Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ cách ly xã hội, các giáo viên mầm non ở Hà Tĩnh đã thực hiện hàng trăm clip về các hoạt động trải nghiệm, vui chơi để tiếp tục mang đến niềm vui tươi, thoải mái cho các học trò nhỏ của mình.

Cô Bùi Thị Như Quỳnh (Trường MN Gia Phố - Hương Khê) hướng dẫn trẻ làm kèn bằng lá chuối

Ở nhà với con trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, cô Nguyễn Thị Mỹ Dung - giáo viên Trường Mầm non Nam Hồng (Hồng Lĩnh) luôn trăn trở khi thấy con mải mê hết làm bạn với tivi rồi điện thoại.

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Cô Dung - giáo viên Trường Mầm non Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) hướng dẫn con gái thực hiện trò chơi chiếc cốc thông minh để quay clip chia sẻ cho học sinh

Suy nghĩ giúp các con và cho cả học sinh của mình có được niềm vui trong những ngày này đã khiến nhiều ý tưởng hình thành trong suy nghĩ của cô giáo trẻ. Cũng từ tinh thần chỉ đạo của Bộ, của Sở những ý tưởng của cô đã trở thành hiện thực.

Clip đầu tiên về thí nghiệm hoa nở trong nước được cô Dung hoàn thiện và chia sẻ trên Youtube, trên các nhóm Zalo, facebook vào ngày 4/4 đã thu hút hàng ngàn lượt người quan tâm.

Cô Dung cho biết: “Để học sinh khỏi nhàm chán trong kỳ nghỉ dịch, trước đó tôi đã chia sẻ những tiết dạy của mình qua các vi deo. Từ đầu tháng 4, tôi bắt đầu làm các clip, đến nay tôi đã hoàn thiện 7 clip, trong đó có một số clip như vẽ bóng con vật, chiếc cốc vui nhộn... đã nhận được sự phản hồi tích cực của các bậc phụ huynh”.

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Để đảm bảo một clip có chất lượng tốt về hình ảnh, nội dung, cô Dung đã tự mày mò, học hỏi qua nhiều kênh thông tin khác nhau.

Cũng từ sự khởi xướng đầu tiên của cô Dung, phong trào làm clip chia sẻ các hoạt động trải nghiệm vui chơi cho học sinh của giáo viên mầm non trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã lan tỏa thành phong trào hoạt động chuyên môn sôi nổi.

Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những hộp giấy, các loại vỏ hộp cũ đã được tận dụng tạo nên thế giới đồ chơi hấp dẫn. Việc làm bổ ích này của các giáo viên, nhà trường đã được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo phụ huynh.

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Học sinh Trường Mầm non Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) hào hứng với trò chơi những chiếc cốc thông minh

Cùng với mong muốn cho trẻ không quên cô, không quên lớp, ngay sau khi có chỉ đạo của Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầm non về việc tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non qua kênh truyền hình VTV7, các cô giáo ở huyện Nghi Xuân cũng đã bắt tay thực hiện những ý tưởng mới của mình.

Phương châm hướng tới những đồ chơi có sẵn, dễ tìm kiếm đã được các cô giáo vận dụng triệt để hướng dẫn các em những trò chơi đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút, hấp dẫn học sinh. Đó là các hoạt động xâu vòng, làm các đồ chơi bằng những loại lá có sẵn trong vườn nhà như lá dứa, là dừa, hoa nở trong nước…

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Từ sự hướng dẫn của các giáo viên qua clip, phụ huynh ở Nghi Xuân cũng đã tham gia cùng con trong các trò chơi

Cô Đặng Thị Mai Lan - chuyên viên mầm non Phòng GD&ĐT Nghi Xuân cho biết: “Mỗi tuần, chúng tôi làm hướng đến một chủ đề chung. Tuần 1 là các hoạt động trải nghiệm thì tuần 2 sẽ là nội dung hướng dẫn trò chơi....

Đến nay, ở 19 trường đã có hơn 100 clip được gửi về để phòng giáo dục lựa chọn, điều chỉnh nội dung cho phù hợp rồi sau đó được chia sẻ đến các phụ huynh tạo điều kiện cho con em giải trí”.

Ở huyện miền núi Hương khê, ngoài các clip về vui chơi giải trí, như trò chơi bóng tay, đếm bi… chủ đề xuyên suốt được các cô giáo gửi gắm qua các clip đó là những điều trẻ được làm và không được làm trong mùa dịch. Theo đó, đã có nhiều clip nhắc lại các bé cách rửa tay, rửa mặt đúng cách, gấp quần áo, thể dục…

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Giáo viên Trường Mầm non Phúc Trạch sôi nổi với phong trào làm clip

Với tinh thần mỗi giáo viên đều phấn đấu có sản phẩm và mỗi trường từ 2 đến 3 clip/tuần, chỉ trong tuần đầu tiên phát động phòng GD&ĐT huyện Hương Khê đã nhận được hơn 50 clip có chất lượng tốt được lựa chọn từ hàng trăm clip ở 21 trường trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết – phụ huynh ở thị trấn Hương Khê chia sẻ: “Con tôi rất vui khi được nhìn thấy cô giáo của mình trong clip. Cháu rất say mê thực hiện những hướng dẫn của cô, clip cũng được cháu xem đi xem lại nhiều lần và khoe với những người thân trong gia đình về cô giáo của mình. Từ những sản phẩm này, chúng tôi cũng cảm nhận được tâm huyết, tình yêu nghề, yêu trẻ của các cô giáo”.

Giáo viên mầm non Hà Tĩnh quay hàng trăm clip dạy trẻ làm đồ chơi “cây nhà lá vườn” trong mùa dịch

Học sinh Trường Mầm non Phúc Trạch hào hứng khi được nhìn thấy cô giáo của mình

Đến nay, hơn 250 trường mầm non ở 13 huyện, thành, thị trên địa bàn toàn tỉnh đều thực hiện hoạt động này. Các video clip thông qua vòng lựa chọn của các trường, các phòng giáo dục được gửi đến Sở GD&ĐT Hà Tĩnh để được góp ý, hoàn thiện về nội dung nên chất lượng rất tốt.

Cô Lưu Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Vụ giáo dục Mầm non, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh đầu tiên có sản phẩm gửi về nhóm zalo của Vụ Giáo dục. Các sản phẩm của giáo viên Hà Tĩnh cũng được Vụ trưởng và nhiều địa phương đánh giá cao về chất lượng, số lượng và nội dung phong phú. Đến thời điểm hiện tại, việc chia sẻ clip hoạt động vui chơi trải nghiệm hay những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục của các cô đến các cháu đã trở thành nề nếp. Học sinh mầm non Hà Tĩnh đang có những niềm vui mới trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội”.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!