Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

(Baohatinh.vn) - Cơn mưa xuất hiện đúng thời điểm ở Hà Tĩnh đã "xóa hạn” cho những diện tích cây trồng hè thu bị thiếu nước.

Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

Cơn mưa đã làm dịu mát, cung cấp lượng nước quý cho đồng ruộng, giúp bà con nông dân TX Kỳ Anh tỉa dặm và chăm sóc lúa hè thu tốt hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, cơn mưa xuất hiện từ đêm 6/7 và có khả năng kéo dài rải rác ở một số nơi trong ngày hôm nay (8/7) là do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt trên khu vực biển Đông. Tổng lượng mưa đo được trên toàn tỉnh phổ biến 60 - 120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Đây được xem là cơn mưa được mong chờ nhất kể từ khoảng 20 ngày vừa qua tại Hà Tĩnh. Khi mà các đợt nắng nóng liên tục xảy ra, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt đến 38,7 - 39,70C, cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,4 - 3,60C đã khiến cho mực nước bốc hơi nhanh khiến cho các tuyến kênh thủy lợi không thể cấp nước kịp thời, nhiều diện tích lúa, hoa màu nằm ở khu vực cao cạn, cuối kênh bị chậm nước, chực chờ nguy cơ hạn hán.

Ông Trần Duy Chiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: “Năm nay, mặc dù nguồn nước các hồ đập đạt khá cao nhưng thời điểm các hệ thống thủy lợi mở cấp nước tưới dưỡng cho lúa hè thu trùng với các đợt nắng nóng cao điểm nên một số diện tích ở các vùng cuối kênh tưới bị chậm nước cục bộ lên đến hàng chục ngày, buộc các đơn vị quản lý thủy nông phải điều tiết chống hạn rất vất vả. Sau đợt mưa này, đồng ruộng được cung cấp nguồn nước quý giá giúp cây trồng lấy lại sức sinh trưởng, cắt nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, đồng thời tiết kiệm được nguồn nước tưới để dành nước cho cuối vụ”.

Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

Bà Nguyễn Thị Sảo, thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tranh thủ tỉa dặm lại lúa sau thời gian khô cạn.

Cảm nhận niềm vui nhất có lẽ là bà con nông dân ở các địa phương nằm ở cuối nguồn tưới, tử địa của các xã Kỳ Thọ, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Ninh, Kỳ Hưng, Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh). Chỉ trước cơn mưa 2 - 3 ngày, ở những địa phương này có khoảng 35 ha chưa tiếp nhận được nguồn nước tưới.

Bà Nguyễn Thị Sảo, thôn Vĩnh Thuận, xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) cho biết: “Nằm ở cuối nguồn tưới của hồ Sông Rác, gần như năm nào chúng tôi cũng phải đối mặt với cảnh thiếu nước, chậm nước dưỡng lúa. Hôm 6/7 may có nước thủy nông ép về, chúng tôi đã tỉa dặm được một ít, bây giờ có thêm mưa nữa thì đồng ruộng có thể yên tâm giữ đủ mực nước rồi. Chúng tôi phải tranh thủ tỉa dặm nhanh để tranh thủ thời tiết bón đạm, chăm sóc cho cây bén kịp với các vùng khác”.

Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

Những cánh đồng lúa ở huyện Thạch Hà như lấy lại sức sau khi đón cơn mưa “vàng” vào ngày hôm qua.

Trong khi đó, ở một số vùng như An Hòa Thịnh (Hương Sơn), một số xã vùng hạ Can Lộc, các xã Hồng Lộc, An Lộc, Tân Lộc (Lộc Hà) cũng rộn ràng đón nguồn nước mới. Bà con tranh thủ tỉa dặm lại những diện tích bị héo, còi cọc do nắng nóng.

Thời tiết dịu mát, những cánh đồng “no” nước đang lấy lại màu xanh khỏe khoắn. Lúa hè thu đang vào độ tích lũy dinh dưỡng mạnh mẽ nhất để chuẩn bị cho kỳ sinh trưởng trưởng quan trọng nhất - giai đoạn làm đòng.

Hà Tĩnh: Nước khắp cánh đồng, tiết trời dịu mát...

Bà con nông dân xã Thạch Đài, Thạch Hà bón đạm đợt 2 cho lúa.

Bà Nguyễn Thị Châu - thôn Tân Mỹ Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) cho biết: “Một trận mưa nước phủ khắp cánh đồng, thời tiết dịu mát đúng thời điểm cây trồng bước vào kỳ bón đạm lần 2, chẳng khác gì liều thuốc dinh dưỡng quý giá. Gốc no nước, trên được bổ sung lượng đạm cần thiết, lúa sẽ đẻ nhánh rất nhanh để bước vào kỳ đón đòng sắp tới”.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh, đợt mưa ngày 7/7 xuất hiện đúng thời điểm, cung cấp lượng nước vừa đủ, phù hợp với tất cả các loại cây trồng hè thu. Nguồn nước tự nhiên sẽ giúp lúa ở cuối kỳ đẻ nhánh sinh trưởng tốt nhất để chuẩn bị đón đòng; các loại cây ăn quả tăng chất lượng, năng suất quả; ngô, rau tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về dinh dưỡng…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Khám phá vườn nho mẫu đơn ở xã miền núi Hà Tĩnh

Những chùm nho mẫu đơn đang vào vụ thu hoạch tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn trở thành điểm đến trải nghiệm, góp phần mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!