Tiêm vắc-xin phòng sởi để tăng miễn dịch cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Hà Tĩnh đang triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin tại một số địa phương để gia tăng miễn dịch cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch sởi diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, số ca mắc tăng gấp nhiều lần. Tại Hà Tĩnh, dù ngành chức năng và các địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho người dân song dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 100 ca mắc sởi với các ổ dịch ở Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà.

tiem-soi-1a-6931.jpg
Huyện Cẩm Xuyên tiến hành tiêm vắc-xin phòng sởi cho trẻ em.

Trước những nguy cơ của dịch bệnh, ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi tại một số địa phương.

Tại điểm tiêm chủng ở Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã sắp xếp công việc để đưa trẻ đến trạm tiêm phòng vắc-xin sởi. Chị Bùi Thị Hà (thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh) cho biết: “Lịch tiêm chủng trùng với ngày đi học nhưng do con tôi đã 8 tuổi mà chỉ mới tiêm 1 mũi vắc-xin nên khi nhận thông tin tiêm bổ sung của trạm y tế xã, tôi đã xin phép cô giáo chủ nhiệm cho cháu nghỉ học để đi tiêm phòng. Việc con được tiêm đầy đủ 2 mũi, tôi thấy yên tâm hơn”.

Nhận được thông tin của trường học và trạm y tế, chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh) cũng đã chủ động đưa con trai 4 tuổi đi tiêm mũi vắc-xin phòng sởi. “Con tôi mới được tiêm 1 mũi phòng sởi vào năm 2021, sau đó vì nhiều lý do tôi chưa cho cháu đi tiêm đầy đủ. Dịch sởi ở nhiều nơi đang phức tạp nên ngay sau khi ngành y tế triển khai chiến dịch tiêm miễn phí cho các cháu, tôi tranh thủ cho con đi tiêm để được phòng bệnh" - chị Hoa chia sẻ.

tiem-soi-2a-2604.jpg
Tiêm phòng cho các nhân viên y tế.

Tại huyện Cẩm Xuyên, các điểm tiêm được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ từ khâu rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, vắc-xin đến các điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất, đảm bảo cho buổi tiêm chủng diễn ra an toàn, thuận lợi.

Bác sĩ Đào Tiến Thắng- Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Vịnh cho biết: “Ngay khi nhận được kế hoạch về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng sởi, trạm đã tham mưu cho ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu của xã, xây dựng kế hoạch triển khai; huy động toàn bộ nhân lực để phục vụ cho buổi tiêm chủng. Đến nay, 37 trẻ và 17 nhân viên y tế thuộc đối tượng được tiêm đều đã có giấy thông báo tiêm chủng đầy đủ. Đối với những cháu nào có chống chỉ định hoặc phải hoãn tiêm, trạm sẽ được bố trí tiêm ghép vào tháng 11 khi đủ điều kiện”.

Bác sỹ Trần Huy Nghĩa- Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Để đảm bảo số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đợt này, chúng tôi đã tiến hành rà soát qua nhà trường và qua đội ngũ y tế thôn, kể cả với những trẻ vãng lai, sinh sống tại các địa bàn khác cũng sẽ được thông báo cho cha mẹ đưa con em đi tiêm. Mục tiêu là không bỏ sót các trẻ trong diện tiêm chủng. Chiến dịch tiêm-vắc xin sởi của huyện Cẩm Xuyên được tổ chức đồng loạt tại 23 xã, thị trấn. Sau 3 ngày triển khai, toàn huyện đã có 1.042 trẻ từ 1-10 tuổi và 408 nhân viên y tế được tiêm, đạt 84,7% kế hoạch đề ra”.

tiem-soi-3a-9906.jpg
Tiêm phòng vắc-xin là giải pháp hữu hiệu để phòng chống hiệu quả với bệnh sởi.

Tại huyện Nghi Xuân, công tác tiếp đón, khám, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm được các điểm tiêm thực hiện nghiêm túc, bố trí hợp lý, quy trình một chiều.

Bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân cho biết: Trước lúc triển khai, toàn bộ đối tượng trong diện tiêm chủng đã được lên danh sách cụ thể và thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm tiêm. Cán bộ y tế tham gia tiêm chủng được hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn kỹ thuật. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nội dung và hình thức phong phú đến từng người dân, gia đình và nhà trường. Kết quả, huyện Nghi Xuân có 938 trẻ và 323 nhân viên y tế được tiêm, đạt tỷ lệ 78,1% kế hoạch đề ra.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Trong những năm qua, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ tại Hà Tĩnh luôn duy trì đạt tỷ lệ trên 90%, tuy nhiên ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm gián đoạn quá trình tiêm chủng. Vì vậy, nguy cơ xảy ra các dịch bệnh sẽ rất cao nếu người dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Dưới chỉ đạo của Sở Y tế, được sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin sởi cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi và các nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở Nghi Xuân, Cẩm Xuyên. Người dân khi có thông báo của trạm y tế, cần đưa trẻ đi tiêm phòng kịp thời, đúng lịch”.

Đối với các địa phương khác, nhất là các địa bàn từng có các ca mắc sởi như: Hương Khê, Đức Thọ, Lộc Hà... dù không nằm trong chiến dịch tiêm chủng đợt này tuy nhiên tại các trung tâm y tế đều có sẵn vắc-xin phòng sởi nên ngành y tế đang tổ chức rà soát trẻ em trong độ tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi để khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế tiêm chủng. Ngoài ra, người dân có thể chủ động đến các địa điểm tiêm chủng dịch vụ để tiêm phòng.

Theo khuyến cáo, bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Vì vậy việc tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh. Người dân cần chủ động đưa trẻ đến các cơ sở y tế để tiêm vắc-xin sởi, tiêm đầy đủ và đúng lịch. Việc triển khai tiêm vắc-xin sởi cho trẻ nhỏ không chỉ giúp trẻ có hàng rào miễn dịch phòng bệnh, mà còn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, thể hiện trách nhiệm chung trong việc tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!