Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là sân chơi của những người trẻ có đam mê khởi nghiệp, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” còn là nơi “tiếp lửa” cho những sản phẩm, mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

Giành giải nhì cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” năm 2020, ý tưởng xây dựng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ lọc tuần hoàn sử dụng Copepoda (thức ăn từ tự nhiên) làm thức ăn của anh Phan Văn Hài (xã Gia Hanh - Can Lộc) đã nhận được nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện từ chính quyền và các tổ chức.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ Hà Tĩnh

Anh Phan Văn Hài (người đứng bên trái) trong sự kiện Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Quỹ đầu tư - Tập đoàn - Startup hướng đến chuyển đổi số trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh tháng 3/2021.

Hiện tại, anh Hài đang hoàn thiện hồ sơ thuyết minh để đề xuất hỗ trợ kinh phí mở rộng quy mô dự án trên thực tế. Anh và các cộng sự đang triển khai xây dựng mô hình với quy mô 3 ha tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà.

Anh Hài chia sẻ, từ sự tiếp sức của các chuyên gia cũng như động lực từ cuộc thi, tôi hoàn toàn tự tin để triển khai ý tưởng trên thực tế. Mô hình sử dụng hệ thống lọc cơ học (lọc trống), lọc nước đầu vào đảm bảo chất lượng nước bằng cách giảm chất rắn lơ lửng từ bên ngoài và giảm tác động của vi sinh vật xâm lấn; sử dụng công nghệ nuôi sinh khối Copepoda làm thức ăn cho tôm giai đoạn đầu (20 ngày đầu tiên) giúp tôm có sức đề kháng cao, tốc độ tăng trưởng nhanh, rút ngắn ít nhất 15 ngày sinh trưởng, giảm từ 30 - 40% chi phí và nâng cao chất lượng so với quy trình cho ăn 100% thức ăn chăn nuôi công nghiệp.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ Hà Tĩnh

Anh Hài và các cộng sự đang triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ lọc tuần hoàn sử dụng Copepoda tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà.

“Theo tính toán, với 3 ha, tổng lãi ròng dự kiến đạt 823,840 triệu đồng/năm. Đây là mức lãi cao, có xác suất thành công 90%, tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư là 94%, so với tổng doanh thu là 30%, thời gian hoàn vốn là 12 tháng. Với người trẻ, điều khó khăn nhất vẫn là vốn, điều mong mỏi nhất hiện nay là được duyệt hồ sơ và nhận kinh phí hỗ trợ để thực hiện đầu tư” - anh Phan Văn Hài chia sẻ.

Cũng giành giải ba từ cuộc thi năm 2020, anh Phan Trung Hiếu (xã Tùng Ảnh - Đức Thọ) có cơ hội mở rộng quy mô dự án “Phát huy tiềm năng kinh tế thông qua việc bảo tồn và phát triển một số loài lan rừng quý hiếm” một cách bài bản hơn.

Anh Hiếu cho hay, có sẵn niềm đam mê với cây lan rừng, tôi tham gia cuộc thi với mục đích tìm kiếm hướng đi đúng đắn và bài bản hơn. Kết quả nhận được như kỳ vọng, tôi được gặp gỡ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực trồng và chăm sóc lan rừng, nhờ đó đã tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Không dừng lại ở đó, tham gia cuộc thi, chúng tôi còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người cùng có đam mê, tiếp xúc với những người có kinh nghiệm để học hỏi. Giữa vòng xoáy “lan đột biến” tôi vẫn kiên trì với lan rừng, bởi không chỉ kinh doanh, ý tưởng của tôi là có thể bảo tồn và nhân giống các loại lan rừng quý hiếm.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ Hà Tĩnh

Anh Phan Trung Hiếu hiện có hàng nghìn giò lan rừng có giá trị kinh tế cao.

Hiện tại, anh Phan Trung Hiếu có 3.000 gốc với 40 loài lan rừng, trong đó có nhiều loại có giá trị kinh tế cao, bước đầu mang về thu nhập khá.

Ông Nguyễn Hữu Bảy - Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành (Sở KH&CN) cho biết, các dự án tham gia vòng chung kết cuộc thi hàng năm đều được đầu tư bài bản, tâm huyết, có tính khả thi để đưa vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để có hiệu quả, lợi nhuận và thị trường tiêu thụ ổn định thì các dự án cần được sự hỗ trợ thêm từ những mentor (người hướng dẫn), hỗ trợ chính sách từ chính quyền địa phương.

Với vai trò là cơ quan thường trực của cuộc thi, Sở KH&CN luôn động viên kịp thời các dự án sáng tạo và từng bước chuyển hóa ý tưởng đó thành những sản phẩm cụ thể, mang lại giá trị lớn cho cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, có thể xem xét để hỗ trợ về vốn, công nghệ và kỹ thuật cho những dự án tiềm năng.

Năm 2021, cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” đã lựa chọn được 40 ý tưởng, dự án của các tác giả, nhóm tác giả vào vòng sơ khảo. Đặc biệt, trong đó có 25 dự án đã tạo ra sản phẩm đã và đang triển khai dự án (chiếm 62,5%). Vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi sẽ được tổ chức trong tháng 12/2021.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ Hà Tĩnh

Ban tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021” họp bàn kế hoạch tổ chức chấm thi và trao giải thưởng cuộc thi vào ngày 9/12 vừa qua.

Có thể khẳng định, cuộc thi đã tạo sân chơi bổ ích và trở thành nơi giao lưu, học hỏi, kết nối giữa các bạn trẻ khởi nghiệp cùng ý chí. Giá trị của cuộc thi không chỉ là giải thưởng mà giá trị lớn nhất mang lại chính là được tiếp cho người trẻ “ngọn lửa” đam mê cũng như dám đương đầu với thử thách trên con đường khởi nghiệp.

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

8 đột phá y học 2025

8 đột phá y học 2025

National Geographic vừa công bố 8 đột phá y học 2025, từ thuốc ngừa HIV tiêm 2 lần mỗi năm, chỉnh sửa gene cá nhân hóa đến tái tạo chi, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe mới.
VinFuture 2025 vinh danh 4 công trình khoa học "cùng vươn mình - cùng thịnh vượng"

VinFuture 2025 vinh danh 4 công trình khoa học "cùng vươn mình - cùng thịnh vượng"

Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. 4 công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.
Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây, đẩy nhân loại vào một tình huống chưa từng có tiền lệ: phải nghĩ cách chung sống với một thực thể thông minh hơn chúng ta. Tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 2/12, các nhà khoa học VinFuture đã thảo luận nhiều “kế sách” hay.
4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

Lần đầu tiên được tổ chức, “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, diễn ra sáng 2/12 tại Hà Nội, đã mang đến một khởi đầu đầy ấn tượng cho Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025. 4 nhà khoa học quốc tế đã mang đến 4 câu chuyện đổi mới đang tái định hình tương lai thế giới, với chung 1 tầm nhìn là khoa học phục vụ con người.
Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.
Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Trong bối cảnh đô thị "đất chật người đông", việc ứng dụng AI giúp các kiến trúc sư phá vỡ những giới hạn về không gian, tạo ra những ngôi nhà phố thông minh và giàu cảm xúc.