Đồng yen không ngừng trượt giá, Nhật Bản thay thế Thứ trưởng phụ trách ngoại hối

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản bày tỏ tin tưởng thứ trưởng mới sẽ nhanh chóng giải quyết được nhiều thách thức khác nhau liên quan đến các vấn đề quốc tế, bao gồm cả vấn đề ngoại hối hiện nay.

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/6, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo Cục trưởng Cục quốc tế của bộ này, ông Atsushi Mimura, sẽ trở thành Thứ trưởng phụ trách vấn đề tiền tệ quốc tế từ ngày 31/7, thay thế ông Masato Kanda hiện đang đảm nhận vai trò dẫn dắt các nỗ lực kiểm soát đà giảm giá đồng nội tệ.

Ông Mimura, 57 tuổi, gia nhập Bộ Tài chính Nhật Bản vào năm 1989 và đảm nhận các chức vụ chủ chốt liên quan đến các vấn đề quốc tế, trong đó có chức vụ Cục trưởng Cục quốc tế kể từ năm 2021.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Kanda, 59 tuổi, đã dẫn dắt các nỗ lực của Bộ Tài chính Nhật Bản nhằm đảm bảo sự ổn định trên thị trường tiền tệ.

Nhật Bản đã thực hiện một loạt hoạt động mua yen, bán USD vào năm 2022 và gần đây nhất là từ tháng 4 đến tháng 5. Gần đây, giá đồng yen liên tục sụt giảm mạnh, càng củng cố niềm tin rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ thực hiện một đợt can thiệp nhằm chặn đà trượt giá đồng nội tệ.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bày tỏ tin tưởng rằng ông Mimura sẽ nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ và giải quyết được nhiều thách thức khác nhau liên quan đến các vấn đề quốc tế, bao gồm cả vấn đề ngoại hối hiện nay.

Trong khi đó, chức Cục trưởng Cục quốc tế của bộ này sẽ do ông Akihiro Tsuchiya, 56 tuổi, hiện là cấp phó của ông Mimura, đảm nhiệm.

Ngoài ra, ông Hirotsugu Shinkawa, 61 tuổi, Cục trưởng Cục Ngân sách cũng sẽ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ ngày 5/7, thay thế ông Eiji Chatani đương nhiệm.

Ông Shinkawa gia nhập Bộ Tài chính từ năm 1987 và từng giữ chức vụ Thư ký dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe.

Sáng 28/6, đồng yen đã có lúc vượt qua mốc 161 yen đổi 1 USD, mức thấp nhất trong hơn 37 năm. Đồng tiền Nhật Bản cũng đã vượt qua ngưỡng 172 yen đổi 1 euro, mức thấp nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu ra đời vào năm 1999.

Đến trưa cùng ngày, tỷ giá đồng USD và yen về mức 160,93-94 yen, cao hơn so với tỷ giá 160,72-82 yen ở New York và 160,54-56 yen ở Tokyo ghi nhận vào 17h chiều 27/6 (giờ địa phương)./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.