Chủ động các phương án ứng phó bão số 5 khi đổ bộ vào Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh theo dõi chặt bão số 5, chủ động phương án ứng phó, nhất là 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

Sáng 23/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã: Thạch Hà, Việt Xuyên, Lộc Hà, Toàn Lưu, Thạch Xuân, Đông Kinh, Mai Phụ và Hồng Lộc.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và đại diện các địa phương liên quan.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu lực lượng BĐBP với các đơn vị nhanh chóng kêu gọi bà con ngư dân đang đánh bắt trên biển nhanh chóng vào nơi tránh trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót ở xã Lộc Hà.

Tới 9h ngày 23/8, tại khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót có 188 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh đang neo đậu. Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào các khu neo đậu tránh trú bão an toàn.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5-9.jpg
Khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót có 188 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh đang neo đậu.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã tới kiểm tra vị trí sụt lún trên tuyến đê Hữu Nghèn ở thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà (trước đây là thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà).

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5-1.jpg
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà.

Tại vị trí K25+851 đến K25+881 trên tuyến đê Hữu Nghèn có phần dưới đê bị sạt lở, xói lộng sâu, có nơi sâu đến 7 - 8m. Phía trên mặt đê và đường giao thông đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún, nứt lớn, có nơi vết nứt sâu hơn 20cm; kè đá trên mái taluy có nhiều đoạn bị nước cuốn trôi. Các điểm sụt lún, nứt, sạt lở ở gần sát khu vực dân cư và đã lan vào đến công trình nhà ở của các hộ dân, gây nứt cổng, sân, tường nhà.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5-9a.jpg
Tuyến đê Hữu Nghèn đoạn qua thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà đang bị sạt lở, ảnh hưởng tới công trình, cuộc sống người dân.

Qua kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương trong việc chuẩn bị phương án ứng phó với mưa bão. Tuy nhiên, điều khá lo ngại là hiện nay trên địa bàn các xã có một số công trình cầu, cống, đê điều xuống cấp chưa được sửa chữa kịp thời, một số dự án đang triển khai và nhiều điểm sạt lở đe dọa công trình hạ tầng, nhà cửa và giao thông đi lại.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động các phương án ứng phó với bão số 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng khẳng định: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai ngay các biện pháp để chủ động, nhất là phương án 4 tại chỗ để ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông để đảm bảo an toàn; chủ động phương án đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, các công trình đang thi công.

Chủ động phương án tiêu úng, chống ngập lụt cho lúa hè thu, diện tích nuôi trồng thủy hải sản; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng. Rà soát các vùng thường xuyên bị ngập sâu, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phân công cán bộ theo dõi cụ thể các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó, trong đó có phương án di dời dân, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Với các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao, trước mắt cần bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng, ứng phó với diễn biến của mưa lũ. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, các lồng, bè, chòi canh khi mưa to, gió lớn.

Sáng 23/8, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn - Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đối với 7 xã: Hương Khê, Hương Phố, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Xuân và Phúc Trạch.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn và đoàn kiểm tra Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn và đoàn kiểm tra Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn và đoàn đã đến kiểm tra công tác vận hành tại Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô (xã Hương Khê).

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã chủ động ứng phó với bão số 5.

Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã chủ động ứng phó với bão số 5.

Chủ động ứng phó với bão số 5, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (xã Hương Khê) đã bám sát diễn biến thời tiết, chủ động quan trắc lượng mưa và lưu lượng nước về hồ từng thời điểm để xây dựng phương án vận hành đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra an toàn hồ chứa Cha Chạm ở xã Hương Phố. Hồ chứa có dung tích thiết kế 0,66 triệu m³, đóng vai trò cấp nước tưới cho 38 ha đất nông nghiệp và một phần tuyến kênh chính Khe Táy tại xã Hương Phố.

Đoàn kiểm tra tại hồ Cha Chạm.

Đoàn kiểm tra tại hồ Cha Chạm.

Qua thời gian dài khai thác, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2023, hồ từng bị sạt trượt mái thượng lưu và đã được sửa chữa tạm thời. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn trong tháng 5 và 6/2025 tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng sạt lở; nhiều đoạn đã “ăn” sâu vào phần đỉnh đập, thân đập xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét

Qua kiểm tra và làm việc với các địa phương, Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn nhấn mạnh, địa bàn các xã Hương Khê, Hương Phố, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Xuân và Phúc Trạch thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai. Cơn bão số 5 được xác định là cơn bão mạnh, mức độ ảnh hưởng lớn, do đó chính quyền các địa phương cần tập trung cao cho công tác phòng chống; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân kịp thời nắm bắt.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Để ứng phó với bão số 5, các địa phương cần rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với công ty thủy lợi trong việc vận hành hồ đập, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; rà soát các vị trí xung yếu, dễ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất để cảnh báo kịp thời cho người dân.

Giám đốc Sở NN&MT Lê Ngọc Huấn yêu cầu các địa phương cần rà soát các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét… để sơ tán đến nơi an toàn; rà soát các công trình đang thi công để có phương án bảo vệ an toàn cho công trình; tập trung giằng chống diện tích cây ăn quả, chủ động thu hoạch diện tích đã tới kỳ thu hoạch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh rà soát, phối hợp với UBND các địa phương để lên phương án cụ thể cho công tác PCTT-TKCN.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề bão số 5

Chủ đề Bão đổ bộ vào Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.