Doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp

Được đánh giá là đơn vị dẫn đầu của tỉnh trong việc thực tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và là mô hình điểm trong phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp là một niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ chiến sỹ BCHQS huyện Nghi Xuân. Thế nhưng ít ai biết rằng, thành quả của ngày hôm nay là mồ hôi, công sức và sự cố gắng không mệt mỏi của tập thể cán bộ chiến sỹ trong suốt chặng đường dài vượt khó.

Thượng tá Bùi Đình Công – Phó Bí thư đảng uỷ, Chính trị viên BCHQS huyện cho biết: “Năm 2002, Chỉ thị của Tổng cục Hậu cần về việc phát động phong trào thi đua với chủ đề Doanh trại chính quy xanh -sạch -đẹp về với đơn vị đã thực sự mở ra cho chúng tôi một hướng đi mới để giải quyết khó khăn trong công tác xây dựng doanh trại, tạo nơi ăn chốn ở cho bộ đội. Chính vì thế, phong trào đã được Đảng uỷ, cán bộ chiến sỹ BCHQS huyện và LLVT huyện đón nhận và hưởng ứng một cách tích cực, xem đây là một trong 2 phong trào lớn của ngành hậu cần quân đội, nhằm góp phần xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Cán bộ chiến sỹ BCHQS huyện Nghi Xuân chăm sóc cây xanh

Cán bộ chiến sỹ BCHQS huyện Nghi Xuân chăm sóc cây xanh

Từ nhận thức đó, Đảng uỷ BCHQS đã tập trung quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Qua việc phát động thi đua, tổ chức ký giao ước thực hiện tốt các nội dung như sử dụng điện, nước an toàn tiết kiệm; quản lý tốt dụng cụ; bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại xanh - sạch - đẹp... đã thực sự dấy lên khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn đơn vị. Từ công tác quy hoạch, xây dựng doanh trại một cách khoa học, chính quy, việc tiết kiệm trong chi tiêu, sự quan tâm giúp đỡ về kinh phí của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự đồng sức, đồng lòng trong toàn đơn vị đã tạo nên sức mạnh và lòng quyết tâm chinh phục mọi khó khăn. Hơn ai hết, mỗi một cán bộ, chiến sỹ đều ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc bảo quản, quản lý, sử dụng doanh cụ, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp.

Vấn đề xây dựng, quy hoạch theo ý thích của người chỉ huy đã được xoá bỏ, thay vào đó việc xây dựng doanh trại từng bước điều chỉnh theo đúng quy hoạch, phân khu chức năng rõ ràng, hợp lý với khuôn viên rợp bóng cây xanh, hệ thống bảng tin, panô, áp phích bố trí phù hợp, mang tính khoa học. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong doanh trại cũng được các cán bộ chiến sỹ hết sức chú ý thông qua các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở mỗi ngày. Và cứ đến hẹn lại lên, việc tổng vệ sinh doanh trại vào thứ 6 hàng tuần, đặc biệt là khu vực nhà ăn, nhà bết, các công trình vệ sinh... đã trở thành thông lệ đối với cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Thêm một điều thuận lợi góp phần khích lệ phong trào đó là thời gian qua BHCQS huyện đã được Bộ CHQS tỉnh chọn xây dựng mô hình vườn - chuồng - giàn. Nguồn kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng cùng với quyết tâm không phụ niềm tin của cấp trên đã là động lực để mỗi chiến sỹ nơi đây càng thêm cố gắng. Việc phát huy hiệu quả của mô hình không chỉ có thêm những bài học kinh nghiệm quý giá để Bộ CHQS tỉnh nhân ra diện rộng mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan môi trường, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sỹ ở ban. Cùng với mô hình vườn- chuồng giàn, đơn vị còn đặc biệt chú trọng các hoạt động trồng cây ăn trái, phong trào tăng gia sản xuất, trồng cây lấy gỗ để đảm bảo có nguồn củi đốt ...

10 năm đã trôi qua kể từ ngày thực hiện chỉ thị của Tổng cục hậu cần về xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp, lòng quyết tâm và sức mạnh đồng thuận của tập thể cán bộ chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân đã thực sự làm nên một phép màu. Hàng trăm triệu đồng được huy động từ nội lực, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với hàng ngàn ngày công của những người chiến sỹ đổ xuống đã xây dựng nên một doanh trại chính quy với hệ thống nhà làm việc kho tàng, nhà ở cho bộ đội khang trang sạch đẹp.

Ghi dấu trong những công trình, trong mỗi hàng cây đều gắn với những kỷ niệm khó quên đối với biết bao chiến sỹ khi đi xa, bởi trong tâm trí họ đơn vị đã thực sự là nhà. Và với Ban CHQS huyện Nghi Xuân, hiệu quả từ phong trào cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị điểm toàn diện của bộ CHQS tỉnh.

Đọc thêm

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.