Hà Tĩnh không có người mắc sốt rét ác tính, không xảy ra dịch sốt rét

(Baohatinh.vn) - Trong hơn một năm qua, với sự nỗ lực của ngành y tế, Hà Tĩnh đã không có người mắc sốt rét ác tính, không có người tử vong do sốt rét và không để xảy ra dịch sốt rét. Đến nay, Hà Tĩnh được công nhận là một trong 35 tỉnh đã loại trừ sốt rét.

Trong năm 2021 đến những tháng đầu năm 2022, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song, các hoạt động phòng, chống sốt rét tại Hà Tĩnh vẫn được triển khai tích cực, đúng tiến độ, tình hình sốt rét giảm số lượng mắc và các yếu tố nguy cơ.

Hà Tĩnh không có người mắc sốt rét ác tính, không xảy ra dịch sốt rét

Cán bộ y tế lấy mẫu máu để xét nghiệm cho một trường hợp nghi ngờ nhiễm sốt rét.

Bị nhiễm sốt rét khi đi xuất khẩu lao động tại Cameroon, anh Lê Hữu Tạo (xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) đã phải nhanh chóng trở về quê để điều trị. "Cứ cách 2-3 ngày, tôi lại lên cơn sốt, nhức đầu và đau mỏi khắp cơ thể. Ngay khi trở về quê, tôi đã liên hệ trạm y tế, được cán bộ y tế tư vấn, làm xét nghiệm và cấp thuốc điều trị kịp thời. Đến nay, tôi đã không còn lên cơn sốt” - anh Tạo cho biết.

Trường hợp của anh Tạo là một trong 2 ca nhiễm sốt rét ngoại lai được phát hiện từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Hà Tĩnh không có người mắc sốt rét ác tính, không xảy ra dịch sốt rét

Cán bộ Khoa Ký sinh trùng - côn trùng (CDC Hà Tĩnh) tiến hành bẫy muỗi để phân tích, định dạng.

Chị Nguyễn Thị Lan - cán bộ chuyên trách Chương trình Phòng chống sốt rét thuộc Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cho biết: “Hương Sơn từng là một trong những huyện có nhiều xã nằm trong vùng trọng điểm về sốt rét với nhiều bệnh nhân sốt rét là người lao động về từ các vùng sốt rét lưu hành nặng như: các tỉnh ở Tây Nguyên, một số nước châu Phi, Lào... Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác phòng, chống sốt rét, tỷ lệ bệnh nhân sốt rét và ký sinh trùng sốt rét toàn huyện giảm hẳn. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện tiến hành xét nghiệm 4.136 lam máu và test chẩn đoán nhanh. Kết quả chỉ phát hiện 2 ký sinh trùng mang mầm bệnh từ 2 trường hợp đi làm ăn xa trở về”.

Được biết, để nâng cao hiệu quả trong công tác chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét, Hương Sơn đã củng cố hệ thống xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét với 9 điểm kính trên toàn huyện. Nhờ hệ thống này, số bệnh nhân sốt rét có ký sinh trùng được phát hiện sớm hơn ngay tại tuyến cơ sở, giúp công tác điều trị được thực hiện một cách tích cực, giảm nguồn lây trong cộng đồng.

Hà Tĩnh không có người mắc sốt rét ác tính, không xảy ra dịch sốt rét

Cán bộ y tế xét nghiệm bằng kính hiển vi để khẳng định chủng loại, giai đoạn phát triển và mật độ ký sinh trùng.

Cũng như Hương Sơn, các địa phương khác có nhiều nguy cơ về sốt rét như: Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên... đã không ngừng nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị sốt rét ngay tại cơ sở.

Đối với cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) là đơn vị đầu não trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống sốt rét. Suốt thời gian qua, CDC Hà Tĩnh đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát dịch tễ, phát hiện, điều trị sớm bệnh nhân sốt rét tại cơ sở, kịp thời nắm bắt và theo dõi biến động ký sinh trùng, côn trùng. Duy trì 58 điểm kính, góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét trên toàn tỉnh. Đối với các xã trọng điểm về sốt rét, người dân được hỗ trợ tẩm màn để phòng chống muỗi đốt.

Hà Tĩnh không có người mắc sốt rét ác tính, không xảy ra dịch sốt rét

CDC Hà Tĩnh tổ chức tẩm màn phòng chống muỗi đốt cho người dân ở một số xã trọng điểm về sốt rét.

CDC Hà Tĩnh cũng đã triển khai hệ thống xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi và test chẩn đoán nhanh, trong đó xét nghiệm bằng kính hiển vi là tiêu chuẩn vàng để khẳng định chủng loại, giai đoạn phát triển và mật độ ký sinh trùng; còn kỹ thuật soi định loại muỗi là để xác định véc-tơ chính truyền bệnh sốt rét.

Qua hệ thống máy móc hiện đại, muỗi sau khi bắt về được phân tích, định dạng một cách chính xác. Những số liệu này có ý nghĩa quan trọng để đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh sốt rét thời gian qua, từ đó đề ra các giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Từ năm 2021 cho đến nay, toàn tỉnh thực hiện xét nghiệm 26.978 lam máu đối với các trường hợp nghi ngờ. Kết quả soi lam phát hiện 3 ca ký sinh trùng sốt rét ngoại lai, toàn tỉnh không ghi nhận ca sốt rét lâm sàng. Hà Tĩnh là một trong 35 tỉnh thành được xét công nhận loại trừ bệnh sốt rét từ năm 2020.

Thời gian qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, song, hệ thống phòng, chống sốt rét từ tỉnh đến cơ sở vẫn thực hiện thành công các mục tiêu về phòng chống sốt rét. Hà Tĩnh đã xây dựng được các yếu tố phòng, chống và loại trừ sốt rét bền vững, từ đó, góp phần cùng cả nước loại trừ bệnh sốt rét ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, ngành y tế cũng cảnh báo các địa phương cần tăng cường giám sát dịch tễ để phát hiện sớm bệnh nhân sốt rét tại cơ sở, nhất là từ những người trở về từ nhiều vùng lưu hành sốt rét nặng.

BS Nguyễn Hữu Thanh - Phó Giám đốc CDC Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Dị dạng mạch máu não - “bom nổ chậm”

Không có triệu chứng rõ ràng, nhiều người ở Hà Tĩnh đã “bàng hoàng” khi biết mình bị dị dạng mạch máu não sau thăm khám bởi các chứng đau đầu, mờ mắt…
Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Sống khỏe cùng BHT: Làm gì để có một thai kì khỏe mạnh?

Trong quá trình mang thai, người phụ nữ phải đối diện với nhiều thay đổi, do hệ miễn dịch yếu đi và sức đề kháng bị suy giảm. Rất nhiều vấn đề trong quá trình mang thai cần được theo dõi và làm các xét nghiệm chẩn đoán kịp thời. Vậy làm gì để có một thai kì khỏe mạnh? Bác sĩ Nguyễn Văn Hải - Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Viết tiếp câu chuyện cuộc đời cho bệnh nhân chạy thận

Nỗi lo di chuyển xa để chữa bệnh đã vơi bớt đối với bệnh nhân chạy thận ở Hương Sơn (Hà Tĩnh). Bởi giờ đây, Trung tâm Y tế huyện đã là nơi họ được tiếp cận hệ thống máy móc tiên tiến và nhận được sự tận tình, trách nhiệm từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.