(Baohatinh.vn) - Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Bà Helga Barth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức.
Chiều 6/2, Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam do bà Helga Barth - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức.
Đoàn công tác làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức đã báo cáo kết quả đào tạo của nhà trường thời gian qua. Trường hiện có quy mô đào tạo trên 1.200 học sinh, sinh viên, tập trung vào các ngành nghề như: điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, sư phạm, chế biến món ăn và đào tạo bậc trung học phổ thông.
Để nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho sinh viên, nhà trường đã không ngừng đầu tư đồng bộ trang thiết bị, nhà xưởng thực hành và tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cho sinh viên thực hành, thực tập.
Ông Cao Xuân Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức báo cáo một số kết quả của nhà trường thời gian qua.
Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức đã kiến nghị với đoàn công tác của Đại sứ quán CHLB Đức hỗ trợ đầu tư, bổ sung trang thiết bị đào tạo hiện đại, đồng bộ với chương trình đào tạo chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực thực hành, tay nghề cho người học. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn đào tạo nghề của Đức.
Tiếp tục chuyển giao, cập nhật chương trình đào tạo theo định hướng tiêu chuẩn Đức, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế. Hỗ trợ truyền thông, mở rộng cơ hội học bổng, thực tập và việc làm cho sinh viên. Kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Đại sứ Helga Barth phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Helga Barth tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của nhà trường, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển toàn diện của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức. Những thành quả mà nhà trường đạt được là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức nói chung, giữa CHLB Đức với tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.
Đoàn khảo sát các xưởng thực hành của nhà trường.
Đại sứ Helga Barth mong muốn, thời gian tới, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; chú trọng kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đào tạo, giải quyết việc làm cho các sinh viên sau khi ra trường. Đẩy mạnh công tác truyền thông để tăng tỷ lệ các học sinh, sinh viên nữ tham gia vào các ngành học.
Dịp này, Đại sứ quán CHLB Đức đã trao tặng 19 suất học bổng trị giá trên 232 triệu đồng do Chính phủ CHLB Đức tài trợ cho sinh viên nhà trường; trao chứng nhận tài trợ cơ sở vật chất của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức cho nhà trường nhằm khắc phục thiệt hại của các cơn bão năm 2025.
Đại sứ quán CHLB Đức đã trao tặng 19 suất học bổng trị giá trên 232 triệu đồng do Chính phủ CHLB Đức tài trợ cho sinh viên nhà trường...
... và trao chứng nhận tài trợ cơ sở vật chất của Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức cho nhà trường nhằm khắc phục thiệt hại của các cơn bão năm 2025.
Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã nghiên cứu kỹ các yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và mối gắn bó của các danh nhân với vùng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động tại Hà Tĩnh với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.
Tuyên truyền, trải nghiệm phòng, chống đuối nước và phòng cháy, chữa cháy giúp trẻ em Hà Tĩnh trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra trong gia đình và nhà trường.
Gắn khuyến học với chuyển đổi số, Hà Tĩnh thúc đẩy người dân học và ứng dụng kỹ năng công nghệ vào đời sống, hướng tới xây dựng công dân số và xã hội học tập phát triển thực chất.
Đề xuất chỉ thi Toán và Ngữ văn trong tuyển sinh lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh, thầy cô ở Hà Tĩnh quan tâm với kỳ vọng bớt áp lực và có thêm thời gian chuẩn bị.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tập trung triển khai nhiệm vụ năm học, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Ngay từ đầu năm học, nhiều trường học Hà Tĩnh đã tinh giản các cuộc thi, chuyển trọng tâm sang thi đua gắn chuyên môn, trải nghiệm, sáng tạo và nhu cầu học sinh.
Sau sáp nhập, các trường học ở Hà Tĩnh tăng quy mô, phạm vi hoạt động Đội, do đó, cần có cơ chế phù hợp với mô hình mới để công tác Đội phát huy hiệu quả.
Những con số và tư duy logic là thế mạnh của em Hoàng Bảo Châu, lớp 11 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Nhưng ở sân chơi văn chương, em lại ghi dấu ấn bằng những trang viết giàu cảm xúc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP, quy định tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù, làm căn cứ phục vụ việc sắp xếp, tổ chức lại.
Bộ GD&ĐT công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP đối với 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Năm 2026, mức điểm xét dao động từ 22,5 đến 24,35 điểm.
Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở Hà Tĩnh nhằm xây dựng xã hội học tập, hình thành thói quen tự học, học thường xuyên gắn với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống.
Chương trình truyền thông giúp học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) nhận diện, phòng chống tác hại của các loại thuốc lá mới, hướng tới xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
Chương trình nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh, qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.
Đứng trước yêu cầu đổi mới quản lý, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh) Đặng Hữu Tường đã xây dựng thành công “Hệ sinh thái điều hành giáo dục số”.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội trăng rằm, những tiếng reo vui, nụ cười rạng rỡ của học sinh Trường TH Thành Sen (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tạo nên bức tranh tuổi thơ đầy màu sắc.
Trong không gian học đường tại Hà Tĩnh, mỗi mùa Trung thu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, để các em học sinh trải nghiệm, sáng tạo và lan tỏa tình yêu thương.
Dự kiến điều chỉnh một số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 đang khiến học sinh, phụ huynh Hà Tĩnh băn khoăn, lo lắng. Trong khi chờ những quy định chính thức, các trường THPT đang tăng cường tư vấn, giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!