Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

(Baohatinh.vn) - 2 đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng phóng viên, nhà báo từ cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã hoàn thành chuyến hải trình thăm, tặng quà tết cho cán bộ, chiến sĩ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và Cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo nhân tết Nguyên đán Quý Mão.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Chiều 9/1, tại cảng lữ đoàn 171 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết chuyến hải trình thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và quân dân huyện Côn Đảo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão.

Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng cùng nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng chúc mừng 2 đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh vùng chúc mừng 2 đoàn công tác cùng phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đã hoàn thành tốt chuyến hải trình kéo dài 15 ngày (từ ngày 26/12/2022 đến ngày 9/1/2023) trên 2 tàu Trường Sa 10 và Trường Sa 21.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Tàu chở đoàn công tác tiếp cận nhà giàn DK1.

Theo Đại tá Phạm Quyết Tiến, chuyến công tác diễn ra trong thời điểm không thuận lợi khi vào mùa biển động và có những đại biểu, phóng viên mới đi biển lần đầu nhưng các thành viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt hàng nghìn hải lý, hoàn thành việc tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại 15 nhà giàn DK1, tàu trực và Cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Đoàn công tác số 1 đi trên tàu Trường Sa 21 tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ công tác ở nhà giàn DK1.

Tại những nơi đến thăm, 2 đoàn công tác đã chúc tết, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ; nắm tình hình thực tế các đơn vị để tiếp tục triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tự lệnh Vùng 2 Hải quân trong thời gian tới, giúp các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Do ảnh hưởng sóng to, gió lớn nên hàng hóa, nhu yếu phẩm cùng quà tết phải trung chuyển qua dây cho cán bộ, chiến sĩ ở nhà giàn DK1.

Đại tá Phạm Quyết Tiến – Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân khẳng định, việc chăm lo, bảo đảm quà tết cho bộ đội nơi đảo xa, nhà giàn DK1 không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đất liền đối với quân dân làm nhiệm vụ trên tuyến đầu Tổ quốc.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho 2 tập thể và 70 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyến công tác.

Các chuyến tàu giúp thu hẹp không gian, khoảng cách địa lý giữa đất liền với cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên biển đảo, bảo đảm cho bộ đội đón tết vui tươi đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, luôn yên tâm vững chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Hoàn thành chuyến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Phóng viên Báo Hà Tĩnh (thứ 2 từ trái sang) được trao tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong chuyến công tác.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho 2 tập thể và 70 cá nhân, trong đó có phóng viên Báo Hà Tĩnh với thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyến công tác.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Quân khu 4 - tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc

Tại hội thảo "Quân khu 4 - Tiền tuyến kiên cường, hậu phương vững chắc", đại biểu Hà Tĩnh đã trình bày tham luận "Phát huy kinh nghiệm xây dựng hậu phương, chi viện tiền tuyến, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước".
Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 13, xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu của đất nước sau 50 năm: Tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình

Sau gần 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tạo tiền đề cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Những đóng góp của quân và dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước

Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Tĩnh đã không tiếc sức người, sức của, kiên cường chiến đấu. Những thắng lợi to lớn trong thời kỳ này đã khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần dũng cảm, góp phần quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và tiếp tục đưa Hà Tĩnh phát triển trong giai đoạn mới.
Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Các giai đoạn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ với nhiều giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.