Nông dân Hà Tĩnh bảo vệ lúa hè thu “thời điểm vàng”

(Baohatinh.vn) - Sâu bệnh diễn biến phức tạp đúng vào giai đoạn lúa hè thu trổ đòng. Thời điểm này, nông dân Hà Tĩnh đang tích cực bám ruộng triển khai các biện pháp phòng trừ.

Vụ hè thu năm 2025, gia đình chị Phan Thị Hải Lý (thôn Trung Thành, xã Đức Thịnh) gieo cấy 2,5 mẫu ruộng với các giống chủ lực như: BQ, Lai Thơm 6. Thời điểm này, phần lớn diện tích đã bước vào giai đoạn trổ đòng. Trước cảnh báo sâu bệnh lứa 3 có nguy cơ gây hại với mật độ cao, mức độ gây hại mạnh, chị Lý đã tăng cường thời gian bám ruộng, chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ.

“Từ cuối tháng 6 đến nay, chúng tôi đã phun phòng trừ các loại sâu bệnh như sâu cuốn lá, rầy nâu và bệnh khô vằn 2 đợt. Tuy nhiên, qua theo dõi vẫn thấy xuất hiện tình trạng nấm, đốm nâu tái diễn nên tôi quyết định phun tiếp đợt 3. Hiện tại, cây lúa đang giai đoạn trổ đòng, nếu không phun phòng trừ kịp thời, rất có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất, gây mất mùa”, chị Lý chia sẻ.

bqbht_br_c4.jpg
Chị Hải Lý tăng cường bám ruộng để phun phòng trừ sâu bệnh trên 2,5 mẫu ruộng vụ hè thu.

Vụ hè thu năm 2025, xã Đức Thịnh gieo cấy tổng diện tích 2.314ha. Trước thực trạng sâu bệnh diễn biến phức tạp chưa từng có trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và tại địa phương nói riêng, đơn vị đã phối hợp với ngành chuyên môn, các cấp uỷ, chi bộ thôn xóm triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Huyền Lương – cán bộ Phòng Kinh tế UBND xã Đức Thịnh chia sẻ: “Từ giữa tháng 7, khi sâu cuốn lá lứa 2 phát sinh gây hại, xã Đức Thịnh đã tổ chức họp quán triệt các nội dung liên quan đến diễn biến sâu bệnh cho người dân; phối hợp với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn đầu bờ về sâu cuốn lá. Trong 2 tuần đầu tháng 8, xác định các loại sâu bệnh lứa 3 sẽ tiếp tục phát triển gây hại, đáng nói trùng với thời điểm lúa trổ đòng, địa phương đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền tại 42 đơn vị thôn xóm. Đến nay, hầu hết diện tích lúa hè thu trên địa bàn xã đã được phun phòng trừ sâu bệnh lứa 3, đảm bảo kịp tiến độ đề ra”.

bqbht_br_c2.jpg
bqbht_br_c3.jpg
Không chỉ tăng cường phun phòng trừ sâu bệnh, người dân các địa phương còn đặc biệt chú trọng đến liều lượng được khuyến cáo bởi ngành chuyên môn.

Tại xã Cẩm Bình – một trong những địa phương có nhiều diện tích lúa hè thu nhiễm sâu cuốn lá, rầy nâu lứa 1, 2, người dân đã có sự chủ động hơn trong việc phòng trừ sâu bệnh lứa 3. Bà Nguyễn Thị Hậu (thôn Tam Đồng, xã Cẩm Bình) cho biết: “Diện tích và mức độ nhiễm các loại sâu bệnh như: rầy nâu, bạc lá, sâu cuốn lá… năm nay cao hơn rất nhiều so với năm trước. Không ít lần chúng tôi triển khai phun phòng trừ nhưng gặp thời tiết mưa rào nên giảm hiệu quả. Đến nay, 4 mẫu ruộng của gia đình đã được phun đợt thứ 4, hy vọng sẽ kiểm soát tốt tình hình sâu bệnh”.

Giai đoạn lúa làm đòng, trổ bông thường được đánh giá là “thời điểm vàng” quyết định đến năng suất và chất lượng của hạt lúa, vì vậy, bên cạnh các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, người dân cũng chú trọng bón thúc nhằm tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cây, tạo độ chắc cho rễ và tăng trọng lượng hạt, giảm tỷ lệ hạt lép.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh (Tổ 6 - Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Sau khi phun phòng rầy nâu, sâu cuốn lá đợt 3, tôi tiến hành bón thúc phân Kali để giúp lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Nếu như mọi năm tôi chỉ bón 1-2 lần vào giai đoạn thúc đòng và đón đòng, thì năm nay tôi đã bón 5 lần. Chưa năm nào lúa hè thu có nhiều diễn biến phức tạp như năm nay, dù vậy, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn, chúng tôi đều tập trung, chú trọng thực hiện theo đúng lộ trình”.

bqbht_br_c6.jpg
Anh Thịnh tiến hành bón thúc Kali cho diện tích lúa hè thu đang bước vào giai đoạn trổ đòng.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, vụ hè thu 2025, toàn tỉnh thực hiện gieo cấy hơn 45.170ha lúa. Xác định tình hình sâu bệnh gây hại lúa hè thu diễn biến phức tạp, từ 8/8 đến 20/8 được xem là đợt cao điểm huy động Nhân dân 69 xã/phường thực hiện các biện pháp khẩn cấp, đảm bảo kiểm soát, khống chế sâu bệnh hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

bqbht_br_c7.jpg
Sự vào cuộc của các cấp, ngành và người dân đã góp phần giảm thiểu diện tích lúa hè thu nhiễm sâu bệnh.

Bà Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Bảo vệ Thực vật (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: Đến ngày 16/8, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, sự chủ động của người dân, diện tích lúa hè thu bị nhiễm sâu bệnh có chiều hướng giảm. Cụ thể, diện tích sâu cuốn lá 3.200ha, rầy nâu 213ha, khô vằn 3.200ha. Tất cả đối tượng dịch hại này đã được phun phòng trừ, khống chế. Ngành chuyên môn vẫn đang phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, trực tiếp hướng dẫn, xử lý tại chỗ các tình hình, diễn biến phát sinh, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất lúa hè thu năm 2025”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!