Hà Tĩnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TW về "tam nông"

(Baohatinh.vn) - Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, nông nghiệp Hà Tĩnh duy trì tăng trưởng khá cao; cơ cấu lại sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống người dân nông thôn được nâng lên; phong trào xây dựng NTM đạt kết quả toàn diện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Sáng 24/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo Đề án đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết số 19-NQ/TW ra đời, kế thừa những thành tựu quan trọng của sự nghiệp phát triển “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” của toàn Đảng, toàn dân, đã đề ra những định hướng, chỉ đạo xuyên suốt về “tam nông” của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong hơn 3 năm qua, nghị quyết đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị cả nước.

Nhờ đó, nông nghiệp đã phát triển lên một tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ trong những lúc khó khăn của nền kinh tế; an ninh lương thực, thực phẩm được bảo đảm. Sản phẩm ngành nông nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường lớn, khó tính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Dự kiến đến hết năm 2025, có 14/14 chỉ tiêu đạt, bảo đảm tiến độ theo mục tiêu đến năm 2030 đã đề ra tại nghị quyết. Trong đó, 2 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt, 4 chỉ tiêu cần phấn đấu và có các giải pháp đột phá, hiệu quả để đạt được mục tiêu đến năm 2030.

bqbht_br_img-4447-copy.jpg
bqbht_br_img-4456-copy.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp năm 2022 tăng 3,70%, năm 2023 tăng 3,83%, năm 2024 tăng 3,27%; 6 tháng đầu năm 2025 tăng 3,84%, ước cả năm 2025 tăng 4%; vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030.

Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn ước giai đoạn 2022-2025 đạt trung bình 7,5-8,5%/năm và dự kiến sẽ đạt và vượt mục tiêu trên 10% năm 2030. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đến hết tháng 6/2025 đạt 79,3% (6.084/7.669 xã), bám sát mục tiêu 80% của năm 2025.

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đến hết tháng 6/2025 là 2.567 xã, đạt 42,2%, vượt mục tiêu của năm 2025 là 40%. Tỷ lệ huyện đạt chuẩn NTM đến hết tháng 6/2025 đạt 51% (329/646 huyện), vượt mục tiêu của năm 2025 là 50%…

bqbht_br_img-6690-copy.jpg
bqbht_br_img-6720-copy.jpg
Mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn hữu cơ của gia đình ông Dương Quốc Thành ở thôn 1, xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho năng suất, chất lượng cao qua từng vụ.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào báo cáo và đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bqbht_br_img-4490-copy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã góp ý một số nội dung trọng tâm, sát thực tiễn vào báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tại Hà Tĩnh, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá cao, năm 2023 đạt 2,99%, năm 2024 đạt 3,8%, 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt trên 2,79%.

Đến nay, toàn tỉnh đã tập trung, tích tụ được trên 13.000 ha đất nông nghiệp, hình thành trên 300 vùng cánh đồng quy mô trên 20 ha/vùng; phát triển ổn định các vùng tập trung thâm canh cây ăn quả có múi đặc sản đạt gần 12.000 ha; nhiều mô hình, chuỗi liên kết theo hướng VietGap, hữu cơ, tuần hoàn trên các lĩnh vực, sản phẩm hàng hóa chủ lực có lợi thế của tỉnh...

Đời sống người dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 51,5 triệu đồng (năm 2022 là 41,9 triệu); tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 3,79% vào năm 2022 xuống còn dưới 2,4%; duy trì 100% người dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó trên 72% sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn.

Cuối tháng 6/2025, Hà Tĩnh có 100% xã đạt chuẩn NTM, 69 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 12/12 huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tỉnh đạt 8/8 tiêu chí tỉnh NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bước vào kỷ nguyên “vươn mình, thịnh vượng, giàu mạnh của dân tộc”.

Thúc đẩy đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường đồng bộ, hiện đại. Xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển hài hòa giữa phát triển KT-XH với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bản sắc văn hóa và giá trị truyền thống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần triển khai các chương trình, đề án chiến lược phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, liên kết sản xuất gắn với các vùng nguyên liệu đạt chuẩn; lấy HTX làm hạt nhân, doanh nghiệp làm động lực, nông dân, trang trại làm chủ thể. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tín dụng xanh, nhằm hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới, nâng cao vai trò của các hội, hiệp hội trong tham gia trong xây dựng chính sách, điều hành thị trường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!