Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương khảo sát các hồ đập để kịp thời nạo vét, tạo nguồn nước tưới, phục vụ công tác chống hạn.

Sáng 13/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ hè thu và công tác chống hạn cho cây ăn quả, cây chè tại huyện Thạch Hà và Hương Khê. Đại diện các sở: NN&PTNT, TN&MT cùng đi.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

Đoàn công tác kiểm tra vùng sản xuất lúa tại thị trấn Thạch Hà...

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

...và một số hồ chứa nước trên địa bàn huyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và đoàn công tác đã đến kiểm tra vùng sản xuất lúa tại thị trấn Thạch Hà, một số hồ chứa nước trên địa bàn huyện.

Tại Hương Khê, đoàn đã đến khảo sát vùng sản xuất chè và một số ao, hồ của xã Hương Trà; vùng sản xuất cam, bưởi của xã Phúc Trạch.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

Đoàn kiểm tra vùng sản xuất chè...

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, động viên người dân địa phương tiếp tục cố gắng vượt qua nắng hạn, tập trung sản xuất; tìm các phương án bơm tưới thường xuyên cho cây trồng; theo dõi diễn biến thời tiết, sâu bệnh để có phương án xử lý kịp thời.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

...và một số ao hồ tại xã Hương Trà

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục điều tiết nước tưới cho các vùng sản xuất lúa, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt; chủ động cân đối nguồn nước tại các hồ đập.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

...vùng sản xuất cam, bưởi ở Hương Khê

Với cây ăn quả, cây lâu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị người dân, từng hộ gia đình chủ động các phương án, đầu tư hệ thống tưới và tận dụng nguồn nước tại chỗ như ao, hồ, nước ngầm để cứu cây trồng.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn
Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

Đoàn kiểm tra công tác chống hạn của người dân huyện Hương Khê...

Các địa phương khảo sát cụ thể các vùng bị hạn và có khả năng hạn sắp tới để tạo nguồn nước hỗ trợ bà con nông dân chống hạn hiệu quả.

Kiểm tra lại các hồ đập có khả năng nạo vét để xử lý: Trường hợp có nguồn nước thì khơi thông phục vụ người dân sản xuất, nếu không có nguồn nước thì nạo vét để trữ nước, phục vụ các năm tiếp theo.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của người dân trong khắc phục hạn hán...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Sở NN&PTNT, Sở TN&MT phối hợp với địa phương khảo sát các hồ đập cần nạo vét để tiến hành ngay với mục tiêu tạo nguồn nước. Đồng thời, triển khai các thủ tục theo đúng quy định, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lạm dụng vào các mục đích khác.

Khẩn trương nạo vét hồ đập thủy lợi phục vụ chống hạn

...đồng thời đề nghị người dân, từng hộ gia đình chủ động các phương án chống hạn

Đến nay, toàn tỉnh gieo cấy được 44.250 ha lúa và 7.437 ha cây trồng cạn. Hiện cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái; cây trồng cạn sinh trưởng, phát triển thân lá; cam, bưởi đang trong giai đoạn phát triển quả.

Về tình hình hạn hán, Hà Tĩnh có khoảng 400 ha lúa không đủ nước tưới (các vùng cuối kênh); 1.220 ha cam, bưởi (chủ yếu ở Hương Khê) thiếu nguồn nước tưới; 1.942 ha cây trồng cạn bị ảnh hưởng, sinh trưởng kém; 575 ha chè bị cháy lá.

Tin liên quan:

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!