Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho gần 200 cán bộ, giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Hà Tĩnh nhằm giúp các nhà trường lồng ghép việc dạy học với các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng văn hóa giao thông.

Sáng nay (29/9), Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức tập huấn sử dụng các tài liệu: “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; văn hóa giao thông trong trường học năm học 2022 - 2023 cho gần 200 cán bộ, giáo viên tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho gần 200 cán bộ, giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 200 cán bộ, giáo viên tham gia buổi tập huấn.

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1 buổi. Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh được cung cấp tài liệu nói trên và được giảng viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các phương pháp sử dụng hiệu quả tài liệu như: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khóa hằng tháng gắn với các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cách ứng xử khi tham gia giao thông; lồng ghép các nội dung đó vào các môn học khác như Tiếng Việt, Đạo đức…

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho gần 200 cán bộ, giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh

Cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Hà Tĩnh được giảng viên Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hướng dẫn các phương pháp sử dụng hiệu quả các tài liệu dạy học.

Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông cho học sinh các nhà trường. Qua đó, cung cấp cho các em những kỹ năng, kiến thức, biết thực hành, vận dụng những bài học đó vào thực tiễn cuộc sống.

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho gần 200 cán bộ, giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh

Giảng viên cũng giải đáp những băn khoăn, vướng mắc cho học viên.

Tham gia tập huấn, các giáo viên cũng đã được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc để sử dụng có hiệu quả các tài liệu trong quá trình giảng dạy.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast