Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) đảm bảo nghiêm túc, thực chất, dân chủ, khách quan trong việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022.

Sáng 22/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải tham dự hội nghị.

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng gợi ý các nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cần tập trung kiểm điểm.

Huyện Lộc Hà là một trong 4 địa phương được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, Ban Thường vụ và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã tổ chức đánh giá nghiêm túc, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của tập thể và mỗi cá nhân được giao nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý.

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Theo nội dung kiểm điểm, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã tập trung bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên và xây dựng các chương trình công tác sát thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Qua đó, đã góp phần đề ra các biện pháp, giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện các chủ trương lớn về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng các dự án trọng điểm, xây dựng NTM, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà năm 2022.

Đặc biệt, theo tinh thần Công văn số 1454-CV/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, ngoài kiểm điểm chung tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà, hội nghị đã tập trung đánh giá, kiểm điểm 3 nội dung được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm.

Cụ thể là: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn và việc giải quyết các vấn đề về lĩnh vực đất đai.

Huyện Lộc Hà kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2022

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà Phan Thành Chung kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và các nội dung còn hạn chế trong các lĩnh vực KT-XH.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà cũng đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đề xuất hướng khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, các vấn đề cần chú ý nhất là: công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, cán bộ cơ sở còn thiếu, nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ, huyện “lỗi hẹn” về đích NTM, thu ngân sách một số địa phương đạt thấp, nhiều vấn đề về đất đai chưa được giải quyết kịp thời, xử lý rác thải nông thôn chưa thực sự tốt...

Đối với các vấn đề được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm riêng, hội nghị đã phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan những kết quả đã đạt được, những vấn đề còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và hướng khắc phục trong thời gian tới.

Cùng với chỉ đạo, chấn chỉnh, hướng dẫn xử lý, khắc phục các khuyết điểm, các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và chất lượng các nội dung cần kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cơ quan trong khối nội chính tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy Hà Tĩnh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.