm tra công tác chống hạn cho cây chè tại các xã vùng thượng Kỳ Anh.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra việc chống hạn cho cây chè ở xã Kỳ Trung.

Diện tích chè ở huyện Kỳ Anh hiện nay là 360 ha. Toàn bộ sản phẩm chè của người dân được Xí nghiệp Chè 12/9 thu mua.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Người dân xã Kỳ Trung đầu tư hệ thống tưới mang lại hiệu quả cao.

Trong những năm qua, để ứng phó với các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng chè các xã Kỳ Trung, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc... đã chủ động đầu tư hệ thống béc tưới bài bản, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, diện tích chè ở vùng thượng Kỳ Anh đang phát triển nhanh, khỏe mạnh, năng suất tốt, giúp bà con yên tâm sản xuất, có thu nhập ổn định.

Điều tiết hợp lý nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng và phát triển tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu các địa phương chủ động nguồn nước tưới, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận và đánh giá cao huyện Thạch Hà, Kỳ Anh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống hạn, đảm bảo cho lúa hè thu và cây chè sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vụ hè thu năm nay bước đầu có nhiều thuận lợi về nguồn nước tưới, dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, không vì thế các địa phương được chủ quan mà cần thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương, tăng cường công tác chỉ đạo điều tiết, phân phối nguồn nước tưới, nhất là các vùng cuối kênh, vùng cao, vùng xa, tránh nguy cơ thiếu nước; tăng cường kiểm tra, giám sát phòng trừ sâu bệnh, không để lây lan diện rộng, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây lúa.

Huyện Kỳ Anh và các địa phương có diện tích cây chè lớn như: Hương Khê, Hương Sơn cũng cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp chống hạn; hỗ trợ và giúp đỡ bà con trong việc đảm bảo nước tưới ổn định cho vùng sản xuất chè.

Với các đề xuất chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với địa phương, các ngành liên quan để có rà soát, tính toán kỹ tất cả các yếu tố, đánh giá đầy đủ tác động tới môi trường sinh thái, nhất là khi dự án nằm ngay gần các đập, hồ chứa nước. UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét kỹ từng dự án để đưa ra quyết sách hợp lý.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép

Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.