Israel khoe vũ khí trong tình hình nóng

Israel công bố giá trị xuất khẩu vũ khí của nước này tăng mạnh, đặc biệt là các hệ thống tên lửa phòng không giữa lúc có nguy cơ đụng độ Iran.

Bộn thu từ vũ khí

Cơ quan Hợp tác và Xuất khẩu Quốc phòng Israel (SIBAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel ngày 2/5 công bố số liệu cho thấy, trong năm 2017, giá trị các hợp đồng xuất khẩu vũ khí của nước này đạt 9,2 tỷ USD. Đây là năm thứ ba liên tiếp xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức tăng trưởng cao.

Giám đốc SIBAT Michel Ben-Baruch cho biết đây là một thành tựu đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng Israel, qua đó cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng Israel đã được đánh giá cao và đáng tin cậy trên thế giới nhờ các công nghệ tiên tiến và chất lượng cao dựa trên các giải pháp độc đáo đã được minh chứng qua việc sử dụng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Về cơ cấu xuất khẩu năm 2017, giá trị xuất khẩu của hệ thống tên lửa phòng không đạt 31%, hệ thống radar 17%, hệ thống điện tử 14%, đạn dược 9%, hệ thống thông tin liên lạc 9%, các thiết bị quan sát và quang học 8%, máy bay không người lái 2%, vệ tinh và vũ trụ 1%.

israel khoe vu khi trong tinh hinh nong

Hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 do Israel sản xuất

Khách hàng lớn nhất của các công ty quốc phòng Israel là ở châu Á-Thái Bình Dương khi chiếm 58%, tiếp theo là châu Âu (21%), Bắc Mỹ (14%), châu Phi (5%) và khu vực Mỹ Latinh (2%).

Phần lớn các hợp đồng mới được ký kết thuộc về khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì các nước trong khu vực này có nhu cầu cao về vũ khí để chống khủng bố. Việc này đã giúp củng cố vị thế của Israel trên thị trường quốc phòng thế giới.

Ông Ben-Baruch cho biết hiện Israel nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới.

Tờ The Jerusalem Post dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) xếp Israel là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ năm trên thế giới, sau Mỹ, Nga, Pháp và Đức.

israel khoe vu khi trong tinh hinh nong

Máy bay không người lái IAI Super Heron của Israel

Theo SIPRI, khách hàng lớn nhất của Israel trong khu vực châu Á chính là Ấn Độ với việc nước này đã mua nhiều hệ thống vũ khí, tên lửa và máy bay không người lái trong những năm qua.

Báo chí Israel cho biết, riêng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa hạm Barak 8, Israel đã xuất khẩu cho Ấn Độ hợp đồng lên tới 630 triệu USD.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hầu hết các giao dịch đều được giữ kín và các quốc gia Đông Á đã trở thành một trong những khách hàng lớn nhất của Israel với các giao dịch trị giá khoảng 715 triệu USD trong năm 2017.

Theo tờ The Jerusalem Post, Việt Nam là khách hàng lớn thứ hai của Israel với giá trị các hợp đồng lên tới 142 triệu USD. Tiếp đến là Azerbaijan với tổng giá trị 137 triệu USD.

israel khoe vu khi trong tinh hinh nong

Súng bộ binh do Israel sản xuất cũng được nhiều nước ưa chuộng

Trong khi đó, một quốc giá Đông Nam Á khác là Philippines cũng được biết đến lần đầu tiên với việc mua sắm hệ thống radar và các thiết bị chống tăng, trị giá khoảng 21 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, Israel là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ 17 thế giới với mức tăng trưởng lên tới 125% trong 5 năm qua. Có tới 60% vũ khí nhập khẩu của Israel đến từ các nhà cung cấp Mỹ, trong đó có 50 chiếc F-35.

Răn đe Iran?

Thông tin về xuất khẩu vũ khí được Israel đưa ra giữa lúc tình hình nóng liên quan khả năng đụng độ với Iran tại Syria, thậm chí khả năng bùng phát xung đột quy mô lớn giữa hai nước.

Giới phân tích đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ này, đặc biệt sau vụ việc ngày 9/4, máy bay Israel tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran ở sân bay quân sự Tiyas (T-4) nằm tại phía Đông thành phố Homs, khu vực miền Trung Syria.

Cuộc tấn công nhằm vào một số máy bay không người lái của Iran và các hệ thống kỹ thuật quân sự của Iran đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo thông tin mà phía Iran công bố, có 7 vệ binh cách mạng Iran trong số những người thiệt mạng, một trong số đó là sỹ quan chịu trách nhiệm chỉ huy các máy bay không người lái của Iran ở Syria.

Theo Đất Việt

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.