Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

(Baohatinh.vn) - Nằm 2 bên kênh Ngàn Trươi qua địa bàn nhưng những cánh đồng ở xã Hòa Lạc (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn chịu khát nguồn nước tưới.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Cánh đồng thôn Yên Thắng, xã Hòa Lạc.

Thôn Yên Thắng (xã Hòa Lạc) trước đây được sáp nhập từ 3 xóm. Các thửa ruộng, bởi vậy, nằm theo từng vùng. Tất cả các vùng này đều không đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Theo người dân địa phương, ngay cả vụ xuân, nguồn nước phục vụ các cánh đồng cũng bị động do chỉ trông chờ vào mưa và thủy triều của sông La để bơm tưới.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Ngay cả vụ xuân, nguồn nước cung cấp cho máy bơm trên địa bàn xã Hòa Lạc cũng không ổn định (Trong ảnh: Hiện trạng mức nước đầu vào tại một trạm bơm trên địa bàn xã Hòa Lạc sau một trận mưa).

Trước thực tế đó, nhiều năm nay, người dân thôn Yên Thắng không sản xuất lúa hè thu mà chuyển sang trồng đậu. Năm nay, việc tiêu thụ đậu gặp khó khăn, người dân đành bỏ không toàn bộ diện tích sản xuất.

Trưởng thôn Yên Thắng Phạm Đình Hiếu cho hay: Toàn thôn có gần 100 hộ sản xuất nông nghiệp với 26 ha. Vụ xuân tuy thuận lợi hơn hè thu nhưng nguồn nước không ổn định, nếu không có mưa, nhiều thời điểm rất bị động. Vụ hè thu, người dân không thích trồng đậu do đầu ra khó khăn, không ổn định, thay vào đó, muốn trồng lúa nhưng lại không có nước tưới nên đành chịu.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Kênh Ngàn Trươi qua địa bàn xã Hòa Lạc.

Ông Hiếu bày tỏ: “Điều đáng nói là thôn có những cánh đồng nằm sát kênh Ngàn Trươi nhưng cũng không còn cách nào để lấy được nước! Năm nay, toàn bộ diện tích hè thu đành để vậy, chờ đến vụ xuân”.

Không riêng thôn Yên Thắng mà gần toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp của xã Hòa Lạc thuộc 13 thôn, mùa này đành trở thành bãi chăn thả trâu bò.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Nhiều diện tích ruộng sát kênh Ngàn Trươi đã không thể đem vào sản xuất hè thu.

Theo quan sát, kênh Ngàn Trươi chảy qua địa bàn xã Hòa Lạc, đi qua một số cánh đồng thuộc 2 HTX nông nghiệp chịu trách nhiệm điều tiết sản xuất là HTX Đức Hòa và HTX Đức Lạc.

Tuy 2 HTX rất trăn trở với nguyện vọng của bà con nhưng không có cách nào để lấy được nước phục vụ các cánh đồng.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Kênh Ngàn Trươi chảy qua nhiều khu vực sản xuất của xã Hòa Lạc.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Lê Tiến Thắng trao đổi: Toàn xã có khoảng 508 ha đất nông nghiệp, nhưng vụ hè thu này chỉ sản xuất được 3ha tự phát, do người dân tận dụng nước từ một số ao, hồ nhỏ. Dựa trên thực tế khó khăn về nguồn nước, xã đã không đưa toàn bộ diện tích đất nông nghiệp vào sản xuất lúa hè thu.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Lê Tiến Thắng (ngoài cùng, bìa trái) trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc còn cho hay: Kênh Ngàn Trươi chảy qua địa bàn, đi qua một số cánh đồng thuộc thôn Yên Thắng, Thượng Tiến... nhưng không có thiết kế cửa mở. Địa phương rất muốn tranh thủ nguồn nước từ kênh này để chủ động sản xuất, ngay cả vụ xuân, tuy nhiên chỉ còn cách duy nhất là đầu tư kênh dẫn từ xã Đức Đồng về địa bàn với chiều dài khoảng 3-5km.

Người dân đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất nhưng xã không đủ nguồn lực vì kinh phí đầu tư kênh này rất lớn. Mong rằng, các cấp, ngành có sự quan tâm, sớm nghiên cứu phương án để giúp địa phương có kênh dẫn, lấy nước từ hệ thống kênh Ngàn Trươi, qua đó sử dụng hiệu quả toàn bộ diện tích trồng lúa.

Đồng ruộng “khát” bên dòng Ngàn Trươi

Kênh Ngàn Trươi chảy qua địa bàn xã Hòa Lạc nhưng chính quyền và người dân chưa có cách nào để sử dụng nguồn nước này phục vụ sản xuất.

Theo tìm hiểu, hiện nay, hệ thống kênh nội đồng của xã Hòa Lạc đã cơ bản đảm bảo. Trường hợp có kênh dẫn, địa phương này chỉ cần gia cố, tu bổ thêm một khối lượng không đáng kể kênh nội đồng là sẽ cung cấp đầy đủ nước phục vụ sản xuất.

Là người am hiểu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, ông Lê Tiến Thắng tính toán: Nếu được các cấp đầu tư kênh dẫn, chỉ riêng vụ hè thu, xã Hòa Lạc sẽ cơ cấu khoảng hơn 70% diện tích lúa trong tổng diện tích hơn 500 ha.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!