Khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3 với chủ đề "Dòng chảy di sản"

Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản" là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa rất quan trọng, tái hiện những mốc son lịch sử huy hoàng của dân tộc.

(Ảnh: Báo Chính phủ)
(Ảnh: Báo Chính phủ)

Tối 24/11, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình) đã diễn ra lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản."

Dự chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đông đảo người dân, du khách thập phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản" là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa rất quan trọng, tái hiện những mốc son lịch sử huy hoàng của dân tộc.

Festival được tổ chức với quy mô quốc gia, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện những bản sắc của vùng miền đất nước nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước; đồng thời, kết nối hành trình trải nghiệm của người dân và du khách.

Ông Lê Hoài Trung ghi nhận và đánh giá cao trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã kế thừa và phát huy truyền thống của cha ông, bằng ý chí và khát vọng vươn lên, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một tỉnh thuần nông, đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Bình trung bình hằng năm đạt trên 8%; công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng hơn 80% trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp thực sự trở thành động lực trong tăng trưởng, du lịch cũng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần tích vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh.

Hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng giao thông, an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với những nỗ lực vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất Cố đô để xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; sẵn sàng cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, cho biết với vị trí là địa bàn chuyển tiếp, giao thoa giữa các vùng địa chất-khí hậu-văn hóa, Ninh Bình được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc thiên nhiên “sơn thanh, thủy thú,” được bồi đắp, thêu dệt bằng bàn tay nghệ thuật và óc sáng của con người mà dấu ấn còn in đậm ở nhiều tầng di sản văn hóa.

Cùng với những di tích thời tiền sử, mảnh đất Hoa Lư - Ninh Bình vào thế kỷ 10 được lịch sử trao sứ mệnh đế đô đầu tiên của dân tộc gắn với 3 triều đại, 6 đời vua triều Đinh-Tiền Lê-Lý, ghi dấu sự nghiệp thống nhất non sông, xác lập nền độc lập, chủ quyền đầy đủ, nâng tầm vị thế quốc gia...

Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu, tạo cơ hội để Ninh Bình mở rộng giao lưu, hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Cùng với những thành tựu đạt được sau gần 40 năm đổi mới và hơn 32 năm tái lập tỉnh, với kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, là tỉnh tự cân đối về ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố cả nước đã tạo nền tảng vững chắc để Ninh Bình tiếp tục bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.

Phấn đấu đến năm 2035 tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; một trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; một trung tâm công nghiệp cơ khí giao thông hiện đại; một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phía Nam đồng bằng sông Hồng và ngày càng hội nhập sâu rộng vào mạng lưới các đô thị di sản, thành phố sáng tạo sở hữu danh hiệu UNESCO.

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Festival Ninh Bình năm 2022 và 2023, Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 tiếp tục khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản; tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy tinh hoa Cố đô Hoa Lư nằm trong dòng chảy di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế; tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc thu hút khách du lịch, tạo sự đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.

Từ ngày 23-30/11, Festival Ninh Bình lần thứ 3 với chủ đề “Dòng chảy di sản” sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đa sắc màu với các chương trình biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, đặc sắc được xây dựng theo phong cách dã sử cổ trang sống động cùng ý tưởng về “Dòng chảy di sản” từ hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam - hành trình lập đô, dời đô, định đô của các bậc đế vương trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bên cạnh đó là không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm nghệ thuật thưởng trà, ngâm thơ và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian gắn với thúc đẩy trung tâm đổi mới sáng tạo ngoài trời tại Chương trình Hội quán Dục Thúy Sơn; Lễ hội đường phố ngập tràn sắc màu dân gian với tinh hoa di sản nghề thủ công truyền thống, chợ xưa nếp cũ, cổ phục-cổ trang, nghệ thuật đường phố; Đại nhạc hội dân gian điện tử với sự giao thoa của âm thanh và trải nghiệm thị giác.../.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!