Sáng nay, hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (7/7), hơn 17.300 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

So với năm trước, số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi năm 2021 tăng hơn 2.000 em. Trong tổng số hơn 17.340 thí sinh đăng ký dự thi, có 15.895 thí sinh THPT, 1.445 thí sinh giáo dục thường xuyên.

Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là 4.564 em; thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 12.042 em; thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 734 em.

Sáng nay, hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) đến xem số báo danh và nhận phòng thi vào chiều ngày 6/7.

Tại 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 86 phòng thi dự phòng, 84 phòng chờ và các phòng cách ly cho những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã chủ động xây dựng các kịch bản bằng việc chuẩn bị 35 điểm thi dự phòng tại 51 trường tiểu học, THCS ở 13 huyện, thành, thị.

Sáng nay, hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Các thí sinh có tại điểm thi Trường THPT Kỳ Anh (TX Kỳ Anh) làm thủ tục dự thi chiều 6/7.

Cùng với sự chủ động trong công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, các ngành liên quan, chính quyền địa phương cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, soát xét công việc, bố trí lực lượng, tập trung mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trước đó, vào chiều 6/7, các thí sinh đã có mặt tại 35 điểm thi để xem số báo danh, phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và điều chỉnh những thông tin sai sót nếu có.

Sáng nay, hơn 17.300 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Đúng 7 giờ 35 phút sáng nay, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 14 giờ 30 phút, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Ngày mai (8/7), thí sinh tiếp tục ngày thi thứ 2 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) vào buổi sáng; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Buổi chiều, vào lúc 14h30 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi cuối cùng với môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast