Kiên quyết sơ tán dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Tĩnh cùng các địa phương được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng chủ động theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo về áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão để kịp thời triển khai công tác ứng phó.

Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn - Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh điều hành. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

bao-so-5-1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,2 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Lu-Dông (Philippines). Khoảng đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông có tên quốc tế là Kajiki.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-5.jpg
Các đại biểu tham dự ở điểm cầu Hà Tĩnh.

Khi vào Biển Đông, bão số 5 sẽ di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

bqbht_br_ung-pho-bao-so-2.jpg
Hà Tĩnh được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Về mưa lớn, từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 600mm.

Hà Tĩnh được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Nguy cơ gió bão mạnh, mưa lớn từ ngày 24 tới ngày 26/8 gây lũ kèm các hiện tượng thiên tai khác là rất cao.

bqbht_br_bao-so-5.png
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão lúc 14h chiều nay.

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố ven biển từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đã chủ động các biện pháp phòng chống bão, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, các vùng sản xuất nông nghiệp, hệ thống công trình thuỷ lợi, lên kịch bản sơ tán người dân tại các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Tại Hà Tĩnh, tính đến chiều 22/8, tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến, bãi (không ra khơi) là 3.819; số phương tiện đang hoạt động trên biển 163 tàu cá/609 lao động, trong đó 141 tàu/466 lao động đã nắm bắt được thông tin, số tàu thuyền chưa liên lạc được 22 tàu cá/143 lao động. Tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão, bố trí lực lượng của cảng, phối hợp với chính quyền địa phương và BĐBP kiểm tra, kiểm soát và sắp xếp các tàu cá vào neo đậu an toàn.

Diện tích lúa trổ 43.127 ha/45.806,2 ha. Một số diện tích bước vào giai đoạn chín sáp và chín hoàn toàn. Tổng diện tích cây ăn quả có múi đến nay 12.960 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 11.196 ha. Diện tích thủy sản đang nuôi 5.295,73 ha, sản lượng chưa thu hoạch ước khoảng 7.411 tấn. Nuôi lồng bè 162 cái, chòi canh 83 cái.

Đến 7h ngày 22/8, dung tích các hồ chứa lớn phổ biến đạt từ 45 đến 85% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa vừa và nhỏ khác đến nay đạt từ 45 đến 85%, một số hồ đang mở tưới phục vụ hè thu.

Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa tính toán cân đối nguồn nước để chủ động điều tiết sớm và triển khai các biện pháp an toàn đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Tỉnh đã xây dựng 4 kịch bản sơ tán theo cấp độ ảnh hưởng của bão, tùy theo diễn biến của bão tỉnh sẽ ban hành lệnh sơ tán dân và giao các tổ chức, chính quyền địa phương tổ chức sơ tán ngay.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia phải thường xuyên cập nhật hướng đi, cường độ, mức độ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão.

Các đơn vị, địa phương được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng chủ động tổ chức theo dõi sát, cập nhật thông tin dự báo về áp thấp nhiệt đới để kịp thời triển khai công tác ứng phó; nhanh chóng kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiên quyết sơ tán người dân trên các lồng, bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản và những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra…

Ngay sau cuộc họp của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo Sở NN&MT Hà Tĩnh cũng tổ chức họp với các phường, xã quán triệt công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới, sắp mạnh lên thành bão.

bqbht_br_image-2198.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn - Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Ngọc Huấn - Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các xã, phường cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão.

Các địa phương, đơn vị thông báo ngay cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, nhanh chóng vào bờ tránh trú bão; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền.

Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven biển; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, công trình đê điều, thủy lợi.

bqbht_br_bao-so-5-2.jpg
Việc chủ động thu hoạch diện tích bưởi để giảm thiểu thiệt hại trước dự báo Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão là rất cần thiết.

Tiến hành kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Tập trung giằng chống diện tích cây ăn quả, chủ động thu hoạch diện tích đã tới kỳ thu hoạch; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Bão số 5 - Bão Kajiki 2025

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.