Dịp nghỉ tết Nguyên đán năm nay, đoàn thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều phần việc thiết thực để quản lý thanh thiếu niên. Tại xã Trường Lưu, ngay từ đầu kỳ nghỉ, Đoàn xã huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh các trục đường chính, khu dân cư và khu vực nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ.
Các phần việc được phân công cụ thể, bảo đảm hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi trong toàn xã. Bên cạnh các hoạt động vì cộng đồng, đoàn địa phương còn tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền thanh niên và chương trình giao lưu văn nghệ đầu Xuân, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, học sinh. Qua đó, tạo thêm không gian sinh hoạt bổ ích cho các em, góp phần hạn chế nguy cơ thanh thiếu niên tụ tập thiếu kiểm soát, tránh xa các tệ nạn xã hội trong dịp nghỉ Tết.
Chị Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Đoàn xã Trường Lưu cho biết: “Chúng tôi chủ động phối hợp với nhà trường, công an xã và các thôn xóm xây dựng kế hoạch hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh việc tổ chức sân chơi lành mạnh, Đoàn xã lồng ghép tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm cho học sinh và đoàn viên có kỳ nghỉ Tết an toàn, ý nghĩa”.
Với phương châm tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa từ sớm, công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ Tết được ngành giáo dục chỉ đạo quyết liệt. Theo đó, trước kỳ nghỉ, gần 600 trường học bậc phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh đã đẩy mạnh lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn, chấp hành pháp luật trong các tiết sinh hoạt lớp, chào cờ và hoạt động ngoại khóa.
Tại Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hòa), công tác quán triệt, nhắc nhở học sinh được triển khai nghiêm túc trước khi bước vào kỳ nghỉ. 100% học sinh toàn trường đã ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật trong dịp Tết, không tàng trữ, sử dụng pháo nổ, thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Thầy Hoàng Quốc Quyết – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn cho biết: “Chúng tôi xác định việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trước kỳ nghỉ Tết là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh tổ chức cho học sinh ký cam kết, nhà trường phối hợp với công an địa phương tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ và các hành vi vi phạm pháp luật. Trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh để phối hợp quản lý, theo dõi học sinh trong thời gian nghỉ lễ, kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh”.
Cùng với sự vào cuộc của nhà trường và gia đình, ý thức tự giác của mỗi học sinh cũng được xem là “lá chắn” quan trọng nhất trong việc phòng ngừa rủi ro dịp nghỉ Tết. Em Đào Thu Trang - lớp học sinh lớp 12D3 Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: “Nhờ các buổi tuyên truyền của thầy cô và công an địa phương, em hiểu rõ hơn những nguy cơ dễ xảy ra trong dịp Tết. Em và các bạn luôn nhắc nhau đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, không tham gia đốt pháo, không tụ tập đông người. Em nghĩ mỗi học sinh cần có ý thức tự bảo vệ mình, để bố mẹ, thầy cô yên tâm trong những ngày đầu năm mới”.
Nhiều học sinh đã chủ động cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Các em xây dựng kế hoạch nghỉ Tết hợp lý, tích cực tham gia hoạt động thể thao, sinh hoạt đoàn thể, phụ giúp gia đình chuẩn bị đón Xuân và ôn tập kiến thức cho học kỳ mới. Việc sử dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến cũng được điều chỉnh phù hợp, tránh sa đà, bảo đảm sức khỏe và duy trì nền nếp sinh hoạt.
Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, thời gian qua, ngành đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2026. Ngành yêu cầu các đơn vị, trường học trên toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường quản lý học sinh ngoài thời gian đến trường, duy trì sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn. Đặc biệt, chú trọng phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội như cờ bạc, tín dụng đen và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Ngành GD&ĐT cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; phát huy vai trò của bí thư đoàn, tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm và tổ tư vấn học đường trong theo dõi, hỗ trợ, định hướng học sinh. Việc cụ thể hóa trách nhiệm đến từng vị trí công tác, cùng sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường – gia đình – địa phương được kỳ vọng sẽ tạo “hàng rào” phòng ngừa nhiều lớp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trường học và an toàn cho học sinh trong dịp Tết.