Hương Sơn cần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện vào sáng nay (13/4).

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng.

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện đến nay, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn ,Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo hướng đổi mới, quyết liệt, sâu sát, cụ thể, vừa phát huy tính dân chủ, vừa đảm bảo tính tập trung, đồng bộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo; Nghị quyết TW4 được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa những định hướng lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện... được ban hành kịp thời.

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Ông Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn: Trong tổng số 12 chỉ tiêu hàng năm được đại hội đề ra thì đến nay đã có 5 chỉ tiêu đạt và vượt.

Kết quả, tổng giá trị sản xuất của năm 2017 đạt 5.715 tỷ đồng, tăng gần 26,5% so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế có những chuyển biến tích cực; tổng sản phẩm bình quân đầu người trên 41,7 triệu đồng/năm, tăng gần 23,7% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5% và hộ cận nghèo còn gần 8,2%. Trong xây dựng NTM, đến nay, toàn huyện đã đạt bình quân 14,9 tiêu chí/xã, có 11 xã đã được công nhận đạt chuẩn, không còn xã dưới 11 tiêu chí...

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Mặc dù Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), đang gặp khó khăn nhưng Hương Sơn phải biết nắm bắt và tạo cơ hội để phát triển TMDV, tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngoài đảm bảo QP-AN, đối ngoại thì lĩnh vực VH-XH cũng có nhiều chuyển biến rõ nét với gần 85% thôn, tổ dân phố được công nhận văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 80%; 83% trường học đạt chuẩn quốc gia, ngành GD-ĐT có 3 năm liên tục được Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng cờ.

Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được quan tâm, 29/32 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt gần 92%...

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Hương Sơn cần tập trung huy động tốt các nguồn lực, có chính sách, kế hoạch, phương án khả t khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của mình.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện Hương Sơn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc soát xét, đánh giá tình hình gắn với xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, Hương Sơn chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch; tăng cường thu hút đầu tư vào CN, TTCN; huy động tốt các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, đô thị và xây dựng NTM...

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng: Hương Sơn cần nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến phát triển lâm nghiệp; chủ động kết nối để trồng một số cây dược liệu, phát triển đàn hươu gắn với cải tạo giống và chế biến sản phẩm...

Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận các vấn đề về việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị nổi bật của huyện, nhất là trong sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi, TMDV, xây dựng cơ sở hạ tầng, đối ngoại.

Bên cạnh đó, các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành cũng đã phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tham gia góp ý về các nhiệm vụ sắp tới; cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất của huyện...

huong son can khai thac tot cac tiem nang loi the de phat trien

Giám đốc Sở NN&PTNT-Nguyễn Văn Việt: Huyện cần tập trung làm tốt quy hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, quan tâm đầu ra, cẩn trọng với khủng hoảng thừa...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu Ban Thường vụ huyện Hương Sơn tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành để có kế hoạch, chương trình hành động sát thực, hiệu quả. Các ban, sở, ngành cũng cần đồng hành, vào cuộc tích cực để hỗ trợ Hương Sơn khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, có sự phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Trong thời gian tới, Hương Sơn cần soát xét, đánh giá lại mức độ hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội huyện Đảng bộ đã đề ra để có kế hoạch thực hiện phù hợp; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự phát triển toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp, TMDV, xây dựng NTM.... Huyện phải tạo được sự chủ động trong việc ứng phó tình hình, chuyển từ bất lợi sang có lợi.

Mặt khác, Hương Sơn có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, tỉnh và Trung ương cũng đã có sự ưu tiên, tạo điều kiện để huyện làm tốt việc này nhưng kết quả chưa như ý muốn, còn trầm lắng. Vì vậy, Hương Sơn phải năng động, có chính sách thu hút đầu tư hiệu quả hơn để phát triển KT-XH gắn với đảm bảo an ninh biên giới, đảm bảo chủ quyền quốc gia...

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!