Sâu cuốn lá “đe dọa” lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các trà lúa hè thu ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng nhất của mùa vụ. Đây cũng là lúc các loài sâu bệnh bắt đầu tấn công, phá hại. Tập trung chăm sóc, tỉa dặm, bón thúc đợt mới, bà con nông dân khắp các địa phương đang tìm mọi biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh…

sau cuon la de doa lua he thu

Bà con nông dân xã Cẩm Lạc phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ đợt hai.

Không quá căng thẳng như những vụ hè thu trước, năm nay, theo đánh giá của bà con nông dân, tình hình thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất. Chỉ trừ mấy ngày đầu vụ do thiếu nước gieo cấy, còn lại quá trình chăm sóc đều gặp “ngưỡng” tốt nhất nên cây lúa “thấm” dinh dưỡng và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay, sâu cuốn lá xuất hiện có nguy cơ “đe dọa” đến sự phát triển và năng suất của lúa hè thu.

Mặc dù không phải là “điểm nóng” của sâu cuốn lá trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên nhưng ở Cẩm Lạc, loài sâu nguy hiểm này vẫn xuất hiện khá sớm và phổ biến ở hầu khắp các chân ruộng. Theo bà con nông dân thì trong lứa một, mật độ sâu cuốn lá khoảng 30-40 con/m2. Điều quan trọng, hiện tượng gối lứa sâu thứ 2 đã bắt đầu hiện diện.

Ông Võ Hữu Hùng (thôn Quang Trung 2) cho hay: Tôi làm 7 sào lúa, chủ yếu là xuân mai, khang dân. Mấy hôm nay, ngày nào cũng ra thăm đồng, một phần đi phun phòng trừ cỏ mì, một phần phải lật gốc lúa xem đã có lứa sâu cuốn lá mới chưa. Đây là thời kỳ sinh trưởng quan trọng nhất của cây lúa, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ làm tổn hại đến năng suất. Ở lứa sâu đầu tiên (cách đây khoảng 10 ngày), xã đã phát động bà con ra đồng phun thuốc phòng trừ nên đến thời điểm này, lứa sâu trưởng thành chưa thấy phát sinh.

Không được thảnh thơi như vùng trên, các địa phương ven biển luôn là nơi “dòm ngó” đầu tiên của loài sâu cuốn lá. Nếu như ở Cẩm Xuyên, các vùng đồng của Cẩm Dương, Cẩm Huy, sâu cuốn lá đã “tái xuất” với mật độ 15 con/m2 (cao nhất huyện ở thời điểm hiện tại và gấp 3-4 lần trung bình toàn huyện) thì Thạch Hà, vùng “xung yếu” của sâu bệnh lại là Thạch Văn, Thạch Thắng… Vào những buổi chiều muộn, khi nắng trong ngày đỡ gay gắt hơn cũng là thời điểm bà con tập trung ra đồng đông đúc nhất. Người làm cỏ bờ, người tranh thủ tỉa dặm, người bón thúc; nhiều người khác đã bắt đầu phun phòng trừ lứa sâu cuốn lá mới.

Chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Tân Văn, Thạch Văn) cho biết: “Sâu cuốn lá ra lứa mới, đã có cả sâu con và nhộng, theo kinh nghiệm thì ít ngày nữa chúng sẽ phát triển, mật độ sẽ cao hơn. Chúng tôi phải phòng trừ sớm, nếu không, khi chúng “nở rộ” thì khó mà kiểm soát”.

Bắt nhịp chậm hơn, ở Thạch Thắng, do đầu vụ một số vùng nước về muộn nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy. Ở nhiều chân ruộng, bà con đang tiến hành bón đạm và dặm tỉa. Chị Lê Thị Hoa (xóm 7) chia sẻ: “Trời nắng nóng quá, không bón thúc thì lúa hết dinh dưỡng, mà bón đạm vào thời điểm này cũng ngay ngáy bị “phản ứng ngược”. Chúng tôi phải chờ trời thật mát mới ra đồng. Thời tiết nắng nóng sẽ làm cho cây lúa hấp thu kém”.

Trong khi đó, ở các vùng miền núi Hương Sơn, Đức Thọ, tập đoàn rầy nâu, rầy lưng trắng đang “rình rập” lúa hè thu. Mật độ phổ biến đang ở mức thấp với 10-20 con/m2, có nơi có thể đạt 100-300 con/m2, đánh dấu sự tái xuất của loài dịch hại nguy hiểm số một trên đồng ruộng hè thu.

Ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “Lúa hè thu đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ. Đây là thời điểm thuận lợi cả về điều kiện thời tiết lẫn nguồn thức ăn cho các đối tượng dịch hại phát sinh. Đặc biệt, sâu cuốn lá nhỏ có khả năng phát sinh gây hại nặng trên diện rộng từ 20/7 trở đi, đúng vào lúc lúa đứng cái, làm đòng. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, điều tra, phát hiện và phun trừ kịp thời khi sâu non đang ở tuổi 1, tuổi 2. Ngành khuyến cáo bà con chỉ phun thuốc ở những diện tích có mật độ sâu lớn hơn 10 con/m2 bằng một trong các loại thuốc hóa học như: Clever 150SC; Vitako 40WG; Voliam Targo 063SC; Opulent 150SC; Takumi 20 WG...”.

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!