Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 xuất hiện trong các khu công nghiệp của một số tỉnh/thành, các doanh nghiệp ở các cụm công nghiệp trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chủ động kích hoạt, nâng cấp độ phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống.

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh luôn bố trí người kiểm soát chặt chẽ ở cổng ra vào.

TX Hồng Lĩnh có 4 cụm công nghiệp với hơn gần 20 doanh nghiệp hoạt động, tổng số lao động trên 3.500 người. Các CCN với môi trường làm việc đông công nhân, có sử dụng điều hoà nên chỉ một chút lơ là, chủ quan là rất dễ xẩy ra dịch bệnh.

Là doanh nghiệp có đông lao động nhất ở TX Hồng Lĩnh, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh ở Cụm công nghiệp Nam Hồng (CCN) đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh, công ty đã luôn tuân thủ các quy định phòng, chống dịch như: thực hiện 5K của Bộ Y tế, sử dụng các dung dịch sát khuẩn tay và khử khuẩn phương tiện của người lao động trước khi vào công ty.

Đặc biệt, khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, công ty đã thành lập ban phòng chống dịch, xây dựng phương án phòng chống, phương án cách ly xử lý khi có người nghi nhiễm để không rơi vào thế bị động nếu xảy ra sự cố; đầu tư trang bị phương tiện, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch như: quần áo bảo hộ, hóa chất khử khuẩn... Thông tin tình hình dịch trong nước và địa phương được cập nhật hằng ngày cho thành viên Ban phòng chống dịch của công ty.

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Việc phun khử trùng được thực hiện nghiêm chỉnh.

Bà Trần Trường Sinh - cán bộ phụ trách y tế của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: "Mặc dù đã gắn trách nhiệm cho quản lý ở các xưởng nhưng Ban phòng chống dịch của công ty thường xuyên xuống các xưởng kiểm tra ý thức của người lao động. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt 3 lần trong ngày (sáng, trưa và chiều).

Hiện nay, công ty bố trí 2 phòng cách ly riêng biệt tại khu ký túc xá, nếu trong giờ làm việc, có người nào nhệt độ trên 37,5 độ sẽ đưa về phòng cách ly theo dõi, đồng thời báo cho Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh để có biện pháp phòng ngừa phù hợp".

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thường xuyên nhắc nhở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong khi làm việc

Để đảm bảo sản xuất trong tình hình dịch bệnh có những diễn biến mới, công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh phải đi làm sớm hơn ngày thường. Đầu giờ làm việc, 5 cán bộ được bố trí tại cổng để đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của những người có biểu hiện ho, sốt; kiểm soát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn...

Chị Phan Thị Kim Thanh - công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cho biết: "Việc đi làm sớm để đo thân nhiệt và sát khuẩn tay là rất cần thiết. Trước diễn biến dịch phức tạp như thế này, công ty cũng nhắc nhở chúng tôi hạn chế đến nơi đông người. Tự khai báo khi rời khỏi địa phương hoặc có tiếp xúc với người từ địa phương khác về. Đây là việc làm an toàn không chỉ cho chúng tôi mà còn là cho gia đình nữa nên chúng tôi rất đồng thuận”.

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Pano tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh được đặt ngay trước cổng ra vào để nhắc nhở cán bộ, người lao động thực hiện nghiêm túc “5K”.

Không chỉ có Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, hầu hết các doanh nghiệp ở các CCN trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đều ý thức đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch.

Tại Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh mọi hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tiến hành thường xuyên, qua đó giữ vững nhịp sản xuất trong tình hình mới.

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Khu vực rửa tay sát khuẩn của công nhân Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh trước khi vào, ra xưởng sản xuất

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó phòng Điều hành sản xuất cho biết: "Các phương án đều đã được xây dựng. Khi tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, công ty sẽ theo phương án để ứng biến. Hiện nay, tất cả người lao động và khách đến làm việc tại công ty đều được đo thân nhiệt tại khu vực cổng bảo vệ. Đối với lái xe chở hàng ra vào công ty, trong thời gian xếp dỡ hàng lái xe ngồi trên cabin không xuống khu vực xưởng sản xuất.

Trong khu vực làm việc, công ty bố trí phân luồng cho người lao động vào làm việc. Từng bộ phận được giãn cách, ngăn cách hạn chế tối đa người lao động tập trung và di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Ở công ty chúng tôi, mỗi ca có từ 50 - 70 công nhân làm việc, giờ nghỉ ăn ca không tập trung như trước mà chia làm 3 đợt, bàn ăn cũng được bố trí giãn cách".

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Khu vực sản xuất được ngăn cách và công nhân được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với nhau khi không cần thiết

Trên tinh thần “sống an toàn với dịch bệnh Covid-19”, các doanh nghiệp trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong thực hiện mục tiêu kép - vừa chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp ở TX Hồng Lĩnh linh hoạt ứng biến với dịch Covid-19

Công nhân Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh yên tâm làm việc khi môi trường lao động được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong các CCN, rà soát lại tất cả cơ sở vật chất của họ, phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn họ xây dựng phương án đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh; chú trọng chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho tình huống có ca bệnh trong công ty thì phải có chỗ để cách ly bệnh nhân ngay. Yêu cầu doanh nghiệp cùng với thị xã chuẩn bị những vật tư y tế, trang thiết bị, đảm bảo nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.