Khả năng chịu hạn, chi phí đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế khá đang giúp cây vừng trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân miền núi Hà Tĩnh, đồng thời mở ra hướng nâng cao giá trị nhờ chế biến dầu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6/2026, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm 2026 và có thể kéo dài sang đầu năm 2027.
Các nhà dự báo khí tượng cảnh báo một hiện tượng El Nino mạnh có thể đang hình thành tại Thái Bình Dương, với khả năng trở thành một trong những sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận trong hơn một thế kỷ. Diễn biến này có thể làm thay đổi mạnh mẽ các mô hình thời tiết toàn cầu trong những tháng tới.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, công ty thủy lợi tại Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều tiết, vận hành hệ thống nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cao điểm gieo cấy vụ hè thu.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
Cơ quan khí tượng Bắc Mỹ và châu Âu cảnh báo nguy cơ diễn ra hiện tượng siêu El Nino mạnh nhất lịch sử, vẽ lại bản đồ thời tiết toàn cầu và đẩy Trái Đất nóng kỷ lục.
Những ngày này, người dân thôn Văn Khang (xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh) rất lo lắng khi một số diện tích lúa bị thiếu nước đúng vào thời kỳ trổ bông.
Nắng nóng, hạn hán là những vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài KTTV để hiểu thêm vấn đề này.
Mỗi người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) đang vận dụng kinh nghiệm, lên phương án, chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra trong mùa nắng nóng 2024.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương và cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách để ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Nhiều khu vực trên khắp thế giới đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt gây hạn hán nghiêm trọng, nhiều sông, hồ, đập cạn trơ đáy. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân và dự đoán các đợt thời tiết khắc nghiệt tương tự sẽ diễn ra thường xuyên, dữ dội hơn.
Mưa lớn 2 ngày qua ở Hà Tĩnh đã “giảm nhiệt” nắng hạn, bổ sung nguồn nước cho cây trồng, tuy nhiên cần đề phòng mưa kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Ở chảo lửa Hương Khê (Hà Tĩnh), hàng nghìn ha lúa, hoa màu của nông dân đang bị khô héo vì thiếu nước, hàng trăm ha cây ăn quả đang trong tình trạng “hấp hối” vì khát…
Sau khi các trận mưa dông nhiệt kết thúc, thời tiết Hà Tĩnh quay trở lại với những ngày nắng nóng gay gắt. Dự báo, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài tới hết 20/7.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương khảo sát các hồ đập để kịp thời nạo vét, tạo nguồn nước tưới, phục vụ công tác chống hạn.
Nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tập trung tưới nước để cứu hàng chục km hàng rào xanh, một trong những điểm nhấn trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã.
Thay vì sử dụng các loại máy bơm nước chuyên dụng, nông dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đã cải tiến các thiết bị không chuyên dụng làm máy bơm nước, tưới chống hạn cho cây chè.
Chủ đề Ngày Thế giới chống sa mạc hóa, khô hạn năm nay của Việt Nam là “Tiêu dùng và đất đai,” nhấn mạnh đến những nỗ lực và giải pháp, mô hình góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng hạn hán.
Nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước hồ Thiên Tượng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) gần chạm đáy. Theo Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh Trần Văn Cường: “Mỗi ngày, Nhà máy tiêu thụ 5.000 m3 trong khi lượng nước trong hồ chỉ còn 90.000 m3, nếu không có mưa trong 10 ngày tới, hồ Thiên Tượng sẽ trơ đáy”.
Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hộ dân ở các thôn Mỹ Lạc, Mỹ Lợi, Sơn Bình 3 của xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng. Chia sẻ khó khăn này, Đoàn Thanh niên xã đã tình nguyện chở nước miễn phí phục vụ tận nhà nhiều hộ dân.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!