Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu

(Baohatinh.vn) - Trong những năm qua, hội viên Hội Người cao tuổi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tích cực thi đua sản xuất, phát triển kinh tế với nhiều mô hình cho thu nhập cao.

Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu

Sáng 10/7, Hội người cao tuổi huyện Hương Khê tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2023.

Hội người cao tuổi huyện Hương Khê hiện có 15.620 hội viên là người cao tuổi, đang tham gia sinh hoạt tại các cấp hội ở 21 xã, thị trấn. Trong đó, có 619 hội viên là đảng viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Toàn hội có hơn 6.000 hội viên tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế với nhiều loại hình như: kinh tế vườn hộ, vườn đồi, trang trại, chăn nuôi, dịch vụ. Trong đó, nhiều mô hình cho thu nhập cao, đặc biệt, có 7 mô hình cho doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng; 36 mô hình doanh thu từ trên 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 95 mô hình cho doanh thu từ 100 - 200 triệu đồng; 319 mô hình cho doanh thu từ 50 - 100 triệu đồng/năm.

Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu

Bà Từ Thị Hoà - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao vai trò cán bộ, hội viên của Hội Người cao tuổi huyện, có nhiều đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Trong 5 năm (2018 - 2023), phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã phát huy được tinh thần, ý chí, vị thế của người cao tuổi trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu

Ông Dương Xuân Hoà - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh: Đề nghị huyện tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế trong Hội Người cao tuổi nhằm góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho hội viên. Cùng đó, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 chương trình công tác của Trung ương Hội.

Cùng đó là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế, hiến đất, hiến tài sản, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị…

Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu

UBND huyện Hương Khê biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023.

Dịp này, hội nghị đã biểu dương 17 người cao tuổi làm kinh tế giỏi tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023 và bầu 5 đại biểu dự hội nghị cấp tỉnh trong thời gian tới.

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.