Giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép

(Baohatinh.vn) - Việc giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành tự ý lấn chiếm, thay đổi hiện trạng đất ở thôn Hoàng Dụ (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là trái quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang Hồ Xuân Trính xác nhận: Từ trung tuần tháng 3 đến nay, nhiều giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành đã lấn chiếm đất, đào hồ nuôi cá với diện tích gần 2 ngàn m2 đất nông nghiệp ở thôn Hoàng Dụ.

Giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép

Hàng chục giáo dân ở xã Kỳ Khang tập kết vật liệu. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp.

Ngày 12-13/3, ông Hoàng Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Thành (Kỳ Khang) đã dùng máy đào, xe ô tô múc, chở đất tại khu vực vùng Cồn Soi thuộc thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang để làm hồ nuôi cá.

Chính quyền địa phương xã Kỳ Khang sau đó đã làm việc với ông Hoàng Văn Chiến và ông Nguyễn Văn Thành. Qua làm việc, cả ông Chiến và ông Thành thừa nhận, việc đào hồ nuôi cá là do linh mục Phạm Thế Hưng chỉ đạo. Cơ quan chức năng đã xác định, số diện tích bị lấn chiếm để đào hồ thả cá là 1.893,4 m2 thuộc các thửa đất số: 12, 13, 18, 19, 30, 31, 67 thuộc tờ bản đồ số 74, 75, là đất trồng lúa và hoa màu do UBND xã Kỳ Khang quản lý.

Đến ngày 7/4, có khoảng 20 giáo dân xứ Dũ Thành tiếp tục mang theo cuốc, xẻng, máy bơm nước, tổ chức hút nước để nạo vét lòng hồ, đồng thời tập kết cát, xi măng, tấm đan bê tông… ở khu vực đã đào hồ trước đó. Chính quyền xã Kỳ Khang đã lập biên bản vi phạm, đình chỉ các hoạt động lấn chiếm, thay đổi hiện trạng trái phép diện tích đất nói trên; đồng thời, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực đất đai.

Giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép

Giáo dân Giáo xứ Dũ Thành tham gia san gạt, lát tấm đan làm kè hồ nuôi cá trái phép. Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp.

Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, khi tổ công tác đang làm việc, trên loa nhà thờ, ông Hoàng Lương - Trưởng ban hành giáo họ Hoàng Dũ kêu gọi giáo dân lao động làm hồ cá giáo xứ. Sau đó, có thêm khoảng 30 giáo dân ở thôn Hoàng Dụ và Quảng Ích (Kỳ Khang) tiếp tục kéo đến. Linh mục Phạm Thế Hưng và Ban hành giáo xứ đã trực tiếp ra tại khu vực đất lấn chiếm để chỉ đạo giáo dân thực hiện việc nạo vét hồ và làm kè bê tông. Linh mục Phạm Thế Hưng tỏ thái độ không hợp tác với tổ công tác, lấy lý do đất của giáo dân hiến tặng nhà thờ và người dân giáo xứ muốn làm ao thả cá để tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập…

Giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép

Một góc của hồ cá ở Cồn Soi đã hoàn thành.

Sáng 8/4, UBND xã Kỳ Khang đã tổ chức buổi làm việc để giải quyết các nội dung liên quan đến vụ việc lấn chiếm, thay đổi hiện trạng đất trái phép tại Giáo xứ Dũ Thành. Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương đã chỉ ra các sai phạm của linh mục, Ban hành giáo và giáo dân Giáo xứ Dũ Thành trong việc lấn chiếm, tự ý thay đổi hiện trạng trái phép trên khu vực đất Cồn Soi. Tại đây, ông Nguyễn Công Bính - Trưởng ban hành giáo xứ đã thừa nhận hành vi sai phạm của giáo xứ trong việc tự ý thay đổi hiện trạng đất trái phép để làm hồ nuôi cá khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, dù đại diện Ban hành giáo xứ Dũ Thành đã thừa nhận những sai phạm nhưng không dừng lại ở đó, vào khoảng hơn 6h ngày 12/4, linh mục Phạm Thế Hưng lại chỉ đạo Ban hành giáo và khoảng 50 giáo dân trong Giáo xứ Dũ Thành mang theo dụng cụ cuốc, xẻng, máy trộn bê tông, xe kéo… tập kết vật liệu xi măng, tấm bê tông đúc sẵn, rồi tiến hành xây kè bê tông ở xung quanh khu vực diện tích đất đã lấn chiếm.

Giáo dân ở Giáo xứ Dũ Thành ngang nhiên lấn chiếm đất trái phép

Đường vào nhà thờ Giáo xứ Dũ Thành (Kỳ Khang).

Tại thời điểm trên, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã gặp gỡ đối thoại với linh mục Phạm Thế Hưng tại hiện trường nhưng linh mục Hưng tìm cách lẩn tránh và không hợp tác. Ban hành giáo cũng đã phát trên loa thông báo người dân trong giáo xứ ra khu vực hồ cá để lao động xây bờ kè. Sau đó, có thêm khoảng 80 giáo dân trong thôn Quảng Ích và thôn Hoàng Dụ cùng đến tham gia thực hiện việc xây bờ kè khu vực hồ cá.

Trong buổi sáng ngày 12/4, khoảng 130 giáo dân đã lắp ghép bờ kè bê tông cao khoảng 80cm xung quanh hồ.

Việc ngang nhiên lấn chiếm đất nông nghiệp, đào hồ nuôi cá ở Cồn Soi là hành vi tự ý thay đổi hiện trạng đất trái phép. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần vào cuộc, xử lý nghiêm khắc những tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!