Hiệu quả từ chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù

Qua hơn 20 năm thực hiện chương trình vay vốn quỹ quốc gia GQVL, đặc biệt là 5 năm thực hiện chương trình hành động việc làm XĐGN (2007-2012), Hội Người mù (HNM) Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp..., góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Sau khi Trung ương HNM phát động chương trình hành động việc làm (HĐVL), XĐGN, HNM Hà Tĩnh nhanh chóng thành lập BCĐ ở các cấp, triển khai chương trình một cách đồng bộ, thống nhất. Bám sát nội dung, kế hoạch của Trung ương Hội và chương trình XĐGN-GQVL của tỉnh…, các cấp HNM Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể địa phương khảo sát, điều tra thực trạng việc làm, đói nghèo của người mù, tổng hợp đánh giá cụ thể, tìm ra nguyên nhân để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ phù hợp. Mặt khác, các cấp HNM tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, nội dung, tầm quan trọng của chương trình HĐVL-XĐGN để toàn thể cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua trong toàn hội; phối hợp, tranh thủ tốt sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân… nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Ảnh: Internet
Chương trình hành động việc làm, XĐGN của Hội Người mù góp phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Ảnh: Internet

Với sự quyết tâm, vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp hội, 100% hội viên có nhu cầu, đủ điều kiện được giải quyết cho vay vốn để mua con giống, đầu tư SXKD... Từ 2007 đến nay, Hội đã thực hiện 90 dự án số tiền quay vòng 7,6 tỷ đồng, giải quyết cho 1.245 lượt hội viên vay; mở 31 lớp học nghề, học chữ nổi, tin học; tập huấn cho 684 cán bộ, hội viên… Nghề xoa bóp, bấm huyệt phát triển, từ 11 cơ sở (năm 2007) tăng lên 20 cơ sở (năm 2012), GQVL thường xuyên cho 120 hội viên, thu nhập bình quân 1,7 triệu đồng/ người/tháng. Các tổ sản xuất thủ công như: tăm, chổi, đan lát, ấp trứng, nuôi ong… từ 13 tổ (2007) tăng lên 30 tổ (2012), GQVL cho 419 hội viên, lương bình quân 700 nghìn đồng/người/ tháng. Đến nay, 1.387 hội viên trong độ tuổi lao động cơ bản đã có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hội viên đói nghèo từ 75,2%, nay giảm còn 37,8% theo tiêu chí mới.

Không chỉ chăm lo nâng cao đời sống vật chất, HNM Hà Tĩnh còn quan tâm cải thiện đời sống tinh thần cho hội viên. 5 năm qua, các cấp hội đã phối hợp với ngành Y

tế khám các bệnh về mắt cho 2.193 hội viên, mổ thay thủy tinh thể phục hồi ánh sáng cho 1.481 người. Thực hiện cuộc vận động xóa nhà TTDN, ngói hóa nhà ở do UB MTTQ tỉnh phát động, các cấp hội đã phối hợp, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng, làm được 108 nhà cho hội viên. Các cấp hội cũng đã vận động quyên góp, tặng quà 10.731 lượt hội viên với số tiền 2,1 tỷ đồng vào dịp lễ, tết; xây dựng nguồn quỹ giúp đỡ người mù hoạn nạn và khuyến học với số tiền 106 triệu đồng. 100% cán bộ, hội viên được cấp phát băng báo chữ nổi, đĩa CD “Sức sống mới” để nâng cao nhận thức, tuyên truyền các hoạt động, gương người tốt việc tốt, động viên người mù vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, HNM Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình HĐVL-XĐGN và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về người tàn tật; tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ GQVL cho hội viên; kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của BCH Hội và BCĐ các cấp; xây dựng, củng cố nâng cao năng lực Trung tâm Dạy chữ - Dạy nghề của Hội; đẩy mạnh, mở rộng các cơ sở sản xuất làm nghề, như: tăm, chổi, nuôi ong, các cơ sở tẩm quất, xoa bóp... nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!