Học sinh giỏi quốc gia thêm một mùa vui

(Baohatinh.vn) - Những ngày đầu năm mới này, các thầy, cô giáo và học sinh (HS) trên địa bàn toàn tỉnh lại thêm một lần rạng ngời nụ cười. Nỗ lực vượt bậc của thầy và trò trong những ngày tháng ôn luyện miệt mài cho kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia lớp 12 đã mang về những thành quả đáng tự hào.

Với 54/67 em đạt giải ở 10 bộ môn dự thi (chiếm tỷ lệ 80,6%), trong đó có 13 giải nhì, 25 giải ba và 16 giải khuyến khích, Hà Tĩnh vẫn là một trong những tỉnh thuộc tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng mũi nhọn.

Giờ thực hành của thầy và trò Trường THPT Minh Khai (Đức Thọ)

Giờ thực hành của thầy và trò Trường THPT Minh Khai (Đức Thọ)

Trong 10 đội tuyển HSG quốc gia năm nay, thành công rực rỡ nhất vẫn là đội tuyển Sinh học và Vật lý với 100% em tham gia dự thi đạt giải. Cùng chung niềm vui ấy, với sự nỗ lực vượt bậc của thầy và trò, đội tuyển Toán có 8/9 em đạt giải; các đội tuyển Tiếng Anh, Địa lý, Lịch sử, Tin học, Tiếng Pháp vẫn giữ vững sự ổn định về chất lượng qua các mùa thi.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Bình - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết: “So với trước, mùa thi năm nay, số lượng và chất lượng giải đều tăng. Cụ thể, số HS đạt giải nhì tăng hơn 5 em so với mùa giải trước. Thêm một niềm vui nữa, đó là trong số 67 em tham gia kỳ thi có 5 em đến từ các trường: THPT Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, Vũ Quang thì cả 5 đều đạt giải. Điều đó thêm một lần khẳng định chất lượng HSG của toàn tỉnh nói chung và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nói riêng luôn giữ được phong độ ổn định”.

Để có thêm một mùa bội thu, ngoài truyền thống đáng tự hào của miền đất học, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, Hội Khuyến học cùng các bậc phụ huynh… những năm gần đây, công tác bồi dưỡng HSG luôn được nhà trường quan tâm và đặt lên hàng đầu, đặc biệt là khâu tuyển chọn và bồi dưỡng. Theo đó, ngay từ đầu năm học, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã chủ động lên kế hoạch phân công giáo viên (GV) chủ nhiệm các đội tuyển và GV giảng dạy là những người có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, đam mê, tận tụy với nghề. Đối với khối 10, kế hoạch tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng đội tuyển cũng đã được tiến hành từ những ngày cuối cùng của học kỳ I để GV và HS chủ động trong kế hoạch ôn luyện, chuẩn bị nguồn cho lớp 11 sắp tới.

Dẫu là một tỉnh nghèo, nguồn ngân sách chi cho giáo dục còn hạn chế nhưng đội ngũ HSG vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, của Sở và nhà trường. Cụ thể, trong 2 năm gần đây, tỉnh đã cấp thêm ngân sách để trung bình mỗi HS Trường Chuyên có mức học bổng 200 ngàn đồng/tháng. Trên cơ sở đó, nhà trường đã phân loại HS và đặc biệt ưu tiên số 1 cho đối tượng HSG trong các đội tuyển với mức học bổng mỗi em 1 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, trường còn huy động thêm nguồn của hội khuyến học, hội phụ huynh, quỹ Việt kiều Pháp... để động viên các em trong quá trình học tập.

Không phụ lòng mong mỏi của nhà trường, các bậc phụ huynh, thầy, cô giáo và các HS ở tất cả các đội tuyển đều tận dụng thời gian, miệt mài, hăng say trong từng bài giảng. Ngoài sự tìm tòi, sáng tạo để không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, các thầy, cô còn chú trọng rèn luyện ý thức tự học và kỹ năng cho HS. Ngoài thuận lợi khi được nhà trường dành quỹ thời gian để tập trung ôn luyện, các em cũng thêm tự tin khi được nhà trường tổ chức 2 kỳ thi thử để có dịp rèn luyện kỹ năng làm bài, ổn định tâm lý chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Công lao vun trồng của các thầy, cô giáo, tư chất cùng với nỗ lực vượt bậc là những yếu tố giúp 54 em ở 10 đội tuyển mang về niềm vinh dự cho bản thân, gia đình, nhà trường. Và cùng với những thế hệ GV “cây đa, cây đề” của Trường Chuyên, năm nay, những nhà giáo trẻ như các thầy, cô: Trần Đình Hữu, Lê Mạnh Cường, Đậu Thị Thương mới lần đầu giữ trọng trách chủ nhiệm các đội tuyển Toán, Lý, Văn… nhưng với tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và bề dày kiến thức được tích lũy trong suốt quá trình giảng dạy, học tập đã không phụ sự kỳ vọng của nhà trường. Những cống hiến, nỗ lực vượt bậc đó đã góp phần làm dày thêm trang truyền thống đáng tự hào của miền đất học Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Thú vị khi học Toán bằng tiếng Anh

Gần đây, nhiều trường ở Hà Tĩnh đưa Toán tiếng Anh vào giảng dạy tạo ra những học đầy hứng khởi, giúp học sinh vừa chơi vừa khám phá thế giới số học sinh động và giàu màu sắc.
Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội?

Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Đồng hành cùng du học sinh nước bạn Lào

Sinh viên Việt - Lào tại Hà Tĩnh đã tích cực tham gia các câu lạc bộ với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ nhau trong học tập, giao lưu văn hoá.
Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.