Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch của Bộ VH-TT&DL, ngày 15/3, trên toàn quốc sẽ mở cửa trở lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới. Ngành du lịch Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị để đón sự kiện này.

Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

Sau thời gian trầm lắng, các hoạt động du lịch sẽ trở lại vào ngày 15/3. Ảnh: Du khách check in tại khách sạn Eagle (TP Hà Tĩnh).

Theo kế hoạch của Bộ VH-TT&DL, ngày 15/3 tới, tất cả hoạt động du lịch trên toàn quốc sẽ mở cửa trở lại thích ứng với tình hình mới. Ngành du lịch Hà Tĩnh cũng tích cực khởi động để chuẩn bị cho các hoạt động, trong đó hệ thống khách sạn, khu lưu trú đang tập trung triển khai chỉnh trang, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để đón khách.

Bà Trần Thị Linh Giang - Giám đốc điều hành khách sạn Eagle (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dịch COVID-19 kéo dài khiến cơ sở vật chất bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là các hạng mục phụ trợ dịch vụ giải trí như: bể bơi, phòng tập gym... Do vậy, để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách khi hoạt động du lịch mở cửa hoạt động bình thường trở lại, chúng tôi đã nhanh chóng chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng”.

Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

Dịp này, các khách sạn ở Hà Tĩnh tiến hành chỉnh trang lại hệ thống phòng nghỉ sau thời gian vắng khách. Ảnh: Nhân viên bộ phận buồng phòng khách sạn Eagle thay mới một số vật dụng tại phòng nghỉ...

Là một trong những khách sạn lớn của TP Hà Tĩnh, khách sạn Eagle có 140 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao, 2 nhà hàng Á, Âu có sức chứa 500 chỗ ngồi và nhiều công trình phụ trợ khác. Thời điểm này, ngoài tân trang phòng nghỉ, thay mới một số vật dụng, khách sạn cũng huy động lực lượng nhân công khẩn trương vệ sinh bể bơi, thiết bị phòng tập gym, bố trí lại khu cà phê sân vườn... Để đón khách trong tình hình mới đúng với chủ trương an toàn phòng dịch, khu nhà hàng sẽ được ngăn vách chia thành từng phòng nhỏ, bố trí sắp xếp lại chỗ ngồi khoảng cách hợp lý.

Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

Vệ sinh bể bơi và chỉnh trang các công trình phụ trợ chuẩn bị đón khách.

Các hoạt động du lịch được phép mở cửa trở lại vào ngày 15/3 sắp tới cũng là lúc Hà Tĩnh bước vào mùa du lịch biển. Thời điểm này, nhiều khách sạn, khu lưu trú tại các khu du lịch (KDL) biển như: Xuân Thành (Nghi Xuân), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), khu resort Quỳnh Viên (Thạch Hà)... cũng đang tiến hành tu sửa, nâng cấp lại các hạng mục để đón khách.

Theo bà Thân Thị Nghị - Giám đốc khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm), dịp này khách sạn Thiên Ý lên kế hoạch chi khoảng 2 tỷ đồng để thực hiện tu sửa, nâng cấp 97 phòng nghỉ, khuôn viên khách sạn và nhà hàng nhằm đón đầu hoạt động du lịch mở cửa trở lại và mùa du lịch biển sắp đến.

Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

Khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) lên kế hoạch chi 2 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Được đầu tư khá bài bản, KDL biển Xuân Thành (Nghi Xuân) đã có một hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện đại với 13 khu lưu trú, 682 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Trưởng ban KDL Xuân Thành cho biết: “Thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của UBND huyện về chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho mùa du lịch biển sắp đến, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các khách sạn, khu lưu trú tiến hành nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng để chuẩn bị đón khách. Đến nay, tất cả đều đã sẵn sàng phục vụ".

Khu du lịch, cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ mở cửa

Khu Vila biệt thự nghỉ dưỡng Hoa Tiên Paradise (KDL Xuân Thành) vừa hoàn thiện các hạng mục để đưa vào khai thác.

Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ điều kiện lưu trú cho du khách, Ban Quản lý KDL Xuân Thành cũng triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường bãi biển, tạo cảnh quan sạch đẹp, đồng thời triển khai các nội dung khai trương mùa lễ hội du lịch biển để thu hút du khách...

Hiện, toàn tỉnh có 307 khách sạn, nhà nghỉ với gần 7.000 phòng, trong đó có 1 cơ sở đạt tiêu chuẩn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao và 7 khách sạn 3 sao.

Để chuẩn bị đón khách khi các hoạt động du lịch mở cửa trở lại, ngoài việc kiểm kê lại hệ thống khách sạn, khu lưu trú, Sở VH-TT&DL yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác chỉnh trang, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách ngay khi các hoạt động du lịch bình thường trở lại.

Ông Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast