Tái diễn tình trạng ăn xin trên phố ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng người ăn xin xuất hiện trở lại trên địa bàn phường Thành Sen và vùng lân cận, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và phiền toái cho người dân.

Tại các quán cà phê trên đường Lê Duẩn (phường Thành Sen), không khó để bắt gặp hình ảnh những người ăn xin vào quán để xin tiền khách hàng. Trao đổi với phóng viên, cụ bà N.T.L (quê xã Tùng Lộc) cho biết: "Nhà bà hoàn cảnh khó khăn, có 2 con trai nhưng các cháu cũng vất vả nuôi con. Bà bệnh tật không có tiền chữa trị nên phải đi ăn xin".

bqbht_br_image-5-1781.jpg
Một cụ bà đang đi ăn xin

Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh là địa bàn trung tâm nên xuất hiện nhiều trường hợp ăn xin hoạt động, từ các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước chè, đến chợ, siêu thị.... Trong số đó, ngoài người khuyết tật, còn có người già và trẻ em xin ăn. Dù rất chia sẻ với hoàn cảnh phải đi ăn xin nhưng thực tế tình trạng này tái diễn đang làm ảnh hưởng đến "mỹ quan đô thị" và phiền toái với nhiều người dân.

Chị Nguyễn Thị Dung (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Dạo gần đây, tôi thấy người ăn xin khá nhiều. Thấy họ hoàn cảnh nên cũng thương mà cho tiền. Tôi nghĩ các cấp, ngành cần quan tâm về chính sách hỗ trợ, tạo công ăn việc làm...".

Theo anh Nguyễn Văn Ba - chủ một quán phở ở phường Thành Sen thì ngày nào cũng thấy có người ăn xin vào quán, có lúc 2 - 3 người trong một buổi. Không cho họ thì thương, nhưng cho họ rồi họ quen, ngày nào cũng quay lại xin tiếp, làm phiền cả chủ quán và khách hàng.

bqbht_br_image-6.jpg
Không khó để bắt gặp người ăn xin ở phường Thành Sen.
bqbht_br_anh-2.jpg
Cả chủ quán và khách hàng đều bị thấy làm phiền.

Nhiều người dân chia sẻ, gặp người ăn xin, nếu không cho thì áy náy vì lỡ họ bệnh tật, nghèo khổ thật, nhưng nếu cho thì thành quen vì cũng không loại trừ có người đi xin thường giả vờ nghèo khổ, lợi dụng lòng thương cảm của người khác. Qua tìm hiểu, đa số những trường hợp lang thang, ăn xin đều từ các địa phương khác đến. Khi hành nghề, họ di chuyển liên tục, không ở một nơi cố định nên việc quản lý, nắm bắt gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, UBND phường Thành Sen cho biết: "Thời gian tới, phường sẽ tổ chức thống kê rà soát các trường hợp ăn xin trên địa bàn. Với trường hợp thực sự khó khăn, sẽ giới thiệu vào các trung tâm bảo trợ để đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh đó, phường tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng không tái diễn ăn xin, nếu tái phạm sẽ có biện pháp xử lý".

bqbht_br_anh-5.jpg
Để tình trạng người ăn xin tái diễn có trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Theo ông Mai Lê Thuộc - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, hiện nay, Nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ riêng cho các trường hợp như hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế thuộc diện bảo trợ xã hội. Do vậy, để tình trạng người ăn xin tái diễn có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Sở sẽ có văn bản tham mưu, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, không để tình trạng ăn xin tái diễn như thời gian vừa qua.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng người ăn xin tái diễn, vấn đề không chỉ là tuyên truyền, đưa về địa phương quản lý mà cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Quan trọng nhất là cần phân loại rõ: người khó khăn thực sự thì phải được hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, giới thiệu việc làm; người cố tình đi xin thì xử lý theo quy định pháp luật...

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!