Hà Tĩnh còn 4 trọng điểm đê điều xung yếu cần quan tâm

(Baohatinh.vn) - Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 4 trọng điểm đê điều xung yếu cần quan tâm.

image-3653.jpg
Ngày 23/8, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động 3 máy đào, 2 xe tải cùng hơn 400 người (đội xung kích của xã, cựu chiến binh, dân quân tự vệ…) ra quân kè 200 m tại tuyến đê biển Hội Thống đoạn thôn Tân Ninh Châu đang bị sạt lở.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến 17h ngày 23/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 3.984 phương tiện/10.994 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh.

Cụ thể, tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến bãi (không ra khơi): 3.919 phương tiện/10.763 lao động; tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển: 65 phương tiện/231 lao động, trong đó số phương tiện đã liên lạc được 49 phương tiện/145 lao động, số phương tiện chưa liên lạc được 16 phương tiện/86 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện lệnh cấm biển lúc 18h ngày 23/8/2025.

Về nuôi trồng thuỷ sản, diện tích thủy sản đang nuôi 5.295,73 ha, trong đó diện tích nuôi ngọt 2.848,18 ha, diện tích nuôi mặn lợ 2.447,55 ha (nhuyễn thể: 393,05 ha). Sản lượng chưa thu hoạch ước khoảng trên 7.000 tấn. Nuôi lồng bè: 162 cái (lồng bè nuôi mặn lợ 89 cái, lồng bè nuôi ngọt 73 cái), chòi canh trên 83 cái.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa toàn tỉnh gieo cấy 45.806,2ha, đến ngày 22/8, diện tích lúa trổ 43.127ha (đạt 94,2%). Một số diện tích bước vào giai đoạn chín sáp, chín hoàn toàn. Cây trồng cạn: diện tích gieo trồng các loại cây trồng cạn 9.369 ha.

bqbht_br_477187f67065f83ba174.jpg
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã gặt lúa sớm để "chạy" mưa bão.

Tổng diện tích cây ăn quả có múi là 12.960 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 11.196 ha, cụ thể: cam: tổng diện tích đạt 7.315 ha (6.464 ha cho sản phẩm, sản lượng ước đạt 69.831 tấn). Hiện nay, cam đang giai đoạn phát triển quả. Cây bưởi: tổng diện tích bưởi là 4.379 ha (3.635ha cho sản phẩm), sản lượng ước đạt 39.795 tấn, trong đó bưởi Phúc Trạch diện tích ước đạt 2.720 ha, sản lượng ước đạt 25.000 tấn. Hiện nay, bưởi Phúc Trạch bước vào thời kỳ thu hoạch.

Về mực nước hồ chứa đến trưa ngày 23/8, hồ Kẻ Gỗ ở cao trình đập +25,14/+32,5m (dung tích 162,80/345 triệu m3, đạt 47,19% so với thiết kế) cao trình ngưỡng tràn +26,5m; hồ Sông Rác cao trình +19,84/+23,2m (dung tích 72,86/124,5 triệu m3, đạt 58,52% so với thiết kế), cao trình ngưỡng tràn xả sâu +18,2m; hồ Ngàn Trươi cao trình +35,02/52,0m (dung tích 234,4/775,7 triệu m3, đạt 30,2% so với thiết kế), cao trình ngưỡng tràn xả sâu +48,6m. Các hồ chứa vừa và nhỏ khác đến nay đạt từ 50 đến 85%.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa chủ động triển khai các biện pháp an toàn đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Giao Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có phương án điều tiết sớm và đã thông báo tới chính quyền, Nhân dân vùng hạ du về lịch xả tràn, dự kiến ngày 24/8/2025 sẽ tiến hành xả tràn 7 hồ chứa có cửa van.

Hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 4 trọng điểm đê điều xung yếu cần quan tâm (đê Hội Thống đoạn qua xã Đan Hải, đê Tả Nghèn đoạn qua xã Lộc Hà, đê Cẩm Nhượng ở xã Thiên Cầm, đê Hải Hà Thư đoạn qua xã Hải Ninh). UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai phương án bảo vệ trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để xử lý khi có sự cố xảy ra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến ngày 22/8 và Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 62-CT/TU về việc tập trung ứng phó với bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 26/CĐ-UBND giao nhiệm vụ cho các sở, ngành địa phương tập trung ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.

Ngay sau cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì vào sáng ngày 22/8, UBND tỉnh đã tổ chức họp và quán triệt đến tất cả các sở, ngành, địa phương về công tác ứng phó với bão và mưa lũ; giao các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an tổ chức thường trực 100% quân số để ứng phó và sẵn sàng điều động khi có yêu cầu.

Chiều ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp với bí thư, chủ tịch 69 xã, phường để chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 5. Trước đó, vào sáng ngày 23/8, các đoàn kiểm tra do các lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành đã đi kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Về các nhiệm vụ thời gian tiếp theo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 5.

Triển khai cấm các phương tiện ra khơi từ 18h ngày 23/8/2025 (kết thúc việc cấm ra khơi của tàu thuyền khi có bản tin cuối cùng của cơ quan chức năng về cơn bão số 5); hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các khu neo đậu an toàn.

Tổ chức di dời dân tại các vùng cửa sông, ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đến nơi an toàn và có phương án đảm bảo an ninh trật tự và các nhu cầu thiết yếu để người dân tránh trú. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản, chủ động di dời tài sản, gia súc, gia cầm tránh ngập, lụt; chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để chỉ đạo.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!