Gửi tiết kiệm không lãi suất, phụ nữ Kỳ Phong giúp nhau vốn làm ăn

(Baohatinh.vn) - Ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), 10/10 chi hội đã xây dựng và vận hành quỹ tiết kiệm với tinh thần tương thân, tương ái.

Gửi tiết kiệm không lãi suất, phụ nữ Kỳ Phong giúp nhau vốn làm ăn

Chị Duấn đều đặn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng

Chị Võ Thị Duấn làm nghề kinh doanh dịch vụ ở thôn Hòa Bình (Kỳ Phong) chia sẻ: “18 năm qua, tôi đều đặn góp tiền hàng tháng mà không nhận tiền lãi nhằm tạo vốn cho hội viên khó khăn hơn vay”.

Chị Duấn là một trong những thành viên đầu tiên của Quỹ Tiết kiệm (QTK) Chi hội phụ nữ thôn. Có điều kiện kinh tế nhỉnh hơn mặt bằng chung, chị Duấn luôn sẵn lòng chia sẻ với những chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vì vậy, khi QTK ra đời (năm 2000) đến nay, mỗi tháng chị đều đặn gửi tiết kiệm 2 - 3 triệu đồng. Gửi tiền cho quỹ không lấy lãi suất, thế nhưng lúc cần vay lại quỹ khi có việc cần thiết, chị Duấn vẫn trả tiền lãi đầy đủ để lấy kinh phí hoạt động cho chi hội thôn.

Chị Duấn và hàng trăm hội viên tích cực khác ở Kỳ Phong đã tham gia gửi tiết kiệm với lãi suất bằng 0 trong nhiều năm qua để QTK phụ nữ mỗi ngày thêm lớn mạnh, huy động tiền cho các hội viên có nhu cầu vay. Riêng năm 2018, các QTK ở 10 chi hội phụ nữ ở Kỳ Phong đã huy động tiết kiệm được số tiền 970 triệu đồng, cho 116 lượt chị em vay vốn làm ăn.

Gửi tiết kiệm không lãi suất, phụ nữ Kỳ Phong giúp nhau vốn làm ăn

Các tổ QTK phụ nữ thường tổ chức sinh hoạt ngay sau buổi sinh hoạt chi hội

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Phong - Hoàng Thị Liên: "Hội giao quyền độc lập huy động, quản lý QTK cho các chi hội. Tuy nhiên, hội tham gia giám sát việc ghi chép, triển khai cho vay một cách công khai. Việc bình chọn đối tượng được vay, mức tiền cho vay và mức lãi suất đối với từng người cũng được thực hiện một cách dân chủ, minh bạch".

Các thành viên gửi tiền đều đồng thuận không lấy lãi và số lãi người vay trả được sử dụng vào các hoạt động của các chi hội phụ nữ. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn, cứ đến tháng 12, các chi hội thu hồi toàn bộ vốn vay để hạch toán cụ thể trước khi tiếp tục huy động và cho vay vòng vốn mới.

Gửi tiết kiệm không lãi suất, phụ nữ Kỳ Phong giúp nhau vốn làm ăn

Chị Đặng Thị Tình ở thôn Hà Phong mở quầy tạp hóa từ số tiền vay của QTK phụ nữ

Chi hội trưởng thôn Hòa Bình, chị Phan Thị Hòa cho biết, với sự tự nguyện, đồng thuận cao của chị em, cùng cách quản lý nguồn vốn chặt chẽ, số vốn huy động tiết kiệm của quỹ tăng hàng năm, đạt mức khoảng 300 tiệu đồng/năm. Như năm 2018, với số vốn huy động 310 triệu, có 64 lượt thành viên đã được vay vốn. Hộ được vay nhiều nhất là 30 triệu đồng, hộ ít nhất là 5 triệu đồng. Cứ đến ngày 12 hàng tháng, chi hội đồng thời sinh hoạt hội gắn với giao ban hoạt động quỹ, vì vậy chị em tham gia thường rất đông đủ.

Cùng huy động tiết kiệm để cho hội viên vay, tùy vào điều kiện và nhu cầu, mỗi chi hội phụ nữ có một cách làm khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung đó là QTK phụ nữ đều ưu tiên trước hết cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn cộng với sự đồng hành, hỗ trợ của các chi hội đã giúp nhiều hội viên có thêm động lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt qua đói nghèo.

Gửi tiết kiệm không lãi suất, phụ nữ Kỳ Phong giúp nhau vốn làm ăn

Chị Phan Thị Hồng (bên trái) đã thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ của nguồn vốn QTK phụ nữ

Chị Phan Thị Hồng, một hội viên thuộc diện hộ nghèo ở thôn Hòa Bình, qua nhiều năm được tiếp cận nguồn vốn để sản xuất, chăn nuôi, đến vòng vay thứ 5 đã chính thức được ra khỏi danh sách hộ nghèo vào cuối năm 2018. Chị nói: “Với hoàn cảnh, điều kiện của tôi nếu không có nguồn vốn tại chỗ với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản và sự đồng hành thường xuyên của chị em trong chi hội thì không thể nào hết khó khăn. Sự tiếp sức trường kỳ của QTK chi hội phụ nữ đã giúp gia đình tôi thoát nghèo. Năm mới 2019 này, với tài sản tích lũy là 3 mẹ con bò trong tay, chúng tôi sẽ chăm chỉ làm ăn để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Ở một địa bàn khá sôi động về hoạt động kinh doanh dịch vụ như xã Kỳ Phong, sự ra đời của QTK phụ nữ trong những năm qua thực sự đã bắc chiếc cầu nối giữa chị em có tiền nhàn rỗi với những hộ còn khó khăn, thiếu vốn. Nhờ đó, góp phần giúp hàng trăm hội viên phụ nữ ở Kỳ Phong thoát nghèo, vươn lên khá giả; đồng thời qua đó, hoạt động của các chi hội phong phú, hấp dẫn, có sức hút mạnh mẽ đối với hội viên.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Lịch nghỉ tết Bính Ngọ, Quốc khánh năm 2026

Lịch nghỉ tết Bính Ngọ, Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Hà Tĩnh

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Hà Tĩnh

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng ngư dân và học sinh trong tuyên truyền biển, đảo.
Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Quy định mới nhất về trạm y tế cấp xã từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, trạm y tế cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập, có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Trạm được tổ chức tối thiểu 5 khoa/phòng và có các điểm trạm trực thuộc.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Sống khoẻ cùng BHT: Cúm A, nỗi lo thời tiết giao mùa

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, mỗi ngày có từ 30 đến 40 ca nhập viện do mắc cúm, tăng 3 - 4 lần so với cùng kì năm ngoái, trong đó chủ yếu là cúm A. Bác sĩ Đặng Thị Hằng, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh sẽ tư vấn cách phòng, điều trị bệnh cúm, tránh những biến chứng nguy hiểm.