Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Từ hơn 3.300 tác phẩm, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và những đổi thay trên quê hương Vũ Quang (Hà Tĩnh)" đã lựa chọn, trao giải cho 24 cá nhân, tập thể có tác phẩm xuất sắc nhất.

Sáng 6/6, Huyện ủy Vũ Quang tổ chức tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và những đổi thay trên quê hương Vũ Quang”.

Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo tác giả tham gia cuộc thi cùng dự.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và những đổi thay trên quê hương Vũ Quang” được Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang phát động từ ngày 29/3/2022 nhằm khẳng định, làm rõ tầm vóc và giá trị lịch sử của phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa Hương Khê và vai trò của Phan Đình Phùng.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 175 năm Ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng (6/6/1847 - 6/6/2022).

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang: Cuộc thi đã khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí, khát vọng vươn lên của Nhân dân Vũ Quang; tạo các phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi đã được triển khai sâu rộng tới tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn huyện và đặc biệt có sự tham gia của Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Sau 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã thu về 3.328 tác phẩm dự thi. Nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn có số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi cao, tiêu biểu như: Trường THPT Cù Huy Cận với 558 bài; xã Thọ Điền 462 bài; xã Đức Lĩnh 453 bài; thị trấn Vũ Quang 373 bài...

Các tác phẩm dự thi được đầu tư công phu cả về hình thức lẫn nội dung; nhiều bài viết mạnh dạn đề xuất các giải pháp để phát huy hào khí Cần Vương, truyền thống cách mạng, xây dựng và phát triển huyện Vũ Quang ngày càng giàu đẹp, bền vững trong giai đoạn mới. Đồng thời, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và những trăn trở của người con trên quê hương Cần Vương và khát vọng cống hiến cho quê hương ngày càng vững mạnh.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Em Phạm Thị Mai Chi - học sinh Trường THPT Vũ Quang: Đình Nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng mãi mãi là tấm gương ngời sáng, là niềm tự hào để tuổi trẻ huyện nhà noi theo, ra sức học tập, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Qua 3 vòng chấm, Ban tổ chức đã chọn ra 24 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích cho các cá nhân; trao 1 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba cho các tập thể có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng khen thưởng 50 cá nhân có bài dự thi chất lượng nhưng chưa đủ điểm đạt giải.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền - Đảng bộ xã Quang Thọ.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhì cho các cá nhân.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Trao giải ba...

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

... và giải khuyến khích cho các cá nhân.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh cùng lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhất cho tập thể Đảng bộ Trường THPT Vũ Quang.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhì...

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

... và trao giải ba cho các tập thể.

Trao giải Cuộc thi viết về Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng và huyện Vũ Quang

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 50 cá nhân có bài dự thi chất lượng nhưng chưa đủ điểm đạt giải.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast