Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hội Khuyến học Hà Tĩnh xác định, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện một số chuyên đề để công tác khuyến học có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Sáng ngày 8/5, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 159 đại biểu chính thức, đại diện hơn 35 vạn hội viên toàn tỉnh.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tham dự đại hội

Theo báo cáo đại hội, nhiệm kỳ vừa qua các cấp Hội Khuyến học đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, để lại dấu ấn đậm nét.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội đã tham mưu, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học theo Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Chính phủ; vận động con em xa quê, các doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức vì sự học của con em.

Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển giáo dục của tỉnh nhà; khích lệ, động viên tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện của con em Hà Tĩnh.

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ đạt các danh hiệu toàn tỉnh tăng khá cao:(gia đình học tập 83,2%, dòng họ học tập 70%, cộng đồng thôn/tổ dân phố học tập 85%, đơn vị (cơ quan, trường học, doanh nghiệp) học tập 82%, “Cộng đồng học tập” cấp xã 78% - xếp thứ 15 các tỉnh, thành phố.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo BCH khóa IV trình Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh khóa V nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 5 năm qua, các tổ chức chính trị, xã hội cũng đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) mở 10.205 lớp, với 814.876 lượt người học.

Đồng thời, phối hợp với ngành Giáo dục tham mưu kiện toàn bộ máy các trung tâm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn các trung tâm hoạt động; chọn điểm để chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các TTHTCĐ.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là hoạt động bổ trợ giáo dục và xây dựng nguồn quỹ khuyến học các cấp.

Các cấp hội cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã vận động hội viên, toàn dân đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị, hiến đất xây trường. Đặc biệt, vận động nhân dân thực hiện chủ trương quy hoạch, sáp nhập trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Toàn cảnh đại hội

Trong 5 năm qua, hội đã vận động tổng nguồn quỹ được 346.458 triệu đồng; nguồn quỹ năm 2019 so với năm 2014 tăng 300%. Bình quân quỹ khuyến học/nhân khẩu năm 2019 là 72.264 đồng, xếp thứ 15 đối với các tỉnh, thành trong cả nước.

Việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ, nhất là xét đối tượng tuyên dương khen thưởng, trao học bổng có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa tổ chức hội với ngành giáo dục và thực hiện đúng yêu cầu của các nhà tài trợ quỹ.

Hội Khuyến học các cấp đã khuyến dạy, khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài, tặng thưởng và cứu trợ vùng lũ lụt cho 666.051 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên từ nguồn quỹ trực tiếp vận động và học bổng của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền: 283,984 tỷ đồng. Số lượng được khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài cả tỉnh năm 2019 so với năm 2014 tăng 290%, số tiền tăng 182 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Khuyến học phối hợp xây dựng và chỉ đạo thực hiện một số chuyên đề có tính đột phá như: Vai trò gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh, phân luồng và định hướng nghề nghiệp, dòng họ khuyến học xưa và nay, nêu gương học tập suốt đời... để công tác khuyến học có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức xã Xuân Liên (Nghi Xuân) Lê Tiến Cảnh chia sẻ kinh nghiệm trong đa dạng hóa việc xây dựng nguồn quỹ khuyến học và hoạt động của các câu lạc bộ con dâu dòng họ làm khuyến học.

Hội đặt mục tiêu tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập đạt 85%; cộng đồng thôn/tổ dân phố học tập: 90%; cơ quan, đơn vị, trường học học tập: 95%; cộng đồng học tập cấp xã 95%, hướng tới xây dựng huyện, tỉnh học tập. Nâng cao hiệu quả của TTHTCĐ, tỷ lệ hoạt động tốt trên 40% và không có đơn vị yếu. Quỹ khuyến học bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước 10 %, bình quân toàn tỉnh năm 2025 trên 80.000 đồng/ người.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Phụ nữ Cẩm Xuyên Phạm Thị Hiên: “Cần xây dựng được mối quan hệ phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục, Hội Khuyến học cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên học tập; tạo được phong trào thi đua người người học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, cơ quan, đơn vị học tập”.

Kết quả công tác khuyến học nhiệm kỳ qua đã góp phần khích lệ, động viên tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện của con em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

Hà Tĩnh liên tục nhiều năm là tốp đầu về giáo dục cả nước. Mạng lưới tổ chức hội được hình thành ở xã, thôn, cơ quan, đơn vị, trường học và 75% dòng họ. Tỷ lệ hội viên so với dân số 28,4%.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Khắc Sơn, đại diện dòng họ Nguyễn Khắc (Hương Sơn) đưa ra các đề xuất để phát huy truyền thống khuyến học dòng họ trong phong trào xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Các ý kiến tham luận tại đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm trong quá trình hoạt động khuyến học, đặc biệt là phong trào xây dựng quỹ khuyến học; nêu giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh khẳng định: Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ hoạt động 2015-2020 của Hội Khuyến học tỉnh trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe: “Trung ương Hội ghi nhận và biểu dương những thành tích, cố gắng của hội khuyến học các cấp tỉnh Hà Tĩnh. Phong trào khuyến học đã thật sự ăn sâu, bám rễ vào cơ sở. Hoạt động hội đã có nhiều sáng kiến sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong việc huy động quỹ khuyến học. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở dù còn nhiều khó khăn, song vẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác, có uy tín trong vận động nhân dân”.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các cấp Hội Khuyến học tỉnh nhà đạt được trong nhiệm kỳ qua, phân tích một số khó khăn, hạn chế và định hướng, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Theo đó, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục triển khai Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị 47-CT/TU ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương, gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục đào tạo phát động; Năng động, sáng tạo trong phương thức huy động nguồn quỹ khuyến học và tổ chức tốt việc trao thưởng, tặng quà.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh với 37 đồng chí và Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 5 đồng chí.

Ông Đoàn Đình Anh, nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ mới.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội Hội Khuyến học Hà Tĩnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Xã hội được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh

Cũng tại đại hội, Quỹ học bổng Bà giáo Hồng tại TP Hồ Chí Minh trao tặng học bổng cho học sinh tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 50 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast