Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

(Baohatinh.vn) - Hương Khê (Hà Tĩnh) đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt khiến nhiều diện tích cây trồng đối mặt với nguy cơ héo úa. Để đảm bảo cho cây phát triển tốt, người dân đang tích cực áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc, chống nóng.

Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

Ông Phan Đình Hải bọc quả bưởi bằng túi giấy.

Khoảng hơn 2 tháng nữa, vườn bưởi Phúc Trạch rộng 3 ha của gia đình anh ông Phan Đình Hải (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) sẽ cho thu hoạch. Nhưng với thời tiết nắng nóng như hiện nay, quả bưởi đặc sản này sẽ bị héo nếu phơi nắng trong thời gian dài.

Ông Hải cho biết: “Để quả không bị hỏng, tôi đặt mua hàng nghìn túi bọc bưởi đem về gói quả chống nắng, tia cực tím và côn trùng xâm nhập. Túi bọc bưởi được làm bằng giấy màu vàng pha lẫn nilon, dài 35 cm, ngang 30 cm, giá 1.000 đồng một túi. Với mỗi ha cam hoặc bưởi, nông dân sẽ phải bỏ ra gần 15 triệu đồng để mua túi bọc ”.

“Tôi dùng thang trèo lên cây bọc từng quả, cứ 40 phút sẽ bọc xong một cây, trung bình khoảng 40 - 60 quả. Một người có thể bọc được 10 gốc cam và bưởi trong một ngày. Việc làm này cần được thực hiện sớm, sẽ phát huy được hiệu quả”, ông Hải nói thêm.

Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

Ngoài dùng túi bọc chuyên dụng, người dân còn sử dụng bao xi măng để “mặc áo” chống nắng cho quả bưởi.

Cũng “mặc áo” chống nắng cho trái, song 2 ha bưởi và cam của gia đình được anh Nguyễn Văn Quý (xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) tận dụng bao bì xi măng. Anh Quý chia sẻ: “Khi mua về bao xi măng về, tôi cắt ra thành tấm, chi phí chỉ bằng 1/3 so với giá mua túi bọc ở cửa hàng. Số tiền đó có thể tiết kiệm để mua phân bón, trả cho nhân công khi vào mùa thu hoạch. Ngoài ra, nhiều ngày qua, từ 3 giờ sáng, gia đình đã phải thức dậy để chuẩn bị máy móc phun nước cho cây. Tôi đã khoan sẵn 3 giếng nước, mỗi giếng đặt một máy bơm và hàng trăm mét ống để phục vụ cho việc tưới”.

Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ cơ chế hoạt động tưới chè bằng béc tưới phun.

Nắng nóng gay gắt còn khiến cây chè đứng trước nguy cơ hạn nặng. Ông Trần Quốc Tuấn (xã Hương Trà, huyện Hương Khê) có hơn 1 ha chè thương phẩm và chè mới trồng chia sẻ: “Giải pháp chống hạn cho cây chè hiệu quả nhất là bơm nước từ giếng khoan, ao hồ lên tưới cho chè. Tôi tăng cường tưới nước dưỡng chè bằng béc tưới phun, ngày tưới liên tục từ 4 - 5 tiếng đồng hồ. Hộ nào kéo điện tận nơi còn đỡ tốn kém, còn nếu dùng máy nổ chạy dầu thì tốn kém gấp nhiều lần so với dùng điện".

Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

Diện tích chè mới trồng được tưới nước liên tục.

Đối với những hộ chưa có điều kiện để đầu tư hệ thống tưới tự động như hộ chị Phan Thanh Hà (xã Hương Trà, huyện Hương Khê) tận dụng rơm rạ, cỏ dại, cây bụi để phủ gốc chè nhằm giảm bớt lượng nắng chiếu vào gốc cây, giữ ẩm cho đất, đồng thời, đào rãnh giữa các luống chè nhằm tích nước khi có mưa.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Chè 20/4 Trần Văn Hòa cho biết: "Hiện xí nghiệp sản xuất trên diện tích 130 ha thuộc xã 2 xã Hương Trà và Hương Xuân, liên kết với 360 hộ dân xã Hương Trà, Hương Xuân và Lộc Yên. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, Xí nghiệp chè đã chủ động trong việc tập trung tư vấn, hướng dẫn người dân lắp đặt hệ thống tưới đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao. Giai đoạn này cán bộ kỹ thuật cũng đã trực tiếp hướng dẫn bà con về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo cây chè sinh trưởng phát triển tốt”.

Nông dân Hương Khê “mặc áo” cho quả bưởi, tủ gốc cho cây chè

Nhiều người dân tủ gốc và kết hợp tưới nước để tăng cường độ ẩm cho cây chè.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê Dương Ngọc Hoàng thông tin: “Hiện nay, toàn huyện có 2.593 ha trồng bưởi Phúc Trạch, 2.028 ha cam và hơn 500 ha chè hái búp và hái lá. Đến thời điểm này, toàn bộ diện cây trồng trên địa bàn huyện vẫn cơ bản đảm bảo đủ nước tưới, chưa xảy ra khô hạn. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với khô hạn, cùng với việc thực hiện tốt công tác điều tiết, phân phối nguồn nước, phòng nông nghiệp huyện cùng với các xã tích cực tuyên truyền cho bà con thực hiện tưới nước tiết kiệm, chú ý tránh để thất thoát nguồn nước, cố gắng không để diện tích cây trồng nào trong quy hoạch bị thiếu nước. Người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết và dự báo nắng nóng, hạn của các cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn thực hiện tốt các giải pháp chống hạn”.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!