Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

(Baohatinh.vn) - Thông qua hình thức sân khấu hóa, vẽ tranh về chủ đề giao thông, trò chơi rung chuông vàng, các em học sinh Trường Tiểu học Xuân Phổ (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) được tham gia tìm hiểu các quy định về Luật An toàn Giao thông.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Trường Tiểu học Xuân Phổ vừa tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống về chủ đề an toàn giao thông cho các em học sinh khối 4 - 5 của nhà trường.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Tham gia chương trình, các đội chơi phải trải qua 2 phần thi: Năng khiếu và vẽ tranh về chủ đề an toàn giao thông.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Ở phần thi năng khiếu, thông qua hình thức sân khấu hóa lời ca tiếng hát, các tiểu phẩm, bài vè, nội dung an toàn giao thông và các quy định khi tham gia giao thông đã được các đội chơi chuyển tải đến các em học sinh.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Các em cũng đã vẽ tranh về chủ đề giao thông và thuyết trình ý nghĩa bức tranh của mình.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Đặc biệt, các em còn được tham gia phần chơi rung chuông vàng, trả lời câu hỏi về các quy định khi tham gia giao thông an toàn

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Với những hình thức tuyên truyền hấp dẫn, chương trình đã tạo sự thích thú cho các em và giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Học sinh Nghi Xuân thi tìm hiểu luật giao thông

Cô giáo Phạm Thị Thanh Châu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phổ cho hay: Đây là chương trình hữu ích góp phần giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh, đồng thời chính các em sẽ là những tuyên truyền viên chuyển tải thông điệp tới người thân của mình để cùng đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cộng đồng, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast