Phát triển mô hình kinh tế, trao cơ hội giảm nghèo bền vững

(Baohatinh.vn) - Phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) chú trọng nhân rộng các mô hình kinh tế nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, khơi dậy nội lực để lan toả giá trị bền vững trong cộng đồng.

Gia đình anh Dương Văn Chương và chị Đào Thị Dung (TDP Kỳ Sơn) trước đây là hộ nghèo của xã Thạch Đài (cũ). Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh còn có 1 người con bị tật bẩm sinh nên cuộc sống càng vất vả. Tuy vậy, anh chị không buông xuôi số phận mà đã dốc sức làm lụng, tìm mọi cách để vươn lên.

Nhận thấy đất vườn rộng, có kinh nghiệm làm nông, anh bắt đầu đào ao thả cá, chăm thêm bầy gà, vịt tạo sinh kế. Vạn sự khởi đầu nan, làm ăn trên vùng đất sâu trũng, hạ tầng thiếu thốn nhưng nhờ chịu thương, chịu khó nên mô hình dần ổn định, gia đình anh chị cũng thoát hộ nghèo.

bqbht_br_img-3636-sao-chep.jpg
Từ hộ nghèo, nhờ nỗ lực làm ăn cùng với hỗ trợ phát triển sinh kế từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, gia đình anh Dương Văn Chương và chị Đào Thị Dung (TDP Kỳ Sơn) đã vươn lên thành hộ khá.

Năm 2023, gia đình anh được xã hỗ trợ mô hình sinh kế 50 con gà và cám thức ăn từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để tạo thêm tiềm lực phát triển chăn nuôi bền vững. Chị Đào Thị Dung chia sẻ: “Từ gia đình nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo của xã, chúng tôi nỗ lực từng ngày để thay đổi cuộc sống. Cũng nhờ vào quan tâm của chính quyền địa phương đầu tư hệ thống hạ tầng đường giao thông, điện; động viên, khuyến khích xây dựng mô hình sinh kế mà kinh tế gia đình dần ổn định hơn. Mô hình 50 con gà từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững không chỉ giúp chúng tôi có thêm nguồn vốn và vật nuôi mà còn được học hỏi, cập nhật thêm kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh đàn vật nuôi; từ đó, nâng cao năng lực để mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng bền vững hơn”.

Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Dương Văn Chương có 100 con gà; 2.000 con vịt, cho thu hoạch 1.500 trứng mỗi ngày; 2 ao thả cá. Khoảng 5 – 6 năm gần đây, anh chị còn mở rộng trồng thêm cây ăn quả như: vải, cam, mít và 3 sào rừng keo để tăng thêm thu nhập.

bqbht_br_img-3642-sao-chep.jpg
Từ khoảng năm 2020, gia đình anh Dương Văn Chương bắt đầu mở rộng sản xuất theo mô hình kinh tế tổng hợp chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp, trồng lúa.

Tại TDP Kỳ Sơn hiện có 5 mô hình sản xuất theo hướng trang trại tổng hợp, đi lên từ những người nông dân nghèo khó. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Dương Văn Nam cũng cách gia đình anh Dương Văn Chương không xa, bắt đầu lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi cá, lúa, vịt từ năm 2010 đến nay. Từ 1.000 con vịt ban đầu, đến nay, tổng đàn vịt của anh lên đến 3.300 con, cho thu hoạch 2.500 trứng mỗi ngày; 500 con gà/lứa (mỗi năm 2 lứa); ao cá nước ngọt với nhiều loại có giá trị như: cá trắm, mè, rô phi (mỗi năm cho thu hoạch khoảng 200 triệu đồng); 20 cây vải; 200 cây chuối; 3 mẫu ruộng… Doanh thu mỗi năm từ mô hình khoảng trên 2 tỷ đồng.

bqbht_br_img-3622-sao-chep.jpg
Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Dương Văn Nam hiện có khoảng 3.300 con vịt đẻ, cho 2.500 trứng mỗi ngày là nguồn thu nhập chính của anh.

Anh Dương Văn Nam cho biết: “Nỗ lực của người dân cùng với cơ chế, chính sách và quan tâm hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đã giúp chúng tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư sản xuất để góp vào phát triển kinh tế địa phương. Năm 2022, nhờ chính sách của tỉnh, tôi đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng bán công nghiệp, cho thu nhập khá, hình thành được chuỗi tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, nhà hàng trong tỉnh. Ngoài lợi thế về đất đai, vùng đồng chăn thả rộng, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào thì việc tập trung các mô hình cùng lĩnh vực cũng giúp chúng tôi tạo được cộng đồng sản xuất để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như kết nối với doanh nghiệp, đầu mối trong tiêu thụ sản phẩm”.

bqbht_br_img-3624-sao-chep.jpg
Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, anh Nam đã đầu tư nuôi gà thương phẩm theo hướng bền vững hơn, đưa lại thu nhập khá.

Phường Hà Huy Tập được hình thành từ 3 vùng đất xã Tân Lâm Hương, xã Thạch Đài và một phần phường Đại Nài giàu tiềm năng, có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế từ thương mại, dịch vụ; làng nghề; kinh tế nông nghiệp tổng hợp… Đặc biệt, chính quyền địa phương cũ quan tâm đầu tư hạ tầng, ban hành nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, trong đó có hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế, giúp người dân giảm nghèo về thu nhập, vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, toàn phường có gần 40 mô hình kinh tế tổng hợp, không chỉ tạo sinh kế bền vững, tăng thu nhập mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động tại các địa phương, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, gắn với chuỗi giá trị.

Phường Hà Huy Tập có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế đa lĩnh vực, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp tổng hợp...

Phường Hà Huy Tập có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế đa lĩnh vực, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp tổng hợp...

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, cùng với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, huy động nguồn lực để làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các địa phương quan tâm triển khai hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi… cho đối tượng yếu thế với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 tại xã Tân Lâm Hương giảm 1,3%, hộ cận nghèo giảm 2,4% so với năm 2020, xã Thạch Đài tỷ lệ hộ giảm 0,87%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,75% so với năm 2020. Thời điểm này, phường Hà Huy Tập đang tiếp tục rà soát, hỗ trợ nguồn vốn 760 triệu đồng từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn để xây dựng mô hình sinh kế, tạo động lực vươn lên.

Mục tiêu của phường về mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2026 – 2030 là 0,24%. Thời gian tới, phường tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; rà soát hỗ trợ mô hình sinh kế kịp thời, thực chất, phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng khu vực và năng lực của người dân. Đặc biệt, không dừng lại ở hỗ trợ sản xuất, phường sẽ tập trung cao công tác đào tạo, nâng cao năng lực nhằm hướng đến sản xuất bền vững, giảm nghèo bền vững. Mọi hoạt động hỗ trợ sinh kế sẽ được gắn chặt với định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của phường, đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, tạo điều kiện nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao theo hướng quy mô, tập trung, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho người dân, đồng bộ với chiến lược phát triển chung của địa phương

Ông Dương Văn Hải – Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị phường Hà Huy Tập

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!