Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh "chật vật" tìm phương án nước thô

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng kéo dài đã khiến mực nước hồ Thiên Tượng (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) gần chạm đáy. Theo Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh Trần Văn Cường: “Mỗi ngày, Nhà máy tiêu thụ 5.000 m3 trong khi lượng nước trong hồ chỉ còn 90.000 m3, nếu không có mưa trong 10 ngày tới, hồ Thiên Tượng sẽ trơ đáy”.

Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh “chật vật” tìm phương án nước thô

Mực nước hồ Thiên Tượng chạm mức thấp nhất (dưới 0,9m)

Hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng) có trữ lượng 884.000 m3 và hồ Khe Dọc (phường Đức Thuận) trữ lượng 450.000 m3 là 2 hồ cung cấp nước cho toàn TX Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, sức chứa của 2 hồ này không đáng kể trong khi lượng mưa hàng năm ở địa phương này lại quá ít. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, nắng nóng gay gắt đã khiến mực nước các hồ giảm mạnh. Mặt khác, các hồ ở độ cao gần 50m so với mặt bằng thị xã nên không có mạch nước ngầm bổ sung, rất dễ bị khô kiệt. Hiện tại, hồ Thiên Tượng chỉ còn khoảng 90.000 m3 nước.

Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh “chật vật” tìm phương án nước thô

Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh Trần Văn Cường lo lắng khi hồ Thiên Tượng còn rất ít nước

Còn nhớ, năm 2014, hạn hán kéo dài đã khiến mực nước tại hồ Thiên Tượng xuống thấp đến mức kỷ lục, chỉ còn 30.000 m3 (mực nước chết). Ở mực nước “chết” theo quy định của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh, đơn vị sản xuất phải ngừng lấy nước để đảm bảo an toàn đáy hồ.

Với những gì đã và đang diễn ra như hiện nay, kịch bản này rất dễ tái diễn. Bởi vậy, không chỉ những người trong cuộc “nín thở” chờ trời mưa mà hàng ngàn hộ dân thị xã đang đối mặt với nguy cơ “khát” nước sạch.

Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh “chật vật” tìm phương án nước thô

Dù nhỏ nhưng hồ Khe Dọc đã và đang hỗ trợ nguồn nước thô cho Nhà máy Nước Hồng Lĩnh..

Trước tình hình đó, Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh đã sử dụng nguồn nước thô lấy từ hồ Khe Dọc để sản xuất nước sạch, dù chi phí bị “đội” lên hơn 10%. Tuy vậy, hiện hồ Khe Dọc mực nước cũng xuống thấp nên việc hút nước lên phải sử dụng bè nổi và lắp đặt thêm hệ thống máy bơm để “tăng bo”.

Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh “chật vật” tìm phương án nước thô

... nhưng do mực nước ở đây cũng đã xuống thấp nên phải dùng phao nổi và máy bơm.

Điều đáng nói là, hiện tại, Khu Công nghiệp Cổng Khánh 2 (phường Đậu Liêu) đang triển khai xây dựng Nhà máy may (khoảng 4.000 công nhân sẽ làm việc khi nhà máy đi vào hoạt động) và theo dự kiến, đến năm 2020, Công ty CP bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh (đóng tại tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu) có công suất 50 triệu lít bia/năm sẽ cho xuất xưởng mẻ bia đầu tiên. Vì thế, nguy cơ thiếu nước sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

Hồ cạn, Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh “chật vật” tìm phương án nước thô

Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh hiện tại có công suất 5.000 m3/ngày/đêm

Được biết, công suất hiện tại của Nhà máy Nước TX Hồng Lĩnh là 5.000 m3/ngày/đêm, vừa đủ cho nhu cầu tiêu thụ nước sạch của 13.000 khách hàng. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn nước thô, bên cạnh vận động người dân tiết kiệm nước, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh, Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh đã lên phương án lắp đặt máy bơm và hệ thống ống dẫn đường kính 20 cm để lấy nước từ hồ Khe Dọc về bể chứa với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

"Tình trạng thiếu nước thô của Nhà máy nước Hồng Lĩnh chỉ thực sự chấm dứt khi lấy được nguồn nước từ đập Đá Bạc (cách nhà máy khoảng 5 km, trữ lượng gần 2 triệu m3). Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho việc lắp đặt hệ thống bơm và ống dẫn để lấy nước trong ngắn hạn lên đến hàng chục tỷ đồng, còn nếu đầu tư đồng bộ, bài bản theo hướng bền vững, chi phí không dưới 200 tỷ đồng” - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước TX Hồng Lĩnh Trần Văn Cường cho biết thêm.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!