Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

(Baohatinh.vn) - Thay vì sử dụng các loại máy bơm nước chuyên dụng, nông dân xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đã cải tiến các thiết bị không chuyên dụng làm máy bơm nước, tưới chống hạn cho cây chè.

Video: Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh “sáng kiến” chống hạn cho cây chè

Nắng nóng cộng với gió Tây Nam (gió Lào) kéo dài hơn 1 tháng qua khiến nhiều diện tích chè tại xã Sơn Kim 2 (Hương Sơn – Hà Tĩnh) bị héo và bắt đầu có hiện tượng cháy khô.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Nắng nóng cộng với gió Tây Nam kéo dài hơn 1 tháng qua khiến nhiều diện tích cây chè tại xã Sơn Kim 2 bị héo...

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

...và bắt đầu có hiện tượng cháy khô.

“Trong tổng số hơn 400 ha chè trên địa bàn Sơn Kim 2, hiện đã có hơn 100 ha bị héo và cháy lá, đặc biệt là ở những vùng đồi cao, cách xa nguồn nước. Để hạn chế thiệt hại, người trồng chè đã huy động tối đa các loại máy bơm chuyên dụng để bơm tưới.

Tuy nhiên, do nguồn nước cố định từ các hồ đập, sông, suối cũng đang dần cạn kiệt nên việc đặt các loại máy bơm công suất lớn cố định tại các nguồn nước cũng rất khó khăn”, bà Lê Thị Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Kim 2 cho biết.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Xe máy kiêm máy bơm được cơ động đến tận các đồi chè để phục vụ chống hạn, “cứu” chè.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Bộ hút/đẩy nước gắn vào động cơ xe máy hoặc máy cắt cỏ.

Khó khăn đối với người trồng chè Sơn Kim 2 lúc này không chỉ là thiếu nguồn nước mà việc kéo nguồn điện để sử dụng máy bơm cũng rất khó khăn, tốn kém do đồi chè thường ở cách xa khu dân cư, cách xa các điểm có nguồn điện.

“Trong cái khó ló cái khôn”, thay vì phải sử dụng các loại máy bơm, máy phát chuyên dụng, người dân Sơn Kim 2 đã sáng tạo, cải tiến “mượn” động cơ xe máy, máy cắt cỏ để làm máy bơm di động, cho hiệu quả tưới khá cao.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

“Máy bơm” được cơ động, tiếp cận nguồn nước.

Theo đó, người dân sử dụng 1 bộ hút/đẩy nước gắn vào động cơ xe máy hoặc máy cắt cỏ. Khi nổ máy, động cơ xe máy, máy cắt cỏ đồng thời làm chức năng của máy hút, đẩy nước và tưới cho cây. Ưu điểm của thiết bị này là giá thành rẻ (800.000 đồng/bộ), dễ cơ động trên mọi địa hình và không phụ thuộc vào nguồn điện lưới, hay điện máy phát.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

...và tưới chống hạn cho hàng chục ha chè.

“Hơn 1 tháng qua, tôi sử dụng máy cắt cỏ để làm máy bơm tưới chống hạn cho 1,5 ha chè. Để lắp đặt “máy bơm” di động này, chỉ cần chiếc máy cắt cỏ và thao tác lắp đặt máy chưa đến 10 phút. Quan trọng nhất là giá thành rẻ hơn và di chuyển thuận lợi hơn so với máy bơm chuyên dụng. Sau khi tưới, có thể chuyển sang cắt cỏ ” – ông Vỳ Văn Lâm ở thôn Thượng Kim cho hay.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

...

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Ông Vỳ Văn Lâm ở thôn Thượng Kim sử dụng máy cắt cỏ để làm máy bơm nước. Theo ông Lâm, phương tiện “2 trong 1 này” có thể đẩy nước xa 150m

Cùng với sử dụng nhiều biện pháp chống hạn cho cây chè, trong đợt nắng nóng này, người dân Sơn Kim 2 đã phải đào thêm hàng chục chiếc giếng giữa đồng để lấy nguồn nước.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Gia đình ông Hoàng Văn Lệ...

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

...và ông Hồ Anh Chí ở thôn Hạ Vàng phải đào thêm giếng để lấy nguồn nước tưới

Ông Hoàng Văn Lệ ở thôn Hạ Vàng cho biết, để lấy được nước, mỗi giếng phải đào sâu từ 5 - 7m mới có. Chi phí đào, lắp đặt ống bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/giếng. Mong muốn của người dân là được Nhà nước hỗ trợ thêm hệ thống đường điện ra tận các cánh đồng để có nguồn điện sử dụng máy bơm.

Nông dân vùng biên giới Hà Tĩnh nghĩ đủ cách chống hạn “cứu” cây trồng chủ lực

Hiện vùng trồng chè xã Sơn Kim 2 có 40 ha được lắp đặt hệ thống tưới bằng bét phun tự động, vừa đảm bảo không tốn công lao động, tưới được đều, đặc biệt là tiết kiệm nước.

Theo Giám đốc Xí nghiệp chè Tây Sơn Nguyễn Văn Sơn, các giải pháp bơm tưới bằng máy bơm truyền thống chỉ là tạm thời, và rất lãng phí nước. Về lâu dài, cần đầu tư hệ thống tưới bằng bét phun sương tự động, vừa đảm bảo không tốn công lao động, tưới được đều, đặc biệt là tiết kiệm nước.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, bên cạnh việc người nông dân chủ động có những giải pháp chống hạn kịp thời, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cũng rất cần có sự đồng hành, hỗ trợ của Nhà nước.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!