Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Sáng 23/7, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra, làm việc với huyện Hương Khê về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Tính đến ngày 22/7, huyện Hương Khê có 14.546 người có yếu tố dịch tễ trên địa bàn, trong đó có 219 người đã và đang thực hiện cách ly tập trung, 2.937 người cách ly tại nhà.

Huyện đã bố trí 3 khu cách ly tập trung đủ điều kiện tiếp nhận 200 người tại Trường Mầm non Hoa Mai (xã Hương Long), Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh (thị trấn Hương Khê) và Trung tâm GDNN-GDTX huyện (xã Hương Bình).

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Sáng 23/7, huyện Hương Khê thiết lập khu vực phong toả tại thôn Tân Hương, xã Hương Trà.

Về công tác xét nghiệm, Hương Khê thiết lập 3 điểm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế, Phòng khám đa khoa Tân Thành (thị trấn Hương Khê). Qua đó, tiến hành xét nghiệm cho 2.855 trường hợp.

Hiện, công tác tiêm phòng vắc-xin được xây dựng kế hoạch chi tiết, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân lực. Địa phương đã triển khai tiêm 2.558 mũi cho các đối tượng ưu tiên đảm bảo an toàn.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra trực tiếp khu vực phong toả tại xã Hương Trà.

Toàn huyện hiện có 221 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng với 2.663 thành viên tham gia.

Các tổ đã phát huy hiệu quả vai trò, hiệu quả việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, hỗ trợ chính quyền trong công tác tuyên truyền, giám sát công dân, phát hiện kịp thời các trường họp không tự giác khai báo y tế, truy vết các trường hợp F1, F2.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Sau khi kiểm tra thực tế, Giám đốc Công an tỉnh Lê Khắc Thuyết chủ trì buổi làm việc với huyện Hương Khê về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Về công tác vận động ủng hộ, UBMTTQ huyện đã tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức cũng vận động người dân ủng hộ nhu yếu phẩm ủng hộ phòng, chống dịch giá trị ước tính khoảng 244 triệu đồng.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Phó Giám đốc Sở TN&MT Trần Hữu Khanh: Huyện cần bố trí khu vực riêng, có quản lý riêng đủ quy trình rác thải sinh hoạt có mầm mống dịch bệnh (trong khu cách ly, khu vực phong toả…).

Về công tác xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 85 tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền 236 triệu đồng.

Liên quan đến 3 công dân test nhanh dương tính với virus SARS-CoV tại xã Hương Trà, hiện tại huyện đã triển khai lập 3 chốt phong toả; kiểm tra cơ sở vật chất, kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung và các giải pháp liên quan khác.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh: Đề nghị huyện khẩn trương rà soát, thành lập thêm các khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo của huyện Hương Khê, Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, vì vậy, huyện phải xác định tinh thần chung để bình tĩnh xử lý và đề ra các giải pháp để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Trước mắt, huyện cần chuẩn bị chu đáo các khu cách ly để đáp ứng cho công tác cách ly tập trung; chuẩn bị tốt cho công tác đón công dân từ các tỉnh miền Nam về trên địa bàn.

Hương Khê xây dựng giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị huyện Hương Khê tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch. Rà soát lại các phương án, kế hoạch công tác phòng, chống dịch và đánh giá, rút kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Gắn trách nhiệm của lãnh đạo xã, thôn trong việc rà soát công dân từ các địa phương khác trở về địa bàn.

Phát huy có hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, tuyên truyền người dân khai báo y tế chính xác, kịp thời; với các trường hợp khai báo gian dối, chống đối phải xử lý nghiêm.

Về 3 công dân test nhanh 2 lần dương tính với SARS-CoV-2, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng cho rằng đây là điểm nóng, cần tập trung cao công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!