Ghi nhận thêm ca mắc phát ban dạng sởi tại Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà, ngành Y tế Hà Tĩnh đã phát hiện thêm các ca mắc phát ban dạng sởi tại huyện Nghi Xuân. Các giải pháp phòng, chống dịch đang được tập trung triển khai.

Trước đó, ngày 23/10/2024, cháu H.H.Đ (SN 2018, thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) có biểu hiện sốt cao, ho khan nên được gia đình cho uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Đến ngày 26/10/2024, cháu xuất hiện ban nổi toàn thân và được đưa đến BVĐK TP Vinh – tỉnh Nghệ An để khám và điều trị theo dõi bệnh sởi.

Từ ca bệnh ban đầu đến nay, tại xã Xuân Hồng đã ghi nhận thêm 6 ca mắc phát ban dạng sởi, nâng tổng số ca mắc của ổ dịch lên 7 trường hợp.

bqbht_br_z6003987475880-ffb6f1d1aaacd513eb9c4e95404bc831a.jpg
Ngành Y tế Nghi Xuân tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các trường học trên địa bàn xã Xuân Hồng.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, ngành Y tế huyện Nghi Xuân đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch sởi. Trong đó, tập trung hướng dẫn công tác giám sát phát hiện bệnh nhân mới, phân luồng, cách ly điều trị bệnh nhân, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã Xuân Hồng triển khai các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, khử khuẩn bằng dung dịch hóa chất Cloramin B; tập trung rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vắc xin sởi, sởi-Rubella cho những đối tượng chưa được tiêm đầy đủ.

Cùng với ổ dịch tại xã Xuân Hồng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 4 ổ dịch phát ban dạng sởi, bao gồm: thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ), xã Hương Trạch (huyện Hương Khê), xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) với tổng số 113 ca mắc. Ngoài ra, ngành y tế cũng ghi nhận rải rác không thành dịch khoảng 10 ca tại các địa phương như: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Sơn…

Đến nay, ổ dịch tại thị trấn Đức Thọ đã được khống chế hoàn toàn. Các ổ dịch tại xã Hương Trạch và xã Ích Hậu đang từng bước được khống chế.

bqbht_br_giam-sat-soi-huong-tracha.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh giám sát công tác phòng, chống bệnh sởi tại các trường học.

Trong những năm qua, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ tại Hà Tĩnh luôn duy trì đạt tỷ lệ trên 90%, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn quá trình tiêm chủng. Chính vì vậy, nguy cơ xảy ra các dịch bệnh sẽ rất cao nếu người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Vừa qua, ngành y tế đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi và các nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở Nghi Xuân, Cẩm Xuyên. Đối với các địa phương khác không nằm trong chiến dịch tiêm chủng đợt này, ngành y tế tổ chức rà soát trẻ em trong độ tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế tiêm chủng. Ngoài ra, người dân có thể đến các cơ sở tiêm chủng dịch vụ có uy tín thay thế tiêm chủng mở rộng để đảm bảo trẻ được tiếp cận vắc-xin theo đúng lịch.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh

:

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?