Hà Tĩnh - Bolikhămxay thúc đẩy phát triển toàn diện cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Hà Tĩnh và Bolikhămxay tiếp tục tăng cường phối hợp và có sự vào cuộc đồng bộ, đưa cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao xứng tầm với tiềm năng, vị thế, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt.

bqbht_br_aimg-7147.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác Hà Tĩnh đón đoàn công tác tỉnh Bolikhămxay.
bqbht_br_aimg-7159.jpg
Đại biểu nghe thuyết minh về bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông khu vực cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao.

Thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay, chiều 15/1, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón và làm việc với đoàn công tác tỉnh Bolikhămxay do đồng chí Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh làm trưởng đoàn nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh và thúc đẩy phát triển cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bqbht_br_aimg-7258.jpg
Đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Thời gian qua, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các chủ trương, chính sách mới về xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu được điều chỉnh phù hợp, thích ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 480 triệu USD, thu ngân sách đạt 203,03 tỷ đồng. Tổng lượt phương tiện xuất - nhập cảnh đạt trên 206 ngàn lượt và tổng lượt người xuất - nhập cảnh đạt trên 649 ngàn lượt. Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động qua lại giữa 2 cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao được các đơn vị, lực lượng chức năng 2 tỉnh tiếp tục phối hợp hiệu quả, từng bước cải cách, hoàn thiện các quy trình, thủ tục để vừa đảm bảo an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại.

bqbht_br_aimg-7244.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi các nội dung tại cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi về tình hình hợp tác thời gian qua và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương, đi lại của người và phương tiện qua cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao.

Trong đó, trọng tâm là phối hợp thúc đẩy Dự án nâng cấp, mở rộng đường giữa hai cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao đoạn trên lãnh thổ Lào bằng hình thức viện trợ của Việt Nam cho Lào thông qua triển khai dự án đầu tư xây dựng; đề xuất Chính phủ Lào cho phép tuyến đường Viêng Chăn - Bolikhămxay - Hà Tĩnh và cặp cửa khẩu Nậm Phao - Cầu Treo được hoạt động theo nội dung đã nêu trong Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar về việc mở các tuyến đường và cửa khẩu bổ sung theo Nghị định thư số 1, Hiệp định tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và người qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; phối hợp trong quản lý vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa, phương tiện qua lại; thảo luận các vấn đề xung quanh phương án thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay và công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại biên giới…

bqbht_br_aimg-7273.jpg
Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhămxay Khăm Vén Păn Nha Nủ Vông khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, báo cáo cấp có thẩm quyền của Chính phủ Lào để sớm thống nhất chủ trương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới hai tỉnh.

bqbht_br_aimg-7328.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, cặp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như đối với khu vực. Tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay cần tăng cường phối hợp và có sự vào cuộc đồng bộ để phát huy hết những tiềm năng, lợi thế.

Cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung chú trọng giải pháp đẩy mạnh hợp tác, phát triển cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan để kiến nghị xử lý các mục tiêu vượt thẩm quyền với mục tiêu hợp tác, phát triển hài hòa, gắn kết, đưa cặp cửa khẩu Cầu Treo - Nậm Phao xứng tầm với tiềm năng, vị thế trên khu vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh, hai nước Việt Nam - Lào.

bqbht_br_aimg-7305.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác tỉnh Bolikhămxay ký kết biên bản làm việc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!