
Giữa không gian chan chứa sắc đỏ của lá cờ Đảng, sắc vàng của nắng mới và sắc xanh của biển trời, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang viết tiếp hành trình phát triển với “khí thế mới - khát vọng mới”. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là lời hiệu triệu cho một giai đoạn bứt phá: xây dựng Hải Ninh trở thành đô thị biển hiện đại, giàu đẹp, văn minh.


Bước chân về Hải Ninh hôm nay, tất thảy mọi người đều có thể cảm nhận được từng con đường đều mang trong mình ký ức của Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Ninh và cả khát vọng dựng xây của hôm nay. Bên bờ biển mênh mông, người dân Hải Ninh đang kể về những năm tháng khói lửa, về những đội dân quân, những lớp cán bộ kiên trung đã giữ trọn lời thề với Đảng. Đó là truyền thống xuyên suốt từ Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Ninh - những vùng đất nay đã hòa chung một tên gọi: Hải Ninh.


Đồng chí Nguyễn Huy Trọng - Bí thư Đảng ủy phường Hải Ninh xúc động chia sẻ: “Truyền thống cách mạng kiên trung chính là tài sản vô giá. Đại hội lần này không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn thắp lên một khát vọng mới, để Hải Ninh vươn lên phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế cộng hưởng sức mạnh từ nền tảng từ 3 địa phương cũ…”.
Phường Hải Ninh được thành lập theo Nghị quyết số 1665/NQ-UBTVQH15 trên cơ sở hợp nhất các xã Kỳ Hải, Kỳ Hà và phường Kỳ Ninh, với diện tích 39,37 km2, dân số 20.399 người. Đây là vùng đất có lợi thế nằm trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế Vũng Áng - trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam Hà Tĩnh. Sau sáp nhập, không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, dịch vụ được kết nối, hứa hẹn một diện mạo mới.



Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng giá trị sản phẩm tăng từ 916 tỷ đồng lên 1.832,63 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,6 triệu đồng/năm; tổng giá trị sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản đạt 422,22 tỷ đồng; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 674,57 tỷ đồng, hạ tầng du lịch biển, văn hóa tâm linh được đầu tư, khai thác hiệu quả; xuất khẩu lao động phát triển với 3.162 lao động, thu về 758,8 tỷ đồng/năm. Giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 735,85 tỷ đồng, với 32 doanh nghiệp, 9 HTX, 841 hộ kinh doanh cá thể.
Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,42%, giảm 3,98%, tỷ lệ hộ cận nghèo 4%, giảm 1,3% so với đầu nhiệm kỳ; thủ tục hành chính được giải quyết trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 96%. 19/19 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 14 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao… Một nền móng vững chắc đã được tạo dựng để đưa Hải Ninh tiếp tục bứt phá trên chặng đường phía trước.
Trên khu âu thuyền Kỳ Hà, giờ thuộc Hải Ninh, ánh nắng sớm mai hắt xuống những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ. Tiếng lưới kéo hòa vào tiếng cười của ngư dân.



Ông Đặng Thái Sơn - ngư dân thôn Bắc Hà chia sẻ: “Chúng tôi sống nhờ biển, lớn lên nhờ biển. Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, giờ phường mới mở ra, hạ tầng thông thoáng, cá về cảng bán thuận lợi hơn. Mong rằng, Đảng bộ quan tâm hơn nữa đến nghề biển, hỗ trợ thêm về nạo vét luồng lạch âu thuyền và hậu cần nghề cá, để bà con yên tâm bám biển, làm giàu từ biển...”.
Câu nói mộc mạc ấy như một lời gửi gắm vừa là tâm tình của người dân, vừa là niềm tin đối với Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Những ngày này, đi đến bất kỳ nơi đâu cũng bắt gặp ánh mắt hân hoan của người dân. Nhiều ngư dân vừa gỡ lưới sau chuyến biển đêm vừa cười nói: “Giờ đây chúng tôi không chỉ mong được mùa cá mà còn mong phường mình sớm thành đô thị văn minh”.


Đồng chí Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND phường Hải Ninh chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ: muốn vươn lên, phải biến lợi thế thành động lực. Quan trọng hơn là phải chọn đúng hướng đi và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Đại hội lần này sẽ là điểm khởi đầu để phường huy động mọi nguồn lực, phát huy sức dân, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phía trước”.
Đại hội Đảng bộ phường Hải Ninh lần thứ I diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiện đại. Phương châm hành động được xác định: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Mục tiêu nhiệm kỳ mới đã được đặt ra với nhiều quyết tâm: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 10,09%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; 18-20 sản phẩm OCOP 3-4 sao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,3%; tỷ lệ người tham gia BHXH đạt trên 36%; 50% tổ dân phố đạt chuẩn văn minh, thông minh, kiểu mẫu…




Cùng với mục tiêu đó, Đảng bộ xác định những nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này: Đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến giao thông và khu dân cư; phấn đấu đạt chuẩn đô thị văn minh trước năm 2030. Thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ cảng biển, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh; hình thành các cụm dịch vụ - thương mại hiện đại.
Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sinh thái, gắn với kinh tế biển; hình thành các vùng sản xuất tập trung, mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.



Trên bãi biển phía Đông phường, chúng tôi gặp bà Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng. Trong gian xưởng mới xây, mùi cá khô, nước mắm tràn hương lan tỏa, tiếng máy sấy rì rầm xen tiếng sóng ngoài khơi.
Bà Luận bộc bạch: “Gia đình tôi ba đời gắn bó nghề biển. Trước kia chỉ phơi khô bán lẻ, giờ nhờ phường hỗ trợ thủ tục vay vốn và mở rộng mặt bằng, tôi đã đầu tư hệ thống sấy lạnh, đóng gói. Sản phẩm nước mắm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao giờ đã vào siêu thị, bán online. Nghe tin phường mới có định hướng đẩy mạnh dịch vụ biển và sản phẩm OCOP, chúng tôi mừng lắm, càng có động lực giữ nghề, phát triển nghề.”
Câu chuyện của bà Luận không chỉ là niềm vui của một hộ kinh doanh, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của hành trình biến lợi thế thành sản phẩm, biến truyền thống thành thương hiệu, góp phần hiện thực hóa những nhiệm vụ đột phá mà đại hội Đảng bộ đề ra.



Sức nóng của công trường, của những chuyến biển đêm, của những hội nghị bàn giải pháp… đang lan tỏa, nối dài khát vọng mới. Anh Võ Sỹ Khang - Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hải Ninh cho biết: “Chúng tôi rất nhiều cảm xúc trước đại hội lần thứ nhất sau sáp nhập. Đại hội là dịp để tuổi trẻ Hải Ninh hứa với Đảng bộ sẽ tiếp tục sáng tạo, xung kích trong phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa khát vọng của phường thành hiện thực”.



Chiều xuống, biển vẫn rì rào, sóng vỗ không mệt mỏi vào bờ cát trắng. Những ngọn đèn thuyền ngoài khơi lấp lánh như sao. Chúng tôi hiểu rằng, giữa biển trời bao la, Hải Ninh đang viết nên chương mới của mình - một chương tràn đầy khí thế và khát vọng. Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất chính là tiếng trống mở đường, khởi đầu cho hành trình dựng xây tương lai, nơi mỗi người dân đều góp sức, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, nơi khát vọng lớn lao vươn ra cùng nhịp sóng biển sâu.
BÀI, ẢNH: PHONG LINH - THU TRANG
THIẾT KẾ: HUY TÙNG