Vì sao doanh nghiệp dệt may khó tuyển dụng lao động?

(Baohatinh.vn) - Đơn hàng dồi dào, nhu cầu lớn nhưng lại rất khó khăn trong tuyển dụng lao động đang là thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành dệt may trên địa bàn Hà Tĩnh đón nhận tín hiệu tích cực với lượng đơn hàng dồi dào để xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và thị trường châu Âu.

bqbht_br_3.jpg
Các doanh nghiệp dệt may nhận được đơn hàng dồi dào từ đối tác.

Để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, thời gian qua các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng số lượng sản phẩm và nâng cao năng suất lao động để đảm bảo tiến độ các hợp đồng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nguồn lao động.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh (xã Đức Thọ) hiện có 1.400 công nhân làm việc. Theo làn sóng dịch chuyển công việc gần đây, công ty đang thiếu hụt nhiều lao động phổ thông trong khi có nhiều đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 2/2026.

Để đáp ứng các đơn hàng, công ty cần phải tuyển hơn 200 lao động. Mặc dù đã tích cực kết nối với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và các địa phương để tìm kiếm nguồn lao động, thế nhưng số lượng hồ sơ nộp vào cũng không đáng kể.

bqbht_br_1.jpg
Hầu hết các doanh nghiệp may mặc đều đang thiếu lao động.

Ông Kwon Soon Cheol - Tổng Giám đốc Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Hà Tĩnh cho biết: "Mục tiêu của công ty là mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm kiếm đơn hàng lớn, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở đây. Thế nhưng, khó khăn trong việc tuyển dụng lao động thì công ty chỉ có thể nhận được những đơn hàng nhỏ, còn đơn lớn thì không thể đáp ứng được".

Tình trạng thiếu hụt nguồn lao động tương tự cũng xảy ra tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên). Mặc dù đã xác định ngành dệt may luôn trong tình trạng biến động lao động, công ty đã chú trọng tuyển dụng lao động trong mọi thời điểm.

"Hiện tại, công ty có 200 lao động hoạt động làm việc ở 5 chuyền và đang có nhu cầu mở thêm 3 chuyền mới, cần thêm 100 lao động. Ngoài ra, còn phải bổ sung thêm 50 lao động làm việc tại chi nhánh phía bắc xã Can Lộc. Mặc dù công ty đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên nhiều kênh thông tin, thế nhưng đến nay vẫn chưa tuyển dụng đủ vị trí việc làm theo nhu cầu" - Ông Đinh Văn Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May xuất khẩu MTV chia sẻ.

Không riêng gì các đơn vị nói trên mà tại thời điểm này, nhiều doanh nghiệp dệt may cũng đang "đỏ mắt" tìm lao động. Cụ thể như: Nhà máy May Pro Sports Nghi Xuân cần tuyển 500 lao động; Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cần tuyển 500 lao động; Công ty May Five Star Hà Tĩnh cần 500 lao động.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp dệt may rất lớn là cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp dệt may rất lớn là cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ), mặc dù doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp thu hút lao động như: Đối với lao động mới được hỗ trợ 4 tháng lương cơ bản, hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động... Tuy nhiên, công ty cũng đang phải đối mặt với việc sắp tới một số công nhân sẽ xin nghỉ việc, điều này đồng nghĩa công ty tiếp tục phải tuyển thêm lực lượng lao động mới.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: Hiện nay, Công ty đang có 450 lao động, theo kế hoạch sản xuất, công ty đang tìm kiếm thêm 100 lao động để mở thêm dây chuyền mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay rất khó tuyển dụng lao động, nên đơn vị đang phải tính toán lại việc mở thêm dây chuyền mới sao cho phù hợp.

Qua khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng gần 8 ngàn lao động. Tuy nhiên, việc tìm kiếm lao động của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Ông Nguyễn Mạnh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, nguyên nhân là do mức tiền lương, chế độ phúc lợi mà các doanh nghiệp đưa ra vẫn chưa hấp dẫn người lao động, trong khi số lượng doanh nghiệp ngày càng nhiều đã tạo ra sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, cũng có nhiều lao động chỉ làm việc tạm thời, còn tâm lý “nhảy việc”, thiếu tác phong công nghiệp, thiếu kiên trì, không đáp ứng được nhu cầu công việc nhưng lại yêu cầu mức lương cao, quá khả năng chi trả của doanh nghiệp… Việc thiếu tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và người lao động là nguyên nhân chính, dẫn đến các doanh nghiệp may mặc luôn trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động.

bqbht_br_111.jpg
Liên đoàn Lao động tỉnh nắm tình hình sản xuất kinh doanh, lao động việc làm tại Công ty May BGG Hương Sơn.

Để giải quyết bài toán thiếu lao động nói chung và trong ngành dệt may nói riêng, ông Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng, người lao động không chỉ là mắt xích quan trọng trong guồng quay sản xuất, mà còn là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy, về giải pháp dài hơi, các doanh nghiệp cần nâng cao chế độ phúc lợi, tạo môi trường làm việc tốt để thu hút và giữ chân lao động ở lại làm việc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phải chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đặc biệt, một trong những yếu tố cốt lõi để giữ vững mối quan hệ này, đó chính là phải tạo ra sự hài hòa quyền lợi giữa người lao động với doanh nghiệp, xem người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp.

Cùng với đó, người lao động cần xác định tinh thần hợp tác và đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Chỉ khi doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống của người lao động mới thực sự được cải thiện. Đây là mối quan hệ gắn bó mật thiết hai chiều, đòi hỏi sự nỗ lực từ cả hai phía để cùng hướng tới mục tiêu chung là doanh nghiệp phát triển, công nhân có việc làm và nguồn thu nhập cao và ổn định.

Đọc thêm

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!