Khi người khuyết tật được học nghề tại cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Đào tạo nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh không chỉ là chính sách nhân văn mà còn góp phần giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm nay 21 tuổi, sức khỏe yếu, anh Trần Viết Thanh ở xã Đồng Tiến chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến các lớp học nghề để có cơ hội tìm kiếm việc làm. Thế nhưng, đầu năm 2025, được sự vận động của địa phương, gia đình, anh đã mạnh dạn đăng ký tham gia học nghề sửa chữa điện dân dụng do Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật mở tại xã Đồng Tiến tổ chức. Tại đây, anh Thanh cùng những người có chung cảnh ngộ đã có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Anh Trần Viết Thanh chia sẻ: " Tôi thấy rất hợp với nghề điện dân dụng và học xong tôi muốn có việc làm ổn định".

Anh Trần Viết Thanh (Ngoài cùng bên phải) đang tham gia giờ học tháo lắp các thiết bị điện dân dụng được tổ chức tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Để tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận được với công việc, trong những năm gần đây, ngoài việc mở các lớp học nghề tập trung, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật cũng đã duy trì đều đặn các lớp nghề tại địa phương. Sử dụng các hội quán thôn làm lớp học nên các học viên đi lại thuận tiện; những người sức khỏe yếu được người thân đưa đón, chăm sóc hằng ngày nên không ảnh hưởng đến việc học.

Ông Trần Xuân Linh, thôn Kiến Thành, xã Đồng Lộc có người thân tham gia lớp học may tại xã cũng rất kỳ vọng vào kết quả đào tạo của trung tâm. Ông Linh mong muốn: “Sau khi được học nghề, tôi mong rằng người nhà tôi và học viên khuyết tật có cơ hội được tham gia các công ty may mặc trong tỉnh”

Cô Võ Thị Trâm - giáo viên Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật hướng dẫn học viên.
Hội quán các thôn, TDP là nơi được chọn làm địa điểm các lớp học nghề tại địa phương.

Đối với các lớp dạy nghề cho người khuyết tật tại cộng đồng, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật cũng đã đặc biệt quan tâm đến đặc điểm tình hình và nhu cầu việc làm của địa phương. Các địa phương gần các khu công nghiệp thì tập trung đào tạo nghề may, điện, còn với những vùng có lợi thế về nghề truyền thống thì tập trung vào các nghề như đan lát, làm chổi... Điều này đã giúp người khuyết tật có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận công việc hơn khi kết thúc khóa học.

Sản phẩm được hoàn thiện bởi những người khuyết tật đã hoàn thành khóa học.

Hà Tĩnh hiện có 64.407 người khuyết tật (chiếm 4,95% so với tổng số dân), trong đó người khuyết tật nặng là 24.422 người, người khuyết tật đặc biệt nặng là 6.010 người. Xác định rõ việc thực hiện chính sách đối với người khuyết tật không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo chế độ trợ cấp, Hà Tĩnh còn chú trọng hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, hàng năm đã có hàng trăm đối tượng là người khuyết tật được đào tạo và giới thiệu việc làm.

Ông Thái Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh chia sẻ : “Sau khóa học, chúng tôi tiếp tục làm việc với các đơn vị cung ứng lao động, các nhà máy, xí nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động để cho các em có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng của bản thân cũng như của các gia đình. Giai đoạn 2021-2024, riêng Trung tâm đã thực hiện tuyển sinh và tiến hành đào tạo nghề gần 500 học sinh là người khuyết tật có khả năng học nghề vào học tại các lớp: tin học văn phòng, may công nghiệp, sửa chữa điện dân dụng, mây tre đan và đã liên hệ với các công ty, các cơ sở sản xuất kinh doanh để giới thiệu việc làm cho 113 em. Tính từ đầu năm 2025 đến nay cũng đã có 22 em được nhận vào làm việc tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ”.

Có thể nói, những nỗ lực trong đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Hà Tĩnh, nói chung và công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật tại cộng đồng nói riêng không chỉ giúp họ cải thiện thu nhập mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tin, nghị lực và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, hòa nhập và phát triển bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói